GAM Optimus: "Chúng tôi muốn gặp lại Team SoloMid ở CKTG, phục thù nhà vô địch Bắc Mỹ"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2017 06:04 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Optimus có vẻ muốn phục thù Bjergsen.

Như các bạn đã biết, GIGABYTE Marines đã một lần nữa đánh bại hoàn toàn Ascension Gaming – đại diện của Thái Lan với tỉ số 3-0 để lên ngôi vô địch GPL Mùa Hè 2017. Một thế trận hoàn toàn áp đảo và chỉ có một chút chệch choạc ở ván đấu quyết định cuối cùng khiến những nhà đương kim vô địch gặp một chút khó khăn nhưng không thể ngăn cản họ giành được chiến thắng cuối cùng.

Sau trận đấu này, các phóng viên đã có mặt và phỏng vấn Gigabyte Marines, hãy xem Optimus nói gì khi đội nhà đã có chắc chắn một tấm vé đi CKTG.

Đầu tiên, xin chúc mừng các bạn đã chính thức có mặt tại Vòng bảng Chung kết Thế giới 2017. Vậy bạn có thể chia sẻ một chút về đối thủ nào mà GAM muốn gặp nhất ở Chung kết Thế giới lần này không?

Đối thủ mà chúng tôi muốn gặp lại nhất ở Chung kết Thế giới lần này chính là Team SoloMid. Vì trước đó, tại MSI 2017, chúng tôi đã để thua họ với tỉ số chung cuộc là 3-4 do đó thực sự lần này chúng tôi rất muốn phục thù đại diện tới từ Bắc Mỹ.

Ở trận đấu vừa rồi, cũng đã có thời điểm ASC thi đấu khá tốt, vậy nếu được chọn MVP cho đội tuyển ASC thì bạn sẽ chọn ai?

Xuyên suốt những trận đấu vừa qua, cá nhân tôi thấy ASC đều thi đấu rất hết mình, vì vậy nếu có danh hiệu MVP cho ASC thì tôi nghĩ nên giành cho tất cả tuyển thủ vì ai cũng thi đấu tốt cả.

Đã có rất nhiều người hâm mộ từ cả Việt Nam và Thái Lan có mặt để cổ vũ cho các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Bạn có điều gì muốn gửi tới họ không?

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới anh Linh – quản lý của chúng tôi, xin cảm ơn tất cả những nhà tài trợ, những bạn khán giả Việt Nam cũng như Thái Lan đã luôn theo dõi và cổ vũ chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức của giải đấu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để có thể đạt được thành công như bây giờ.