"Gã hề điên loạn" Joker chính thức là chủ nhân của giải thưởng Sư Tử Vàng cao quý tại Venice

Mirikatoji  - Theo Helino | 09/09/2019 10:00 AM

Lễ trao giải của Liên hoan phim Venice lần thứ 76 vừa khép lại và cái tên Joker đã được xướng lên trong sự háo hức của khán giả.

Bộ phim do Joaquin Phoenix thủ vai gã "Hoàng tử hề của giới tội phạm" Joker đã chính thức được công chiếu tại Liên hoan phim Venice trong tuần qua, và cũng đã được chiếu cho các nhà phê bình phim xem trước đó. Với một bộ phim đậm chất nghệ thuật và đầy tính sáng tạo Joker đã giành được vô số những đánh giá rất tích cực.

Thậm chí sau khi Venice khép lại thì cái tên Joker đã được xướng lên và trở thành chủ nhân của giải thưởng Sư Tử Vàng cao quý. Chiến thắng này được xem là có phần dễ đoán và áp đảo các đối thủ khác khi chất lượng của bộ phim là không thể bàn cãi.

Gã hề điên loạn Joker chính thức là chủ nhân của giải thưởng Sư Tử Vàng cao quý tại Venice - Ảnh 1.

Được biết bộ phim kể về nguồn gốc và quá trình biến đổi tâm lý sâu sắc của nhân vật Joker. Ban đầu anh có tên là Arthur Fleck - một diễn viên hài độc thoại thất bại. Gia cảnh nghèo khó khiến anh chàng phải đóng giả làm hề để cầm biển quảng cáo trên phố. Tuy nhiên, anh dường như bị tất cả mọi người trong xã hội chà đạp, bị sỉ nhục trên truyền hình. Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không hiểu nổi anh.

Nỗi buồn đau dần biến thành thù hận, từ một kẻ tầm thường tới mức đáng thương Arthur Fleck đã từng bước từng bước ngoi lên thành Hoàng tử Hề của đế chế tội phạm thành phố Gotham- Joker.

Gã hề điên loạn Joker chính thức là chủ nhân của giải thưởng Sư Tử Vàng cao quý tại Venice - Ảnh 2.

Được đạo diễn và đồng biên kịch bởi Phillips và Scott Silver, Joker đã nằm trong danh sách những bộ phim được trông chờ nhất năm 2019 ngày từ khi tung ra trailer đầu tiên. Không những thế trước đó cả đạo diễn Todd Phillips lẫn nam diễn viên Joaquin Phoenix đều đã tuyên bố rằng bộ phim lần này sẽ không lấy cốt truyện giống như trong phần truyện tranh hay hoạt hình.

Thay vào đó, bối cảnh của câu chuyện là hoàn toàn mới, thậm chí cũng sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật mới toanh. Chính vì vậycó thể nói bộ phim lần này sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho các fan của hoàng tử tội phạm này.

Gã hề điên loạn Joker chính thức là chủ nhân của giải thưởng Sư Tử Vàng cao quý tại Venice - Ảnh 3.

Tính đến thời điểm hiện tại thì Joker là phim chính thống Hollywood hiếm hoi từng lên ngôi cao nhất tại Venice. Ngoài ra, liên hoan phim cũng ít khi nào vinh danh các tác phẩm điện ảnh liên quan tới dòng siêu anh hùng.

Sau đây chúng ta hãy cùng điểm lại các giải thưởng chính tại LHP Venice lần thứ 76.

1. Sư tử vàng cho Phim truyện xuất sắc: Joker của đạo diễn Todd Phillips.

2. Giải thưởng lớn Ban giám khảo: An Officer and a Spy của đạo diễn Roman Polanski.

3. Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc: Roy Andersson với About Endlessness.

4. Cúp Volpi cho Nữ diễn viên chính xuất sắc: Ariane Ascaride trong Gloria Mundi6.

5. Cúp Volpi cho Nam diễn viên chính xuất sắc: Luca Marinelli trong Martin Eden.

6. Kịch bản xuất sắc: No. 7 Cherry Lane của Yonfan.

7. Giải thưởng đặc biệt Ban giám khảo: The Mafia Is No Longer What It Used to Be của Franco Maresco.

8. Giải Marcello Mastroianni Award cho Diễn viên trẻ xuất sắc: Toby Wallace trong Babyteeth.