5 MOBA nhái Liên Minh Huyền Thoại đáng chú ý nhất

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/03/2015 07:17 PM

Trong thời gian gần đây, hàng loạt MOBA mới ra mắt trên thế giới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý rằng đa phần chúng đều mang những đặc điểm khá trùng hợp với 2 MOBA đỉnh nhất hiện nay là Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2.

Trong thời gian gần đây, hàng loạt MOBA mới ra mắt trên thế giới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý rằng đa phần chúng đều mang những đặc điểm khá trùng hợp với 2 tựa game MOBA đỉnh nhất hiện nay là Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2. Dưới đây là danh sách những MOBA "đạo" ý tưởng từ Liên Minh Huyền Thoại:

Infinite Crisis

ối chơi trong Infinite Crisis có phần khá giống với Liên Minh Huyền Thoại, cả về thiết kế nhân vật với skill cũng như lối chơi trong map Gotham Divided. Đầu tiên, các skill của nhân vật phần nhiều đều là non-target và đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, phán đoán để có thể tấn công trúng mục tiêu.

Bên cạnh đó, số lượng skill có tác dụng dịch chuyển tức thời (blink) khá nhiều để giúp nhân vật có thể né đòn. Ngoài ra, mỗi nhân vật đều sở hữu 4 skill chính, 2 skill phụ tự chọn.

Một số đặc điểm quen thuộc trong map Gotham Divided giống với Liên Minh Huyền Thoại, như việc tiêu diệt quái vật trong rừng sẽ giúp cho nhân vật nhận được một số buff tăng sức mạnh, nhân vật không thể deny creep.

Vào lúc ban đầu, nhiệm vụ của người chơi đa phần vẫn là đi lane, last hit creep để lấy tiền và lên level, cố gắng hạ gục đối thủ hay tiêu diệt Tower... Điều đáng chú ý rằng kể cả khi không last hit thành công creep, thì creep đó vẫn sẽ tự động đánh rơi ra tiền, tuy nhiên lúc này bạn sẽ phải điều khiển nhân vật chạy đến vị trí tiền rơi để thu thập (tuy nhiên số tiền này sẽ ít hơn so với tiền bạn tự động nhận được nếu last hit thành công).

Trang chủ: http://www.infinitecrisis.com/en

Vainglory

Nhìn trên tổng thể, Vainglory sở hữu nhiều đặc điểm khá giống so với tựa game MOBA nổi tiếng Liên Minh Huyền Thoại, dù rằng bản đồ trong game chỉ được chia với 2 lane, đồng thời trận đấu chỉ giới hạn gồm 6 người theo thể thức 3vs3.

Có thể, nhiều người sẽ cảm thấy thắc mắc về việc làm sao để có thể chơi một MOBA trên di động, và gameplay của nó lại có phần khá giống với Liên Minh Huyền Thoại.

Trong Vainglory, mọi hành động của nhân vật đều dựa trên cảm ứng. Khi click vào một điểm trên màn hình, nhân vật sẽ chuyển động đến vị trí đó. Ngoài ra, các thao tác chọn mục tiêu để tấn công, sử dụng skill, mua đồ... đều có thể thao tác đơn giản dựa trên cảm ứng, người chơi có thể dễ dàng làm quen sau màn hướng dẫn tân thủ khi mới đăng nhập.

Trang chủ: http://www.vainglorygame.com/

Strife Online

Trên thực tế, lối chơi trong Strife Online khá giống với Liên Minh Huyền Thoại, nếu không muốn nói là mô phỏng khá giống.

Cảm giác đầu tiên khi bạn chơi thử Strife Online là lối đánh với cách điều khiển khá đơn giản, và khi chơi sâu hơn một chút, chúng ta dễ dàng nhận ra những đặc điểm trùng hợp đáng ngạc nhiên giữa tựa game này với Liên Minh Huyền Thoại. Dẫu vậy, Strife Online vẫn có một số điểm khác biệt nhất định.

Strife Online sở hữu lối đánh 5vs5 với bản đồ chia thành 3 lane quen thuộc như những MOBA khác. Gameplay cơ bản vẫn được xây dựng bắt đầu từ việc bạn đi lane, farm tiền, push nổ trụ và cuối cùng là tiêu diệt nhà chính của đối thủ để giành chiến thắng.

Trang chủ: https://strife.com/

Core Masters

Là một MOBA, nhưng cách xây dựng nhân vật trong Core Masters có phần khá giống với Liên Minh Huyền Thoại. Thực vậy, các nhân vật trong Core Masters được chia theo 2 loại chính là gây damage vật lý và gây damage phép, và cả 2 đều có thể lên được những trang bị gia tăng chỉ số cho cả 2 loại sát thương này.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dễ dàng cảm thấy rằng Core Masters được thiết kế khá giống với Liên Minh Huyền Thoại, đặc biệt là ở đặc điểm khi nhân vật sẽ được tàng hình khi đi vào bụi cỏ. Dẫu vậy, những chế độ chơi trong Core Masters lại được xây dựng hoàn toàn mới lạ so với nhiều MOBA đang được phát hành hiện nay trên thế giới.

Dẫu vậy, hệ thống vật phẩm trong Core Masters đã được thay đổi và mang nhiều điểm mới. Như có thể thấy trong video gameplay, sau trận đấu, người chơi sẽ nhận được một lượng tiền vàng nhất định.

Lượng tiền này có thể giúp cho người chơi mua trước các vật phẩm trang bị trước khi bước vào trận đấu và đặt chúng vào nhân vật của mình. Ví dụ như các trang bị giúp cho nhân vật tăng thêm một lượng chỉ số sát thương vật lý hay tăng máu mỗi khi lên level...

Trang chủ: http://core-masters.com/

Arena of Fate

Arena of Fate mang nhiều đặc điểm khá giống với Liên Minh Huyền Thoại, khi cách chơi, thiết kế bản đồ và đặc biệt là thiết kế tướng có nhiều điểm trùng hợp. Bên cạnh đó, cơ chế điều khiển của Arena of Fate với góc nhìn thứ 3 cố định từ trên xuống cũng có nhiều điểm tương đồng.

Trận đấu trong Arena of Fate vẫn là 5vs5 với bản đồ chia 3 lane quen thuộc. Các lane đều có đường liên kết với nhau ở giữa, bên cạnh việc xuất hiện các creep rừng mà khi tiêu diệt, người chơi sẽ nhận được thêm các buff sức mạnh.

Một điểm trừ trong Arena of Fate chính là việc giới hạn thời gian trận đấu chỉ trong 20 phút. Sau 20 phút, nếu như bạn chưa thể phá hủy được nhà chính của đối thủ để dứt điểm trận đấu thì kết quả sẽ được dựa trên tỉ số mạng và Tower mà họ hạ gục.

Trang chủ: https://www.arenaoffate.com/

 

>> Những kiểu game thủ thường gặp trong thế giới ảo