Buồn vì cầu thủ khủng mà chỉ bán được với giá bèo

YLTĐ  | 07/06/2011 03:00 PM

Có lẽ đã đến lúc cần có một sự thay đổi về giá cả trong thị trường chuyển nhượng.

Nhằm tạo sự ổn định, tránh các tình trạng như lạm phát, chuyển thẻ ồ ạt NPH Fifa online 2 đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp lớn nhỏ khác nhau với hi vọng giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên có vẻ như cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có một biện pháp nào thực sự triệt để cả, luôn luôn tồn tại một bất cập nào đó khiến cho những gamer trực tiếp tham gia vào thị trường chuyển nhượng không khỏi cảm thấy bực mình.
 
Cụ thể hiện tại rất nhiều huấn luyện viên đã phản ánh rằng việc đặt giá thẻ giới hạn hiện nay của các cầu thủ là chưa thực sự hợp lý. Nếu chỉ căn cứ vào chỉ số tổng thì hoàn toàn sai lầm bởi có không ít cái tên mặc dù chỉ số này không cao nhưng lại đá rất hay và được nhiều người săn đón, thế nhưng NPH lại giới hạn giá cầu thủ đó cao nhất có thể rao bán là 20.000LP, điều này đã dẫn đến vô số tai hại.
 
Giá cả trong thị trường chuyển nhượng đã rất nhiều lần khiến người chơi phải bận tâm.
 
Thứ nhất là người chơi đương nhiên sẽ không muốn bán cầu thủ hay mà mình khó nhọc mới mở ra được với cái giá không tương xứng, thà cứ giữ lại để đấy cho đẹp hoặc chờ NPH fix lại giá còn hơn. Đương nhiên một khi chủ sở hữu thẻ không muốn bán thì đồng nghĩa với việc người có tiền muốn mua cũng sẽ chẳng có hàng mà mua. Như vậy thị trường chuyển nhượng sẽ hoạt động ì ạch hơn rất nhiều và người chịu thiệt sẽ không chỉ là người chơi.
 
Chia sẻ về vấn đề này game thủ aptechth nói: “Hôm trước hunt được 2 thẻ WC là Sanchez và Pastore vốn là những cầu thủ đá rất tốt, hí hửng vào xem giá để bán thì thấy giá giới hạn chỉ là 20.000 LP một thẻ, không hiểu rẻ thế thì bán làm gì, thà giữ lại còn hơn. Theo tôi thì VTC nên fix lại giá trên thị trường chuyển nhượng đi, không ít thẻ giá giới hạn chẳng chuẩn tý nào, nếu không thì có lẽ hoạt động này sẽ khó có thể ngày càng nhộn nhịp hơn được.”
 
Việc đặt giá giới hạn là quyết định thực sự chính xác?
 
Quả thực việc từ chỉ số đến thi đấu thực tế có không ít sự trái ngược, nhiều cầu thủ chỉ số rất cao nhưng đá lại rất chán và ngược lại, chính vì vậy nên chăng cần phải có một phiên bản update mới, nơi mà giá của tất cả các thẻ sẽ được fix lại sao cho hợp tình, hợp lý nhất?
 
Thế nhưng có vẻ nhưng để làm được việc này cũng chẳng hề đơn giản chút nào, nó đòi hỏi NPH phải bỏ công, bỏ sức ra tham khảo ý kiến thị trường với từng dòng cầu thủ bởi nếu làm qua loa thì hiện tượng lạm phát LP, đầu cơ thẻ sẽ quay trở lại như xưa.
 
Trong quá khứ thì cũng đã có lần VTC game phải chịu một sự phản đối quyết liệt tới từ đông đảo cộng đồng Fifa online 2, đó là khi họ tung ra quyết định áp dụng mức giá giới hạn dưới tại thị trường đấu giá. Cụ thể là mỗi thẻ ngoài việc có giá giới hạn cao nhất thì sẽ có thêm giá giới hạn thấp nhất có thể bán. Nhưng có vẻ như ngay lập tức họ đã nhận ra sự bất cập nghiêm trọng và hủy bỏ tính năng này.
 
Không phải bất cứ thẻ cầu thủ nào cũng có giá giới hạn đúng với giá trị thực tế của nó.
 
Điều đó cũng không khó hiểu bởi việc đặt giá giới hạn dưới cho các thẻ cầu thủ khó hơn rất nhiều lần so với đặt giá giới hạn trên, ví dụ đơn giản 2 tài khoản bạn bè Fifa online muốn trao đổi thẻ với nhau, thông thường họ có thể đặt giá cầu thủ thấp để rồi mua nhưng với điều lệ trên thì chuyện đó là không thể xảy ra.
 
Đáng sợ hơn là những cầu thủ vốn giá chẳng cao, thường chỉ rao bán 1000 – 3000 LP để kiếm chút đỉnh (nhiều khi còn chẳng ai mua) lại được thốc giá giới hạn dưới lên tới hơn 30.000 LP thì thử hỏi để làm gì. Tuy không quá phức tạp như việc này nhưng giá giới hạn trên cũng sẽ mang lại không ít bức xúc cho người chơi.
 
Hi vọng rằng NPH sẽ có những sự tìm hiểu kĩ lưỡng để rồi đưa ra sự thay đổi sao cho hợp tình, hợp lý và có lợi cho cả 2 bên nhất. Mọi thông tin liên quan đến vấn đề này sẽ liên tục được cập nhật.
Xem thêm:

game online