Fan Suicide Squad đòi đóng cửa trang review chê bai bộ phim này

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/08/2016 11:45 AM

Các fan hâm mộ của Suicide Squad đã thu thập chữ kí để đòi trang review phim Rotten Tomatoes đóng cửa vì dám chê bai bộ phim này dù nó chưa được công chiếu chính thức

Như chúng tôi đã đưa tin trong ngày hôm qua, mặc dù chưa chính thức được công chiếu nhưng bộ phim siêu anh hùng đình đám nhất trong nửa cuối năm 2016 này của DC - Suicide Squad đã nhận phải khá nhiều nhận xét tiêu cực từ phía các nhà phê bình phim.

Đạo diễn của Suicide Squad - David Ayer sau đó đã phản pháo lại bằng một status khá ẩn ý trên trang Twitter cá nhân và tới ngày hôm nay thì các fan hâm mộ của Suicide Squad cũng đã thể hiện sự không hài lòng của mình với những bình luận tiêu cực về bộ phim mà họ yêu thích.

Cụ thể thì một kiến nghị đã được lập ra trên trang Change.org với tên gọi "Shutdown Rotten Tomatoes". Chiến dịch này được lập ra bởi Abdullah Goldwater đến từ Ai Cập với mục tiêu muốn đóng cửa bình luận của trang Rotten Tomatoes do đã có những review tệ hại về bộ phim Suicide Squad và Batman V Superman: Dawn of Justice, gây ảnh hưởng không nhỏ tới trải nghiệm của khán giả trước khi tới rạp xem phim.

Hiện tại, kiến nghị này đã thu thập được 1534 chữ kí ủng hộ dù mới được lập ra không lâu và mục tiêu sẽ là thu thập được trên 2500 chữ kí. Một khi số lượng chữ kí này đạt mốc 2500, chúng sẽ được gửi tới trang Rotten Tomatoes nhằm yêu cầu trang này tự đóng những review tiêu cực lại. Có thể thấy rằng dù phim chưa được ra mắt nhưng trong số 56 review của Suicide Squad thì số điểm chấm cho phim chỉ đạt ở mức 34%.

Có thể nói rằng các fan hâm mộ có quyền nói lên ý kiến của mình và bảo vệ bộ phim mà họ yêu thích cho dù họ đã hoặc có thể chưa xem bộ phim này. Tuy nhiên, một số nhà phê bình phim lại cho rằng các fan hâm mộ làm như vậy là hơi quá bởi họ vẫn chỉ nhận xét khách quan về phim mà thôi. Và những nhận xét như vậy sẽ chỉ giúp cho các hãng phim rút kinh nghiệm để cải thiện cho các tác phẩm tiếp theo. Nếu như các fan vẫn cứ bất chấp mọi thứ để bảo vệ bộ phim mà mình yêu thích như vậy thì làm sao đoàn làm phim có thể rút kinh nghiệm cho các tác phẩm sau này.

Hiện tại, tranh cãi về Suicide Squad vẫn đang là chủ đề khá nóng bỏng trong làng điện ảnh thế giới bởi phim vẫn chưa được chính thức công chiếu. Có lẽ chúng ta nên chờ tới khi phim được ra mắt vào ngày 05 tháng 08 tới đây để biết được chính xác xem liệu Suicide Squad có phải là một bộ phim tệ như các nhà phê bình phim đã đánh giá sớm hay không.