Cao thủ Dota2 nói gì về cách PK trong Ngạo Thiên

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/11/2015 03:00 PM

Ngạo Thiên
Ngạo Thiên

Webgame RPG

14/10/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Dường như chẳng bao giờ có ai đó nghĩ rằng một webgame kiếm hiệp như Ngạo Thiên và một game MOBA như Dota2 lại có chút gì liên quan đến nhau, nhưng sự thật là 2 sản phẩm này lại có một sự tương đồng khá lớn.

Không chỉ nói riêng Dota2 mà tất cả game thủ yêu thích dòng game MOBA đều đang chơi theo kiểu sử dụng chuột để điều khiển tướng, sử dụng các phím thông thường như Q, W, E, R để ra skill, kết hợp với đồng đội để tạo ra những chiến thuật thông minh và đa dạng. Có vẻ như là chẳng liên quan gì tới game kiếm hiệp vốn chỉ đơn giản là sử dụng các phím số 1, 2, 3, 4, 5 tung skill búa xua và nhàm chán.

Đa phần các sản phẩm game kiếm hiệp cổ điển là vậy, nhưng với Ngạo Thiên - game nhập ma đầu tiên tại Việt Nam do VTC Game phát hành lại là một trường hợp ngoại lệ.

 

Cách PK trong Ngạo Thiên phụ thuộc rất lớn vào việc kết hợp giữa các phím Q, W, E và 1, 2, 3, 4 cùng với sự tính toán thời gian cooldown và di chuyển hợp lý. Điều này bắt nguồn từ tính năng Nguyên Thần trong Ngạo Thiên. Tính năng này cho phép người chơi liên tục thay đổi nhanh 3 hình dạng Nguyên Thần bằng các phím Q, W, E và tương ứng với đó là 3 skill hiệu ứng khác nhau như choáng, đóng băng và thiêu đốt.

Hãy cứ tưởng tượng mỗi Nguyên Thần là một skill hiệu ứng và để dành được chiến thắng bạn cần phải vận dụng nhuần nhuyễn, phối hợp chính xác giữa các skill hiệu ứng cùng với các skill cơ bản của nhân vật.

 

Trong phiên bản hiện tại, Ngạo Thiên cung cấp tới 17 Nguyên Thần khác nhau, đồng nghĩa với việc bạn có thể sở hữu tối đa 17 skill hiệu ứng khác nhau. Nhưng trò chơi chỉ cho phép bạn gọi nhanh được 3 Nguyên Thần cùng một lúc, do đó mỗi người chơi đều có thể xây dựng cho mình một chiến thuật PK riêng chẳng giống ai. Đồng thời việc phối hợp đồng đội cũng muôn hình muôn vẻ, mỗi thành viên lại mang một vai trò riêng biệt khi chiến đấu. Chính điều này đã tạo nên yếu tố đặc sắc và hấp dẫn lôi cuốn người chơi trong Ngạo Thiên.

 

Để kiểm nghiệm sự tương đồng giữa Ngạo Thiên và các sản phẩm game MOBA, chúng tôi đã mời 2 caster nổi tiếng của kênh ESV TV là Thịnh Béo và Mimosa cùng thử sức với Ngạo Thiên và đưa ra nhận xét của riêng mình.

 

Sau 2 tiếng làm quen và tập cách PK của Ngạo Thiên, caster Thịnh Béo chia sẻ: "Trước giờ tôi chẳng bao giờ chơi mấy trò MMORPG kiếm hiệp đâu, nhưng mà trò này thì cách chơi lại khá giống với game MOBA, tôi thấy cũng hơi lạ. Ngoài ra nhân vật của cái trò này trông đáng yêu không thể chịu được. Còn về combat thì Ngạo Thiên có tốc độ khá nhanh nhưng lại đòi hỏi di chuyển và tính toán thời gian chính xác, nói chung là khó. Chắc là tôi sẽ phải tập thêm 1, 2 ngày mới bật lại được mấy thanh niên kia"

 

Còn Mimosa – cao thủ 6k MMR khu vực SEA cho biết: "Tôi thề là mấy thanh niên chơi cái trò Ngạo Thiên này cục súc không thể chịu được. Ai đời lại cứ 3, 4 ông lao vào stun rồi đóng băng rồi xả skill liên tục thế chả cho người ta kịp chạy gì cả, đã thế lại còn không có tốc biến. Tôi chưa bao giờ thấy có một pha highlight hay là lật kèo nào thành công trong cái trò này, các bạn cứ xác định là một khi đã bị úp sọt thì chỉ có lên bảng ok? Nhưng mà solo thì có khả năng là tôi sẽ ăn thịt tất cả các bạn, cứ chờ đấy"

 

Có thể nhận thấy rằng, cách chơi độc đáo của Ngạo Thiên có khả năng cuốn hút bất cứ người chơi nào chỉ sau lần đầu tiên trải nghiệm. Từ những game thủ đam mê kiếm hiệp cho tới những vận động viên Esport chuyên đánh MOBA cũng đều cảm thấy hứng thú và muốn thử sức mình nhiều hơn. Có thể nói, Ngạo Thiên là điểm sáng nổi bật và hiếm hoi giữa thị trường muôn vàn sản phẩm MMORPG có cách chơi na ná nhau như hiện nay. Để tìm hiểu thêm về Ngạo Thiên, các bạn có thể truy cập trang chủ và fanpage của trò chơi tại địa chỉ:

Website: http://ngaothien.vtcgame.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ngaothien.vtcgame.vn