G2 Jankos - 'Tôi không hiểu Riot Games định làm gì nữa, biến đi rừng thành hỗ trợ chắc?'

A Đồi  - Theo Helino | 28/01/2020 03:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay cả những tuyển thủ đi rừng xuất sắc như Jankos cũng cảm thấy bực mình với chỉnh sửa kinh nghiệm khu rừng.

Có lẽ khi tiền mùa giải 2020 qua đi và những bản đầu tiên của mùa 10 tới, chúng ta mới nhận ra rằng điều khó chịu nhất không phải ở tướng mới mà là những update liên quan tới vị trí đi rừng của LMHT. Riot Games biến Rồng thành mục tiêu quá quan trọng và việc người đi rừng phải tranh chấp mục tiêu này trở nên bắt buộc.

G2 Jankos - Tôi không hiểu Riot Games định làm gì nữa, biến đi rừng thành hỗ trợ chắc? - Ảnh 1.

Rồng là mục tiêu quá quan trọng và người đi rừng buộc phải xoay quanh nó

Tuy nhiên cùng với đó, Riot lại giảm lượng kinh nghiệm nhận được từ những bái quái rừng khiến cho cấp độ của vị trí này cực kì thọt so với đồng đội, mà sát thương Trừng Phạt lại phụ thuộc vào cấp độ của người cầm. Và thế là Riot Games từng bước biến đi rừng thành hỗ trợ thứ hai có nhiệm vụ là đi gank và ăn mục tiêu lớn, bên cạnh hỗ trợ thuần túy có vai trò cắm mắt và kiểm soát tầm nhìn.

G2 Jankos - Tôi không hiểu Riot Games định làm gì nữa, biến đi rừng thành hỗ trợ chắc? - Ảnh 2.

Cả 2 người chơi đi rừng của Invictus Gaming và Funplus Phoenix thua 4 cấp độ so với người đi đường đơn, một sự chênh lệch quá khủng khiếp

Ngay cả Á quân thế giới ở vị trí đi rừng là Jankos cũng phải nàn về điều này, anh chấp nhận được việc giảm kinh nghiệm của rừng nhưng lại không hiểu được quyết định nerf này đi cùng với buff XP ở đường đơn.

Jankos phàn nàn việc tài nguyên của vị trí đi rừng bị giảm quá nhiều

G2 Jankos: "Tôi không hiểu tại sao Riot vừa nerf kinh nghiệm quái rừng, vừa tăng XP ở đường đơn. Tại sao họ lại làm hai điều này cùng một lúc? Họ muốn biến đi rừng thành hỗ trợ thứ hai của team à? Hỗ trợ rất khác với đi rừng nhé, họ có khống chế cứng, có buff cho team và họ có đồ cắm mắt. Nếu Riot cho đi rừng đồ cắm mắt thì tôi sẵn sàng chơi như hỗ trợ luôn, tôi từng đánh Braum nhiều rồi. Đôi lúc chủ lực của bạn cần tài nguyên và bạn phải nhường cho họ".

Vào thời điểm năm 2018, chiến thuật "cái phễu" với mục tiêu là dồn tài nguyên cho một chủ lực thống trị meta game và yêu cầu những người đi rừng phải chơi những tướng hỗ trợ như Taric, Nunu, Braum. Jankos là một trong số khi Perkz là ngôi sao sáng nhất của G2 Esports và anh từng chấp nhận chơi Braum nhiều trận. Nói thế để hiểu rằng những người chơi chuyên nghiệp sẵn sàng hi sinh để cả team có lợi thế và giành chiến thắng.

G2 Jankos - Tôi không hiểu Riot Games định làm gì nữa, biến đi rừng thành hỗ trợ chắc? - Ảnh 4.

Jankos Braum jungle thậm chí còn trở thành meme của G2 Esports

Tuy nhiên việc nerf kinh nghiệm bãi quái rừng ở mùa 10 khiến cho vị trí này đang cực kì khổ sở với tài nguyên ít ỏi, đồ thì chả có nhiều mà cấp độ chỉ ngang ngửa với hỗ trợ. Nếu Riot định biến đi rừng thành hỗ trợ thứ 2 thì ổn thôi, cho họ khả năng kiểm soát tầm nhìn đi. Nhưng mà những thứ như Hồng Ngọc Tỏa Sáng, Dao Săn Bắt (các trang bị cắm mắt cho đi rừng) đã bị xóa rất lâu rồi.

G2 Jankos - Tôi không hiểu Riot Games định làm gì nữa, biến đi rừng thành hỗ trợ chắc? - Ảnh 5.

Vị trí đi rừng từng có đồ cắm mắt riêng biệt là Dao Săn Bắt, tuy nhiên nó đã bị xóa từ lâu rồi

Vị trí này đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi không thể gánh team được do lượng tài nguyên nhận lại quá ít ỏi, cũng không thể hỗ trợ quá nhiều cho đồng đội khi không thể cắm mắt và chất tướng không cho phép. Điều này khiến cho đi rừng trở thành vị trí cực khổ nhất giai đoạn hiện tại. Rất may là Riot đã nhận ra sai lầm của mình và buff lượng XP bãi quái ở bản 10.3 tới.