Fortnite tiếp tục bị từ người già tới trẻ nhỏ kiện ngập đầu vì ăn cắp các điệu nhảy

RED  - Theo Helino | 19/12/2018 04:30 PM

Doanh thu lên tới cả tỷ USD nhưng Fortnite liên tục gặp lùm xùm về vấn đề bản quyền.

Thực tế thì việc Fortnite bị kiện vốn không còn là điều mới mẻ nữa và các điệu nhảy "emote" mang đầy chất biểu cảm vô cùng đặc trưng của trò chơi này vốn được 'đạo' ý tưởng từ nhiều màn trình diễn ngoài đời thực nên lẽ dĩ nhiên là chúng ngay lập tức trở thành nơi để các nghệ sĩ xâu vào đòi quyền sở hữu trí tuệ.

Hồi tháng 11 thì Brooklyn 2 Milly đã đem kiện Epic Games cũng như Fortnite bởi điệu nhảy Swipe It trong game, và tới bây giờ thì trò chơi lại tiếp tục bị kiện bởi các nghệ sĩ khác, già có mà trẻ cũng có luôn.

Cụ thể thì thêm 2 điệu nhảy mới của Fortnite bị chủ nhân sáng tạo ra đem khởi kiện bao gồm floss dance của Backpack Kid và Carlton dance của diễn viên Alfonso Ribeiro. Những người có liên quan cho biết NSX game hoàn toàn không hỏi gì ý kiến của họ trong việc đem các điệu nhảy vào trong thế giới ảo để kinh doanh.

Fortnite tiếp tục bị từ người già tới trẻ nhỏ kiện ngập đầu vì ăn cắp các điệu nhảy - Ảnh 1.

Floss dance bị nhái lại trong Fortnite.

Fortnite tiếp tục bị từ người già tới trẻ nhỏ kiện ngập đầu vì ăn cắp các điệu nhảy - Ảnh 2.

Còn đây là Carlton dance của diễn viên Alfonso Ribeiro bị nhái lại.

Thực tế thì nếu như Fortnite cho không các điệu nhảy trên thì chắc là chẳng vấn đề gì bởi nghệ sĩ nào cũng thích điệu nhảy của mình được quảng bá và trở nên phổ biến trên mạng internet. Tuy nhiên Epic Games lại bán chúng như một hình thức để người thắng 'trêu đùa' những kẻ thua cuộc với giá 4,99 USD - 9,99 USD. Lẽ dĩ nhiên, kinh doanh với sáng tác của người khác là không chấp nhận được, và họ nhanh chóng bị kiện.

Hiện tại những người đại diện của Fortnite vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ kiện tụng. Tuy nhiên với cả loạt bằng chứng vô cùng chuẩn xác không lẫn vào đâu nổi thì có lẽ NSX Epic Games sẽ còn đau đầu với phương pháp kinh doanh của mình.