Đánh giá Beasts of Prey - Game online săn khủng long thú vị

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/12/2014 06:16 PM

Beasts of Prey phần nào gợi nhớ đến series phim nổi tiếng công viên kỷ Jura, khi người chơi sẽ bất ngờ phải đối mặt với những loại động vật vốn đã tuyệt chủng từ lâu ở Trái Đất như khủng long...

Vừa qua, tựa game sinh tồn mang phong cách "Công viên kỷ Jura" Beasts of Prey đã chính thức được phát hành trên Steam. Với những ai quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ http://store.steampowered.com/app/299860/.

Trên thực tế, Beasts of Prey phần nào gợi nhớ đến series phim nổi tiếng công viên kỷ Jura, khi người chơi sẽ bất ngờ phải đối mặt với những loại động vật vốn đã tuyệt chủng từ lâu ở Trái Đất như khủng long...

Khi tham gia vào game, người chơi sẽ đóng vai một nhân vật. Lúc này, bạn phải cố gắng tìm cách sống sót trong một thế giới với sự rình rập của lũ quái vật khổng lồ, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vào lúc khởi điểm, người chơi sẽ không có được các loại vũ khí hiện đại như súng ống mà chỉ có được các loại vũ khí cơ bản như dao, gậy gộc.

Beasts of Prey giới thiệu đến người chơi cơ chế điều khiển giống như một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Nhìn chung, cơ chế điều khiển trong game khá đơn giản và không có nhiều phức tạp, người chơi có thể dễ dàng làm quen và hòa nhịp.

Trong quá trình di chuyển, người chơi sẽ được khám phá thế giới mở rộng lớn trong game để thu lượm thêm trang bị, vũ khí và thậm chí là cả khai khoáng. 

Video gameplay Beasts of Prey

Điều đáng chú ý rằng thế giới trong game được xây dựng khá giống với đời thực, khi các người chơi có thể lựa chọn bắt tay, hợp tác với nhau cùng tiêu diệt quái vật, nhưng lại có thể chuyển sang tấn công nhiều người chơi khác để cướp đoạt trang bị, vũ khí hay chỉ để cho vui. Tất nhiên, những người chơi thường có sở thích tiêu diệt người khác sẽ bị đưa vào black list của những người chơi khác, và thậm chí bị cảnh báo không đáng tin cậy.

Khi bị tiêu diệt trong Beasts of Prey, người chơi có thể bị coi là "Game over" và phải bắt đầu lại từ ban đầu, khi họ sẽ phải thu thập lại các trang bị quan trọng cho nhân vật. Tuy nhiên, những nguyên liệu hay vật dụng mà họ đã xây dựng tại "Base" của mình sẽ không bị mất đi (chỉ mất đi các trang bị đang mang trên mình).

Việc thu thập nguyên liệu khiến cho Beasts of Prey trở nên thu hút và mang hơi hướng của một tựa game sinh tồn, và nó khiến cho người chơi cảm giác như mình đang phải cố gắng chống chọi lại hoàn cảnh khắc nghiệt, một mình sống trên đảo hoang như Robinson vậy.

Từ con dao vào ban đầu, người chơi có thể tiến hành chặt gỗ, sau đó chế tạo ra các vật dụng khác như rìu để khai khoáng, đánh cá tích lương thực...

Quá trình PvE trong game khá thú vị khi người chơi sẽ phải đối mặt với những con quái vật to lớn, dị dạng và có khả năng đặc biệt. Trong khi đó, ở phần chơi PvP, người chơi có thể được trải nghiệm lối chơi xây dựng công trình, doanh trại làm lợi thế khi tấn công hay phòng thủ.

 

>> Đánh giá Block N Load - Game bắn súng phong cách "Minecraft"