Cùng soi Thiên Tướng Hùng Sư trong ngày ra mắt tại Việt Nam

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/10/2015 04:06 PM

Thiên Tướng Hùng Sư
29/10/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Vào ngày hôm nay 29/10, Webgame Thiên Tướng Hùng Sư đã chính thức mở cửa đón game thủ Việt. Hiện tại, người chơi có thể tham gia trải nghiệm game trên trang chủ.

Vào ngày hôm nay 29/10, Webgame Thiên Tướng Hùng Sư đã chính thức mở cửa đón game thủ Việt. Hiện tại, người chơi có thể tham gia trải nghiệm game trên trang chủ. Được biết, phiên bản Alpha Test lần này sẽ có reset nhân vật, và sẽ kéo dài đến ngày 2/11 tới.

Trong ngày đầu ra mắt, Thiên Tướng Hùng Sư hoạt động tương đối ổn định khi không để tình trạng lag, nghẽn mạng xảy ra. Việc trải nghiệm game diễn ra tương đối dễ dàng khi không ghi nhận thấy lỗi nào.

Thiên Tướng Hùng Sư là Webgame chiến thuật SLG được xây dựng dựa trên bộ phim điện ảnh nổi tiếng cùng tên của Thành Long. Bộ phim được biết đến nhiều tại Việt Nam với tên gọi Dragon Blade (Kiếm Rồng).

Lối chơi game Thiên Tướng Hùng Sư vẫn giữ nguyên lối chơi phát triển, xây dựng thành trì của dòng Webgame chiến thuật quen thuộc. Bên cạnh trận chiến được diễn ra tự động, đánh theo lượt dựa trên trận hình với các chiến tướng được xếp sẵn trong đội hình.

Tuy nhiên, tại mỗi lượt đấu, người chơi sẽ có thể lựa chọn giữa 3 lượt đánh đặc biệt, có tính khắc chế lẫn nhau, lần lượt là Xung, Đột và Thủ. 3 lượt đánh này có tính khắc chế lẫn nhau giống như trò chơi Oẳn Tù Tì, khi Xung khắc chế Đột, Đột khắc chế Thủ trong khi Thủ khắc chế Xung.

Điều này yêu cầu người chơi phải tính toán kĩ lưỡng trong quyết định tại mỗi lượt đánh, để có thể đem về hiệu quả chiến đấu tốt nhất. Điều đáng chú ý rằng sau mỗi trận đấu, tùy theo lượng quân đội tổn thất mà các chiến tướng sẽ phải chờ một thời gian hồi phục nhất định, để có thể hồi phục đủ quân đội cho lượt đấu tiếp theo.

Chính vì vậy, việc bảo toàn quân đọi cũng đóng vai trò quan trọng, giúp người chơi tiết kiệm được thêm tài nguyên và thời gian.

Tốc độ trận đấu trong Thiên Tướng Hùng Sư diễn ra khá chậm, và ở mỗi lượt đánh, người chơi sẽ phải đưa ra các chỉ thị của riêng mình, do vậy, việc quan sát diễn ra tương đối thú vị. Điều đáng tiếc rằng các hiệu ứng chiến đấu trong game còn tương đối sơ sài, chưa thực sự gây ấn tượng với người chơi, làm giảm tính gay cấn của trận đấu.

Mỗi tướng quân trong Thiên Tướng Hùng Sư đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng, cũng như sở hữu các đơn vị quân đặc biệt khác nhau. Số lượng tướng tối đa được người chơi sử dụng trong một trận đánh lên tới con số 5, và người chơi có thể tùy chỉnh sắp xếp tường theo từng vị trí riêng biệt, phù hợp với chiến thuật mà mình đề ra.

Hoạt động chính trong game vẫn là vượt map phụ bản với độ khó tăng dần, vừa để có thêm cơ hội chiêu mộ các chiến tướng mạnh, vừa để thu thập thêm tài nguyên.

Phần chơi nâng cấp công trình cũng được đưa vào, yêu cầu người chơi liên tục canh trực, căn thời gian để nâng cấp thêm các công trình, nghiên cứu kĩ thuật cho tòa thành của mình.

Tất nhiên, sau mỗi lần nâng cấp, người chơi sẽ phải chờ một khoảng thời gian đóng băng nhất định, và cấp nhà càng cao thì thời gian sẽ càng tốn lâu hơn để nâng cấp.

Một số hình ảnh trong Thiên Tướng Hùng Sư ngày ra mắt tại Việt Nam:

Trang chủ: http://thientuong.360game.vn/