Game thủ Việt đã có thể tham gia chơi Tree of Savior trở lại

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2016 03:10 PM

Sau khoảng 1 tháng tạm khoá đăng ký tài khoản mới thì hiện tại Tree of Savior đã chính thức mở cửa phần tạo account mới trở lại.

Như chúng ta đã biết thì game online bom tấn Tree of Savior đã tạm thời khoá đăng ký tài khoản mới sau khi chính thức mở cửa không lâu do nạn hack, bot tràn lan trong thế giới ảo khiến cho IMC Games không thể kiểm soát nổi và phải ban tới gần 6000 tài khoản để làm trong sạch trò chơi.

Và sau khoảng 1 tháng tạm khoá đăng ký tài khoản mới thì hiện tại Tree of Savior đã chính thức mở cửa phần tạo account mới trở lại cho mọi người dễ dàng tham gia chơi trên Steam: http://store.steampowered.com/app/372000/ cũng như trên trang chủ: https://treeofsavior.com/.

Có thể thấy rằng NPH của trò chơi này gây ấn tượng mạnh bởi những quyết định hết sức cứng rắn và khó tính, nhất là đối với những kẻ có ý định 'tấn công' thế giới ảo của họ. Rõ ràng là đối với IMC Games thì lượng người chơi đông đảo không phải là ưu tiên hàng đầu, họ muốn tạo ra một môi trường in-game trong sạch và đáng trải nghiệm cho game thủ quyết tâm gắn bó với trò chơi hơn!

Nếu như bạn chưa biết thì Tree of Savior được xây dựng theo phong cách thế giới mở (Open World). Chính vì vậy, các bản đồ trong game đều được thiết kế khá lớn và chi tiết. Đặc biệt, trong quá trình di chuyển trên bản đồ, người chơi còn có thể khám phá và đánh bại những con Boss ẩn để tăng điểm thành tựu cho bản thân cũng như kiếm tiền và vật phẩm.

Cơ chế chiến đấu trong Tree of Savior là sự kết hợp giữa cả target và non-target. Dẫu vậy, đa phần thì người chơi sẽ chỉ cần click chuột vào mục tiêu, sau đó bấm phím skill là nhân vật sẽ tự động tấn công mà không sợ bị miss. Thậm chí, một số skill còn tự định hướng sẵn khá tiện lợi, người chơi cũng không cần phải click chuột thật chuẩn xác.

Tree of Savior tiếp tục khẳng định mình là game online 'khó tính' nhất thế giới