Game nào cũng kêu ‘hồi ức xưa’, mời cả KOLs nổi tiếng livestream, để rồi khi 404 notfound thì game thủ mới 'bật khóc'

Bảo Minh  Thể thao Văn hóa | 11/04/2023 04:52 PM

Võ Lâm Truyền Kỳ
01/06/2005 NCB: KingSoft NPH:

Làm game không khó, nhưng để cho game thủ thực sự yên tâm thì lại là câu chuyện không phải ai cũng thực hiện được.

Có một sự thật là: Trong suốt trên dưới 2 thập kỷ thị trường game trực tuyến Việt ra đời và phát triển, có rất nhiều các nhà phát hành từ chính thức tới “không chính thức”. Từ nền tảng PC cho tới Mobile, làng game Việt chứng kiến hình ảnh tre già măng mọc khi nói đến các nhà phát hành game.

Bên cạnh các nhà phát hành game hợp pháp thì cũng có nhiều máy chủ private do game thủ “tự làm, tự ăn” và đương nhiên là đa số hoạt động không có giấy phép phát hành. Những máy chủ private này thường chọn các tượng đài của làng game một thời như MU Online hay cả huyền thoại vẫn được phát hành như Võ Lâm Truyền Kỳ hoặc Kiếm Thế.

Game nào cũng kêu ‘hồi ức xưa’, mời cả KOLs nổi tiếng livestream, để rồi khi 404 notfound thì game thủ mới 'bật khóc' - Ảnh 1.

Đa số, từ PC cho tới Mobile đều đánh vào tâm lý “tái hiện ký ức xưa”, “tái hiện hồi ức xưa” để thu hút đối tượng game thủ 8x và 9x – những người sẵn sàng bỏ tiền ra để trải nghiệm cảm giác của thanh xuân. Thậm chí, nhiều dự án còn không tiếc tiền mời các KOLs nổi tiếng làm đại sứ hình ảnh, quảng bá truyền thông rầm rộ.

Game nào cũng kêu ‘hồi ức xưa’, mời cả KOLs nổi tiếng livestream, để rồi khi 404 notfound thì game thủ mới 'bật khóc' - Ảnh 2.

Nhưng rồi đến một ngày, khi mà trang chủ của trò chơi đột nhiên không truy cập được, người chơi chỉ nhận được thông báo 404 not found. Còn game thì cũng không thể đăng nhập được. Lúc đó game thủ mới vỡ lẽ ra rằng, hồi ức xưa chỉ tồn tại trong quá khứ mà thôi. Bởi khi những kẻ làm game lậu đã “no đủ” thì “shutdown máy chủ” là điều hiển nhiên xảy ra.

Game nào cũng kêu ‘hồi ức xưa’, mời cả KOLs nổi tiếng livestream, để rồi khi 404 notfound thì game thủ mới 'bật khóc' - Ảnh 3.

Không phải máy chủ private nào cũng có thể duy trì trong một thời gian dài. Người thiệt thì bao giờ cũng là game thủ, những người đã trót tin vào lời quảng cáo “tái hiện ký ức xưa” để mong tìm lại một thời thanh xuân của mình. Nhưng rồi đa phần đều sẽ có được bài học “tiền mất tật mang”.

Game nào cũng kêu ‘hồi ức xưa’, mời cả KOLs nổi tiếng livestream, để rồi khi 404 notfound thì game thủ mới 'bật khóc' - Ảnh 4.

Thông tin nạp tiền rất "uy tín" cho đến khi tất cả mất tích hoàn toàn

Vậy nên, tốt nhất là game thủ nên lựa chọn những dự án của các nhà phát hành lớn và có uy tín. Dù vẫn có tranh cãi của cộng đồng bao năm nay, song ít nhất là có nhiều huyền thoại vẫn tồn tại và phát triển gần 20 năm nay. Như Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, Đột Kích… đó là minh chứng cho việc game được phát hành bởi các công ty lớn thì vẫn bảo đảm sự tin tưởng nhất dành cho game thủ.