G-Rex.Toyz: "Đây là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, vì 6 năm rồi tôi mới lại góp mặt ở một kỳ CKTG"

Loris CarryUs  - Theo Helino | 04/10/2018 11:59 PM

Nhà cựu Vô địch CKTG 2012 - Toyz, đã chia sẻ những cảm xúc về việc trở lại với một kỳ Chung kết thế giới LMHT sau 6 năm vắng bóng.

G-Rex là một tên tuổi khá lạ lẫm đối với cộng đồng LMHT thế giới. Họ bước vào giai đoạn Play-in với tư cách là đại diện đến từ khu vực LMS, và không hề được đánh giá cao. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển này lại khiến rất nhiều người phải bất ngờ khi trình diễn một phong độ vô cùng thuyết phục.

Bên cạnh việc đang sở hữu cơ hội rất lớn để chính thức giành vé vào vòng đấu bảng CKTG 2018, G-Rex cũng bắt đầu khiến cộng đồng game thủ phải nhắc tới họ, khi Huấn luyện viên của đội tuyển, không ai khác chính là cái tên huyền thoại đã từng viết nên câu chuyện cổ tích của Taipei Assassins năm xưa - Kurtis “Toyz” Lau.

G-Rex.Toyz: Đây là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, vì 6 năm rồi tôi mới lại góp mặt ở một kỳ CKTG - Ảnh 1.

Toyz - Được biết đến như 1 trong 5 tuyển thủ của đội tuyển LMHT Taipei Assassins từng Vô địch CKTG mùa giải 2012. Mặc dù vậy, có một thông tin khá thú vị là đã 6 năm trôi qua, Toyz chưa từng quay trở lại với giải đấu này.

Ngay sau khi lên ngôi vô địch cùng TPA, sự nghiệp tuyển thủ của Toyz đã bắt đầu chững lại bởi anh chàng này muốn theo đuổi công tác huấn luyện, và nếu tính về tuổi nghề, có lẽ HLV Toyz cũng là một tên tuổi có thâm niên.

G-Rex.Toyz: Đây là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, vì 6 năm rồi tôi mới lại góp mặt ở một kỳ CKTG - Ảnh 2.

Sau ngày thi đấu Play-in đầu tiên tại CKTG 2018, Riot Games đã có một buổi phỏng vấn giành cho nhà Cựu vô địch thế giới, và anh cũng đã chia sẻ về cảm xúc sau khi trở lại với giải đấu lớn nhất của LMHT sau 6 năm vắng bóng:

Rất nhiều người đã bàn tán về việc bạn gia nhập G-Rex. Chính xác bạn đang làm nhiệm vụ gì tại G-Rex?

Về cơ bản, tôi quyết định mọi quyết định danh sách thi đấu và tham gia vào khâu cấm/chọn. Về cơ bản thì tôi đã trải qua khá nhiều vị trí, từ trợ lý HLV, HLV cho đến quản lý... Nhưng nhìn chung thì bạn có thể coi tôi là một thành viên của Ban huấn luyện.

Có vẻ như bạn chính là người quyết định danh sách tuyển thủ tham gia CKTG. Tôi đã thấy bài đăng trên Facebook của bạn về việc chọn Candy và Empt2y, thay vì Raise và Wuji. Bạn có thể giải thích thêm về quyết định đó không? Đó thực sự là một cú sốc lớn cho fan hâm mộ.

Raise mới chỉ gia nhập với chúng tôi ở giai đoạn mùa hè. Tôi lựa chọn Raise ở thời điểm mà NA bắt đầu áp dụng thể thức cho phép 1 đội tuyển có thêm thành viên thứ 7 (2 dự bị). Vì vậy, tôi nghĩ rằng CKTG cũng sẽ có giới hạn 7 người. Tôi nghĩ rằng việc có nhiều tuyển thủ ở vị trí Đi rừng để có thể xoay vòng là một điều tuyệt vời, tuy nhiên cuối cùng thì giải đấu vẫn chỉ cho phép 6 tuyển thủ tham dự ở mỗi đội tuyển mà thôi.

G-Rex.Toyz: Đây là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, vì 6 năm rồi tôi mới lại góp mặt ở một kỳ CKTG - Ảnh 3.

G-Rex.Raise

Đó là lý do tại sao tôi chọn Candy và Empt2y ... về cơ bản Candy thi đấu tốt hơn Wuji trong giai đoạn đi đường, lượng tướng có thể sử dụng của cậu ấy cũng đa dạng hơn. Thực tế là nếu đến với CKTG, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những người chơi có khả năng đi đường cực tốt, và chắc chắn tôi không muốn mất lợi thế ở giai đoạn này. Đó là lý do tại sao Candy và Empt2y được lựa chọn.

Năm ngoái, HKA đã không thể vượt qua vòng Play-in, vậy nên rất nhiều người cho rằng G-Rex cũng sẽ chịu hoàn cảnh tương tự. Họ cho rằng Flash Wolves là đội tuyển chất lượng duy nhất của LMS. Bạn nhận xét thế nào về Flash Wolves và MAD Team?

Flash Wolves hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của LMS. Thực tế thì các đội tuyển khu vực khác chỉ luôn dè chừng FW mà thôi và đó là lý do họ thực sự được đánh giá cao. Với suy nghĩ của mọi người rằng "LMS luôn luôn thất bại", việc các đội tuyển khác trong khu vực ngoại trừ Flash Wolves bị đánh giá thấp là điều dễ hiểu.

Trong vài năm qua, LMS không có một thế lực mới nào. Flash Wolves vẫn đóng vai trò một đội tuyển hàng đầu khu vực, còn chúng tôi thì chỉ tranh tài cùng nhau ở một trình độ thấp hơn. Thông thường thì các đội tuyển LMS sẽ luôn bị đánh giá thấp như vậy, nhưng năm nay thì tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể lọt vào Vòng đấu bảng.


G-Rex.Toyz: Đây là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, vì 6 năm rồi tôi mới lại góp mặt ở một kỳ CKTG - Ảnh 4.

Trong trường hợp các bạn lọt vào vòng đấu bảng, thì đấu sẽ là bảng đấu mà bạn hi vọng được góp mặt?

Tất cả bảng đấu đều khá khó khăn bởi chúng đều có sự góp mặt của các đội tuyển mạnh. Trong thời điểm này, tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn tham gia vào bảng D, và theo thể thức chia bảng thì đây cũng là trường hợp nhiều khả năng nhất.

Đây là lần đầu tiên bạn quay trở lại với CKTG kể từ năm 2012. Bạn có cảm nhận như thế nào về điều này, khi tái ngộ CKTG trong một vai trò hoàn toàn mới?

Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Trong suốt 6 năm trời, tôi chưa bao giờ trở lại thế giới. Tất nhiên, tôi đã giúp Fnatic đến với CKTG vào 4 năm về trước, nhưng đó không phải là đội tuyển của tôi. Vậy nên trong năm nay, tôi đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho dấu mốc này.

G-Rex.Toyz: Đây là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, vì 6 năm rồi tôi mới lại góp mặt ở một kỳ CKTG - Ảnh 5.

Cuối cùng, bạn có biết rằng bên cạnh rất nhiều người hâm mộ ở Đài Loan, bạn cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến từ Bắc Mĩ...

Đợi đã, thật sao?! Không đời nào.

Phải, mọi người luôn nói rằng họ nhớ bạn rất nhiều và…

Yeah! Họ chỉ nhớ tôi, nhưng họ không thực sự là người hâm mộ của tôi! Tuy nhiên, tôi rất cảm ơn mọi người nhớ đến tôi.