FIFA Online 3: Những thẻ WC10 bổ sung tốt cho team color Đức

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2016 02:36 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Tuyển Đức có rất nhiều tiền đạo hàng đầu cho vị trí tiền đạo nhưng trong FIFA Online 3 thì…

Ở rất nhiều mùa giải FIFA Online 3 từ WC14, WC06, 14T, E8, U10 hay cả những mùa giải thường thì tuyển Đức luôn là team có sự lựa chọn rất đa dạng phong phú cho vị trí tiền đạo. Nếu như Podolski có E8 là mùa đỉnh cao, Gomez thì có thẻ mùa U10, hay các cầu thủ thi đấu ở các vị trí khác như Neuer, Lahm, Kroos đều có mùa WB đỉnh cao thì các cầu thủ như Klose, Muller vẫn chưa bao giờ có thể xác định được mùa đỉnh cao.

Với việc thẻ WC10 được cập nhật trong vài ngày qua thì những game thủ chơi team color Đức cần phải xem lại để bổ sung những cái tên tốt nhất cho vị trí tiền đạo của Cỗ Xe Tăng Đức. Sau đây là những cái thẻ cầu thủ Đức mà phiên bản tốt nhất của họ là WC10 đã được ra măt:

Schweinsteiger WC10 có bộ chỉ số toàn diện ở vị trí tiền vệ cánh như chuyền ngắn, chuyền dai, giữ bóng đều ở mức trên dưới 90. Không những có những pha chọc khe, tạt cánh chuẩn xác mà tốc độ tương đối cao cũng như nền tảng thể lực dồi dào là điểm mạnh quá lớn mà bất cứ các phiên bản trước của tuyển thủ Đức này đều không có. Các phiên bản trước thì đều có tốc độ rất chậm và thể lực quá thấp nên ít game thủ sử dụng. Tuy nhiên với phiên bản mới mà thể lực cực kì quan trọng thì Schweinsteiger sẽ là sự lựa chọn không tồi cho vị trí tiền vệ công của team color Đức.

Klose chạy rất nhanh, chọn vị trí để đón những pha chọc khe bổng chuẩn xác. Chỉ có 3 sao kĩ thuật là điều đáng tiếc nhất của Klose mà thôi. Không chiến là điểm mạnh, khả năng giữ bóng lại cộng thêm thăng bằng cực cao nên hậu vệ khó huých vai ngã được Klose WC10. Tiền đạo Đức này chỉ đứng dưới Higuain WC10 trong danh sách tiền đạo mùa WC10 mà thôi. Klose là mẫu tiền đạo toàn diện, phục vụ cho nhiều lối chơi như tạt cánh đánh đầu, phối hợp ban bật nhỏ hay vẩy QW chọc khe bổng để lợi dụng khả năng bứt tốc.

Những game thủ thích lựa chọn mẫu tiền đạo chạy chỗ không và khả năng ăn hôi thì Muller chính là cái tên sáng giá nhất. Nếu như phiên bản WC14 đã là thẻ cầu thủ vô cùng được ưa chuộng cả ở Việt lẫn Hàn thì thẻ WC10 mới ra mắt đã đưa Muller lên một tầm cao mới. Các chỉ số quan trọng ở tiền đạo như dứt điểm, thể lực, tốc độ, lực sút thì Muller WC10 đều vượt trội so với mùa WC14.

Không những thế mùa WC10 còn được bổ sung thêm chỉ số ẩn Ăn vạ nên Muller WC10 sẽ là ác mộng với những game thủ sử dụng hậu vệ là những gã đồ tể hay có thân hình to lớn như Hummels, Pique, Mactesacker. Nếu không cẩn thận thì tự dưng sẽ phải hững chịu những pha phạt đền từ trên trời rơi xuống ngay! Những thủ môn nào hay bị lỗi vặt là bắt bóng không dính thì nguy cơ bị thủng lưới ngay vì những pha chọn vị trí sút bồi ở Muller là vô cùng chuẩn xác.