Gal Gadot cảm thấy được "giải thoát" sau khi Wonder Woman 3 bị hủy bỏ

Kim Nhung  VOV | 29/06/2023 02:30 PM

Việc hủy bỏ phần ba của Wonder Woman khiến Gal Gadot cảm thấy được "giải thoát", bởi nó đã mở ra những cơ hội mới cho nữ ngôi sao.

Gal Gadot chia sẻ rằng cô cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh sau khi Wonder Woman 3 bị James Gunn loại bỏ. Đây là một trong những bộ phim đầu tiên bị hủy bỏ, sau khi đạo diễn James Gunn và Peter Safran nắm quyền điều hành Vũ trụ DC.

Gal Gadot với vai diễn công chúa Amazon đã chiếm được cảm tình của khán giả trên toàn cầu. Vì vậy, việc hủy bỏ Wonder Woman 3 có thể là một khoảnh khắc tuyệt vọng, nhưng đối với Gadot đó lại là cơ hội để "giải thoát" và khám phá những chân trời mới. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Total Film mới đây, nữ diễn viên đã nói rõ hơn về niềm vui khi không bị ràng buộc vào một vai trò duy nhất và có khả năng dấn thân vào những lĩnh vực mới. Nữ diễn viên đã nói về niềm say mê, khi đi sâu vào những câu chuyện mà cô ấy đam mê và sức sống mà nó mang lại cho cuộc sống của cô ấy. Gadot chia sẻ: "Đối với tôi, bắt đầu và phát triển những câu chuyện mà tôi đam mê là một điều không thể tin được. Việc tôi không phải ngồi yên ở nhà để đợi lời đề nghị tiếp theo là điều khiến tôi cảm thấy được trao quyền".

Gal Gadot cảm thấy được "giải thoát" sau khi Wonder Woman 3 bị hủy bỏ - Ảnh 1.

Gal Gadot cảm thấy được "giải thoát" sau khi Wonder Woman 3 bị hủy bỏ.

Ngôi sao người Israel được biết đến với tinh thần bất khuất cũng đề cập đến kế hoạch theo đuổi các dự án của riêng mình, trong khi vẫn sẵn sàng làm diễn viên cho thuê. Điều này phản ánh khía cạnh đa chiều trong sự nghiệp của cô ấy, nơi cô ấy mong muốn được đảm nhận nhiều vai trò. Cho dù đó là hình thành những ý tưởng mới hay cộng tác với những người có tầm nhìn xa trông rộng, cô ấy dường như đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo trong hành trình của mình.

"Tôi sẽ không chỉ thực hiện các dự án của riêng mình, tôi sẽ vẫn làm việc với tư cách là một nữ diễn viên cho thuê. Nhưng thực tế là tôi có thể tiếp tục và kể những câu chuyện mà tôi đam mê, từ những ý tưởng mà tôi hình thành, hoặc từ những ý tưởng mà tôi thấy hấp dẫn từ những người muốn hợp tác với tôi" - Mỹ nhân Wonder Woman tiết lộ.

Trước đó, phần 3 của Wonder Woman được công bố khởi động hôm 27/12/2020, chỉ hai ngày sau khi Wonder Woman 1984 (phần 2) ra mắt. Đây được dự kiến là phần cuối với sự trở lại của Patty Jenkins, trong vai trò biên kịch kiêm đạo diễn cùng Hoa hậu Israel Gal Gadot trong vai nữ chính Diana.

Gal Gadot cảm thấy được "giải thoát" sau khi Wonder Woman 3 bị hủy bỏ - Ảnh 2.

Việc Wonder Woman 3 bị huỷ bỏ sẽ giúp Gal Gadot khám phá những chân trời mới.

Tuy nhiên, tới tháng 12/2022, tin tức về việc Wonder Woman 3 bị hủy bỏ xuất hiện chỉ một ngày sau khi Gal Gadot đăng một bài viết chia sẻ về vai diễn này trên mạng xã hội. Cô viết: “Vài năm trước, khi có thông báo rằng tôi sẽ vào vai Wonder Woman, tôi đã rất biết ơn vì được trao cơ hội đóng vai một nhân vật mang tính biểu tượng. Thật háo hức chia sẻ về phần tiếp theo với các bạn”.

Nguyên nhân của việc hủy bỏ được cho là do phần tiếp theo không còn phù hợp với các kế hoạch tương lai của DC. Sau khi được tiếp quản DC Studios với tư cách đồng chủ tịch, James Gunn và Peter Safran đang định hướng một hành trình mới cho vũ trụ điện ảnh DC. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là bộ đôi này đã bắt đầu "dọn sạch" các kế hoạch của hãng phim Warner Bros. về loạt phim DC do đạo diễn Zack Snyder thiết kế trước đây.

Trong khi đó, Vũ trụ DC đang tiến về phía trước với những kế hoạch đầy tham vọng. Mặc dù Wonder Woman 3 có thể không xuất hiện, nhưng có cả một loạt phim và dự án đang được phát triển. Trong số đó có Creature Commandos (vẫn chưa có ngày phát hành) và Superman: Legacy dự kiến ra rạp vào ngày 11/7/2025. Kỷ nguyên Wonder Woman của Gal Gadot có thể đã đi đến "ngã ba đường", nhưng tinh thần của cô ấy vẫn dữ dội và không ngừng nghỉ như nhân vật mà cô ấy thể hiện.