FIFA 17: Để máy điều khiển hậu vệ còn hay hơn tự chơi!

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2016 04:08 PM

Nhờ AI tự điều khiển, hàng phòng ngự của FIFA 17 có vẻ hơi bá đạo quá mức

Không cần nghi ngờ gì nữa, FIFA 17 là một trong số những phiên bản game bóng đá hay nhất của EA Sports tính đến thời điểm hiện tại. Trong phiên bản thứ 17 của mình, FIFA đã có thay đổi lớn trong enegine. Đội ngũ phát triển cho biết điều này sẽ cải thiện chế độ ánh sáng và mang lại những hình ảnh sinh động, thực tế hơn trên gương mặt của cầu thủ. FIFA 17 sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn hoàn toàn mới về mặt sân, đường hầm, đường pitch và cả các cuộc phỏng vấn trước và sau trận đấu.

Cùng với đó, cách chơi của game tuy vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển vốn có, đó là chuyền, chọc khe, tạt cánh, qua mặt hàng phòng thủ để ghi bàn, nhưng FIFA 17 lại đưa gameplay lên một tầm mới khi không phải những cầu thủ trong game lên level mà chính bản thân bạn sẽ phải nắm rõ ưu nhược điểm của từng cầu thủ để thi đấu một cách hiệu quả. Nói một cách khác, FIFA 17 là một game nhập vai đúng nghĩa khi bạn có hàng chục kỹ năng riêng biệt mà mỗi cầu thủ bạn điều khiển lại triển khai theo những cách khác nhau, và chính bạn sẽ phải nắm rõ những kỹ năng và hiệu quả của chúng hơn ai hết.

Trong khi tương tác vật lý trong PES thiên về khả năng đối đầu trực tiếp giữa 2 cầu thủ thì FIFA lại làm điều hơi khác khi tập trung nhiều vào khả năng khống chế bóng. Một điều dễ nhận thấy là trong FIFA các bạn sẽ điều khiển trái bóng đơn giản hơn; những pha động tác giả, che bóng, điều khiển bóng bằng gầm giày… được thực hiện dễ dàng hơn trong PES. Những pha tì đè và va chạm trong FIFA sẽ có tần xuất ít hơn hẳn trong PES. Điều này khiến cho các trận đấu trong FIFA thường diễn ra liên mạch và không bị xé lẻ bởi các pha phạm lỗi (trừ khi bạn cố tình xoạc sai luật).

Thế nhưng có một vấn đề vẫn còn tồn tại trong FIFA 17, đó là hàng phòng ngự của game có vẻ hơi bá đạo quá mức. Rất nhiều game thủ đã phải than phiền rằng hàng phòng ngự trong những trận đấu online của FIFA 17 đôi lúc thi đấu chẳng khác gì những cầu thủ siêu sao đẳng cấp bậc nhất thế giới. Và điều tồi tệ hơn nữa chính là, không phải game thủ nào điều khiển mà chính AI của game đã biến những anh chàng tiền vệ và hậu vệ trở thành vô đối dải ngân hà.

Dĩ nhiên nếu bạn có kỹ năng tốt, bạn vẫn sẽ có thể lừa được những hậu vệ của đối phương để đưa bóng vào lưới đối thủ, thế nhưng chính việc AI quá tốt với chế độ "Teammates Contain" chỉ cần giữ nút RB trên tay cầm là có thể kích hoạt lại khiến những pha chuyền bóng trong khu vực 16 mét 50 trở thành ác mộng của bất kỳ hàng tấn công nào.

Và thế là, những trận đấu FIFA 17 ở chế độ chơi online thường kết thúc với chỉ vỏn vẹn 1 hoặc 2 bàn thắng mà thôi. Chính cách chơi của tựa game đã khiến nhiều game thủ chỉ biết tới một lối đá duy nhất để giành chiến thắng: Phòng ngự phản công. Bước 1, cố gắng cầm chân đối phương để cướp lại bóng. Bước 2, triển khai tấn công qua khu trung lộ. Bước 3, nếu bạn may mắn, hàng thủ của đối phương sẽ sai lầm, còn nếu không, họ sẽ tiếp tục tấn công và bạn sẽ lại phải làm lại ba bước kể trên cho tới khi có bàn thắng.