Fantastic Beasts 2: Liệu Chúa Tể Hắc Ám Voldemort có xuất hiện cùng "nàng rắn" xinh đẹp Nagini?

SuperTom  - Theo Helino | 28/09/2018 12:00 PM

Theo trailer mới nhất của Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, quá khứ và thân thế của Nagini đã được tiết lộ đầy đủ.

Mọi bí mật đã được "bật mí"

Sau hơn một năm im lặng, nữ diễn viên gốc Hàn Claudia Kim đã lên tiếng xác nhận rằng nhân bật cô thủ vai là một người biểu diễn xiếc mang tên Nagini.

Hãng phim Warner Brothers trước đó chỉ tiết lộ rằng nữ diễn viên này thủ vai Maledictus – một nhân vật mang trong mình lời huyết nguyền và phải sống cuộc đời của một quái thú. Thực sự không khó để suy luận rằng nhân vật của Claudia Kim là một "Snake Girl" và trước đó, trong truyện của Rowling có một con rắn chưa được giải thích rõ về nguồn gốc. Vậy nên, nhiều khán khá đã tỏ ra chắc chắn rằng Maledictus của Kim chính là Nagini.

Fantastic Beasts 2: Liệu Chúa Tể Hắc Ám Voldemort có xuất hiện cùng nàng rắn xinh đẹp Nagini? - Ảnh 1.

Claudia Kim cuối cùng đã lên tiếng xác nhận rằng các giả thuyết trên đều chính xác. Cô đã lên tiếng khẳng định với trang tin EW rằng nhân vật của cô là Nagini và cũng là một thành viên của Circus Arcanus. Các tiết mục của cô thường xoay quanh việc cô biến mình thành rắn và ngược lại và tất nhiên khán giả chỉ nghĩ đơn giản cô là một nghệ sĩ xiếc xuất chúng.

Kim thậm chí đã nhấn mạnh rằng đây sẽ là hình ảnh mà khán giả chưa từng được chứng kiến trước đây: "Trong phim, cô ấy sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại rất mỏng manh và luôn khát khao được sống một cách trọn vẹn. Nagini luôn muốn được sống như một người bình thường và điều này đã tạo nên những mâu thuẫn thú vị cho chính nhân vật."

Vai trò của Nagini trong Fantastic Beasts 2

Fantastic Beasts 2: Liệu Chúa Tể Hắc Ám Voldemort có xuất hiện cùng nàng rắn xinh đẹp Nagini? - Ảnh 2.

Kim cũng tỉ mỉ giải thích cách mà ma thuật của nhân vật hoạt động. Theo đó, phép thuật của cô là điều chưa từng được khám phá và cô cũng không cần dùng đến cây đũa phép. Nagini sẽ kết bạn với Credence Barebone, người đã trốn sang Pháp sau khi sức mạnh của Obscurus đã gây ra sự tàn phá ở Manhattan. "Thật tuyệt vời khi hai linh hồn bị tổn thương có thể cùng nhau tạo nên một tình bạn đẹp ngay trong rạp xiếc. Credence luôn rất đặc biệt bởi anh nhiệt tình ủng hộ Nagini sử dụng sức mạnh của mình." – Kim chia sẻ thêm.

Điều quan trọng là phiên bản Nagini này có thể sẽ là một nhân vật rất khác với con rắn tàn nhẫn, độc ác và nguy hiểm trong Harry Potter. Tuy nhiên, những cuốn sách của J. K. Rowling cũng đã khẳng định nếu một phù thủy sống trong hình hài động vật quá lâu, họ có thể sẽ đánh mất chính mình.

Fantastic Beasts 2: Liệu Chúa Tể Hắc Ám Voldemort có xuất hiện cùng nàng rắn xinh đẹp Nagini? - Ảnh 3.

Nagini trong Harry Porter

Trong Harry Potter, Voldemort đã biến Nagini thành một Trường sinh linh giá của hắn và khiến cô thành một linh hồn xấu xa. Từ đó, cô trở thành một con thú hung hăng, khát máu và là một thuộc hạ trung thành của hắn.

Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn Nagini sẽ chiến đấu theo phe nào trong Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Tuy nhiên, có một điều ai cũng thấy rõ là Grindelwald ngày càng giống Voldemort. Cả hai đều có một tầm nhìn tương tự về quy tắc pháp sư, lãnh đạo đội quân của họ với các biểu tượng huyền bí, đều thèm muốn chiếc đũa Elder Wand và hiện tại, cả hai đều gắn liền với những câu chuyện vệ Nagini.

Liệu Voldemort cũng sẽ xuất hiện?

Fantastic Beasts 2: Liệu Chúa Tể Hắc Ám Voldemort có xuất hiện cùng nàng rắn xinh đẹp Nagini? - Ảnh 4.

Phim có sự xuất hiện của Nagini và cả Dumbledore phiên bản trẻ nên rất có thể Voldemort cũng sẽ có mặt. Bởi lẽ, theo dòng thời gian, Voldemort (Tom Riddle sinh năm 1926) đã gặp Dumbledore vào năm 1938 khi bắt đầu đến học ở Hogwarts. 

Khi còn là một đứa trẻ, Tom không hề hay biết mình là một pháp sư mạnh mẽ nhưng hắn luôn cho rằng mình có những tài năng thiên bẩm, giúp mình vượt lên trên nhiều người khác. Năm 1942, khi mới 16 tuổi Tom đã tạo ra Trường sinh linh giá đầu tiên và giấu linh hồn của nó bên trong cuốn nhật kí mà sau này nó được Ginny Weasley tìm thấy trong tập Phòng Chứa Bí Mật.

Thật khó để tưởng tượng rằng một pháp sư trẻ, mạnh mẽ như vậy lại không được Grindelwald để ý đến, trong suốt những năm tháng hắn tuyển mộ các thuộc hạ để đối đầu với Dumbledore. Mặt khác, trong tập cuối của Harry Potter, Voldemort đã đến Azkaban để tra khảo Grindelwald về nơi cất giữ Cây đũa phép Cơm Nguội. Chúa tể hắc ám đã kết liễu Grindelwald sau khi có được thông tin hắn muốn nhưng mối quan hệ trong quá khứ của cả hai vẫn nhiều tiềm năng để khai thác.