"Cha đẻ" Liên Minh Huyền Thoại ấp ủ dự án game mới khi mua lại Radiant

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/03/2016 12:31 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games, "cha đẻ" của tựa game đình đám Liên Minh Huyền Thoại đã mua lại công ty Radiant Entertainment, quyết định dừng các sản phẩm game khác của công ty này để dồn nhân lực cho một dự án game dài hơn hơn.

Ông lớn trong làng game thế giới Riot Games sở hữu "con gà đẻ trứng vàng" Liên Minh Huyền Thoại mới đây đã ra tay mua lại Radiant Entertainment, một công ty có những sản phẩm game đình đám, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng hiện nay. Tuy nhiên, ngay sau khi mua lại Radiant, Riot Games đã yêu cầu công ty này dừng phát triển một vài sản phẩm game, trong đó có cả Rising Thunder.


Tựa game Rising Thunder của Radiant đã bị Riot Games cho về vườn...

Tựa game Rising Thunder của Radiant đã bị Riot Games cho "về vườn"...

Tựa game Free-to-play đối kháng Rising Thunder là một sản phẩm đang trong quá trình phát triển của công ty Radiant Entertainment (do hai lãnh đạo khá nổi tiếng của làng game là Seth Killia - từng làm cho Captom và Tony Cannon - sáng tập ra Evo chỉ đạo) đã bị tạm ngừng phát triển khi Riot Games tiến hành mua lại công ty Radiant.

Được biết, Rising Thunder đã bắt đầu quá trình Alpha Test của mình vào tháng 08 năm 2015 nhưng hiện tại, các sever của game đang chuẩn bị phải đóng cửa. Thời hạn mở sever của Rising Thunder sẽ chỉ kéo dài được tối đa là đến ngày 18 tháng 03 tới đây.

Game Rising Thunder bị Riot Games dừng phát triển để tập trung nhân lực của Radiant cho dự án game khác

"Nhóm phát triển của game Rising Thunder sẽ được chuyển sang làm một sản phẩm game khác mà chúng tôi cảm thấy phù hợp hơn. Chúng tôi rất muốn chia sẻ thêm thông tin về tựa game này nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể nói gì nhiều. Các bạn yên tâm, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các thông tin về tựa game mới này trong thời gian sớm nhất." Đại diện của công ty Radiant thông báo "Hiện tại, chúng tôi sẽ đóng cửa game Rising Thunder vào ngày 18 tháng 03 tới đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong giai đoạn Alpha."


Đóng cửa dự án game Rising Thunder, Riot Games đã tập trung nhân lực của Radiant cho một dự án game khác mà ông lớn này cho là có triển vọng hơn.

Đóng cửa dự án game Rising Thunder, Riot Games đã tập trung nhân lực của Radiant cho một dự án game khác mà "ông lớn" này cho là có triển vọng hơn.

Ngoài ra thì một tựa game khác của công ty Radiant là Stonehearth thuộc thể loại nhập vai chiến thuật vẫn sẽ được tiếp tục phát triển khi mà số tiền ủng hộ gây quỹ cho tựa game này trên Kickstarter đã lên tới 750,000 USD (tương đương với hơn 15 tỷ đồng).

Như vậy, dù khá tiếc nuối khi Rising Thunder bị dừng phát triển nhưng cộng đồng game thủ thế giới sẽ có thể hi vọng vào một sản phẩm game khác mà Radiant đang đầu tư phát triển trong tương lai. Hãy cùng chờ đón thêm các thông tin về tựa game mới này nhé.