Như đã biết, ChinaJoy là một trong những hội chợ game lớn nhất Châu Á. Được tổ chức hàng năm tại quốc gia 1,3 tỷ dân, vì thế không có gì khó hiểu khi nó thu hút được số lượng khổng lồ khách thăm quan (chỉ sau G-Star của Hàn Quốc). Tuy nhiên, sau ChinaJoy 2010, rất nhiều chuyên gia đã cho rằng chất lượng của sự kiện này đi xuống trầm trọng.

Cụ thể, các doanh nghiệp tham gia hội chợ hầu như chỉ chú tâm tới việc... đi tuyển showgirl, cho ăn mặc hở hang hết cỡ có thể để thu hút khách về gian hàng của mình. Trong khi đó thông tin về game bị xếp xuống chiếu dưới, nhiều người thậm chí đã mỉa mai CNJ là hội chợ mỹ nữ chứ không còn liên quan tới trò chơi nữa.
Có lẽ vì đứng trước sức ép trên, mới đây ban tổ chức CNJ 2011 đã tuyên bố họ sẽ quản lý nghiêm ngặt các công ty chuyên cung cấp người mẫu, đồng thời ra quy định cụ thể về trang phục, tác phong của họ nhằm tránh hiện tượng "thiếu vải". Dự kiến các quy định mới này sẽ ra mắt vào cuối tháng 07 năm nay, trước khi hội chợ bắt đầu.

Bên cạnh đó, đại diện BTC cũng tỏ rõ quyết tâm đưa game trở thành đề tài chính của CNJ 2011, và showgirl sẽ chỉ là "món gia vị" mà thôi. Các công ty chuyên môi giới người mẫu phải có số vốn ít nhất là 150.000 Nhân dân tệ, sở hữu ít nhất 10 showgirl với thông tin cá nhân đầy đủ chính xác... điều này nhằm tránh việc cung cấp vô tội vạ các "chân dài" tới hội chợ.
Cách đây không lâu, ngay cả báo giới Nhật và Hàn đã có nhiều bài phóng sự nhận xét về CNJ 2010, trong đó họ đều đồng tình với nhau rằng chất lượng hội chợ game xứ sở Gấu trúc đang đi xuống do chỉ biết tập trung câu khách bằng dàn mỹ nữ, ngược lại cái gốc là các tựa game mới thì bị coi nhẹ.

Năm nay, CNJ vẫn sẽ được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 28 ~ 31/07/2011. Năm ngoái hội chợ có 100.000 lượt khách thăm quan, cao nhất trong lịch sử.