Đánh giá Prime World - Có đáng để bỏ DOTA 2, LOL sang chơi thử?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/06/2014 05:17 PM

Với những ai yêu thích thể loại MOBA nhưng đã cảm thấy nhàm chán với Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2 thì Prime World sẽ là một sự lựa chọn không tồi.

Vào hồi đầu tháng 4 vừa qua, MOBA Prime World đã chính thức mở cửa rộng rãi đón game thủ. Với những ai quan tâm, các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ trang chủ http://en.playpw.com/.

Đánh giá Prime World - Có đáng để bỏ DOTA 2, LOL sang chơi thử? 1

Prime World sở hữu nền đồ họa tương đối đẹp và bắt mắt. Giao diện của game được thiết kế với đơn giản nhưng rất tiện lợi, cung cấp một góc nhìn khá rộng, bao quát trên bản đồ (giống như Liên Minh Huyền Thoại) khiến người chơi có thể dễ dàng làm quen với việc điều khiển cũng như nhịp độ trận đấu trong Prime World.

Một điểm nhấn khá quan trọng trong Prime World khác với nhiều MOBA khác là yêu cầu người chơi phải phát triển thành trì của mình. Bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ bé, người chơi sẽ bắt đầu thực hiện các hoạt động như xây dựng công trình, khai khoáng tài nguyên... Tất nhiên, mỗi hoạt động này đều sẽ khiến game thủ phải mất một khoảng thời gian chờ nhất định nhưng người chơi hoàn toàn có thể thực hiện điều này trong khoảng thời gian chờ giữa các trận đấu.

Video gameplay Prime World.

Hơn thế nữa, trong quá trình chơi, người chơi còn có thể nhận được các nhiệm vụ khác nhau được giao từ hệ thống và họ có thể hoàn thành nó để kiếm tiền. Các nhiệm vụ này thường khá đơn giản, ví như giành chiến thắng ở khoảng 5 trận đấu PvP liên tiếp, sử dụng hero A để giành chiến thắng...

Đấu trường MOBA trong Prime World cũng được xây dựng giống như nhiều tựa game cùng thể loại với bản đồ 5vs5, chia 3 lane quen thuộc. Creep sẽ được tự động sản sinh, tấn công về phía hướng nhà địch ở cả 3 lane. Lúc này, nhiệm vụ của người chơi sẽ là di chuyển ở các lane, tiêu diệt creep, tướng địch để lên level, đồng thời hạ gục các Tower để có thể tấn công nổ "nhà chính" của đối thủ, giành thắng lợi chung cuộc.


Đánh giá Prime World - Có đáng để bỏ DOTA 2, LOL sang chơi thử? 2


Đánh giá Prime World - Có đáng để bỏ DOTA 2, LOL sang chơi thử? 3

Trong trận đấu, Prime World không cung cấp hệ thống tiền tệ mà người chơi sẽ dùng chính điểm kinh nghiệm của mình để lên level hay mua các vật phẩm phụ trợ trong Shop. Ngoài việc tiêu diệt creep, việc hạ gục các hero địch và Tower cũng giúp cho người chơi nhận được lượng điểm kinh nghiệm vượt trội hơn nhiều. Bên cạnh đó, người chơi còn phải liên tục chiếm cờ trên bản đồ để nhận được các buff sức mạnh cho bản thân và cho cả creep.

Giống như Liên Minh Huyền Thoại, Prime World không cung cấp tất cả các hero mà yêu cầu người chơi phải dùng tiền in-game hoặc tiền nạp thẻ dể mở khóa. Tất nhiên, mỗi hero này đều được thiết kế với các đặc điểm khác nhau về chỉ số, tính chất, cũng như những skill riêng biệt. Cash Shop cũng cung cấp một số tiện nghi khác khi có thể làm giảm thời gian chờ trong quá trình xây dựng công trình ở thành trì... Dẫu vậy, giá thành của các vật phẩm này lại khá đắt đỏ.

Đánh giá Prime World - Có đáng để bỏ DOTA 2, LOL sang chơi thử? 4
Phát triển thành trì trong Prime World.

Mặc dù cũng cung cấp chế độ PvE khi cho phép game thủ có thể đánh tập với máy, nhưng người chơi lại chẳng thể nhận được bất cứ điểm kinh nghiệm hay hoàn thành nhiệm vụ khi chơi ở chế độ này. Để thực hiện nhiệm vụ, người chơi bắt buộc phải thi đấu ở chế độ PvP với người. Đây có thể xem là một điểm trừ của Prime World, khi nó khiến cho game thủ không thích PvP hay chỉ muốn chơi co-op với máy mất đi một sự chọn lựa về chế độ chơi.

Một điểm trừ khác của Prime World là không cung cấp tính năng tự quay trở về nhà chính cho hero khi một người chơi đột ngột bị dis mạng, hay cố ý rời khỏi trận đấu. Trong khi các người chơi khác sẽ không điều khiển được hero bị dis mạng nên hero này vẫn sẽ đứng nguyên tại một vị trí cố định, và tất nhiên đối thủ sẽ có cơ hội tiêu diệt hero này để lấy kinh nghiệm. Trái ngược với LoL hay DOTA 2, hero sẽ tự động chạy về nhà khi người chơi bị dis mạng, và rõ ràng việc Prime World mất đi tính năng này khiến cho game thủ có thể cảm thấy ức chế trong quá trình chơi, khi việc có 1 game thủ trong 10 người tham gia trận đấu kéo dài tới hơn 30 phút bị dis mạng không phải là chuyện hiếm trong các tựa game MOBA.

Đánh giá Prime World - Có đáng để bỏ DOTA 2, LOL sang chơi thử? 5

Nhìn chung, Prime World có lối đánh khá giống với Liên Minh Huyền Thoại, cả về đồ họa lẫn gameplay. Tuy nhiên, việc thêm thắt vào những tính năng như hệ thống nhiệm vụ, phát triển thành để lấy tài nguyên cũng như nâng cấp thêm chỉ số, skill cho tướng... Rõ ràng, với những ai yêu thích thể loại MOBA nhưng đã cảm thấy nhàm chán với Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2 thì Prime World sẽ là một sự lựa chọn không tồi.

>> Prime World - MOBA game thủ Việt ưa thích mở cửa chính thức
Xem thêm:

Prime World