Game kinh dị Doom: Annihilation chuyển thể thành phim, lên sóng vào tháng 10 năm nay

Tomy  - Theo Helino | 19/07/2019 04:18 PM

Việc phát hành trailer vào tháng 3 là lần đầu tiên mà nhiều người biết đến nó nó, và từ đó đến nay nó đã nhận được thêm nhiều phản hồi tích cực.

Bộ phim chuyển thể từ tựa game Doom: Annihilation sẽ đã được sản xuất từ tháng 4 năm ngoái, tuy nhiên nó có vẻ khá im tiếng khi các thông tin trên trang Twitter của bộ phim này mới chỉ đăng 44 lần cập nhật trong suốt 16 tháng triển khai. Việc phát hành trailer vào tháng 3 là lần đầu tiên mà nhiều người biết đến nó nó, và từ đó đến nay nó đã nhận được thêm nhiều phản hồi tích cực.

Ngày phát hành của bô phim vào 1 tháng 10 đã được tiết lộ trong một đoạn video ngắn được đăng lên Twitter chính thức của Doom: Annihilation. Nó hé lộ ảnh bìa DVD, trên đó có một sinh vật với các đặc điểm giống với người ngoài hành tinh màu xám Zeta, nhưng bị biến thành một con quái vật với những chiếc răng nanh ma quỷ và nụ cười quái ác. Một ngày phát hành sớm hơn đã được lên kế hoạch trước đó, nhưng đã bị hoãn lại để cho phép các nghệ sĩ VFX có thêm thời gian để hoàn thiện các nhân vật và bối cảnh.

Game kinh dị Doom: Annihilation chuyển thể thành phim, lên sóng vào tháng 10 năm nay - Ảnh 1.

Một phiên bản chuyển thể trước đó của Doom đã được phát hành vào năm 2005 với sự tham gia của Dwayne Johnson và Karl Urban, và đã nhận được những đánh giá có phần tiêu cực. Nó giữ nguyên bối cảnh của một cơ sở nghiên cứu trên sao Hỏa, nhưng đã thay đổi một chút từ những con quỷ dữ ở địa ngục thành người bị đột biến sau những thử nghiệm di truyền nguy hiểm, những thử nghiệm đã hợp nhất DNA của họ với xác chết của chủng tộc người sao Hỏa đã tuyệt chủng. Ngay cả một series game đình đám như Doom cũng đã thất bại trong việc thu hút khán giả, và nó đã trở thành một trong những phiên bản chuyển thể từ trò chơi máy tính bị thất bại. Phiên bản này có vẻ như đã rút ra được kinh nghiệm trên và đang cố gắng hoàn thiện để tránh lặp lại những lỗi đã mắc phải trong phiên bản chuyển thể trước.

Doom: Annihilation chưa bao giờ được lên kế hoạch để xuất hiện ở các rạp chiếu phim và luôn được dự định là một bản phát hành DTV và VOD, nhưng ngay cả như vậy ngày phát hành cho bộ phim này có vẻ được lên kế hoạch hơi tùy tiện. Nó sẽ ra mắt như là  một bộ phim kinh dị được xếp hạng R, ít nhất thì việc phát hành có thể đã bị trì hoãn vài tuần để trùng với Halloween. Dường như không có nhiều niềm tin vào thành công của bộ phim, vì vậy sẽ không quá cay độc khi cho rằng Doom: Annihilation đã nhanh chóng được ra mắt như một cách để Universal giữ quyền thực hiện các điều chỉnh tiếp theo về nhượng quyền thương mại của Doom, và đó thật sự không phải là một điều tốt đẹp với bộ phim này.