Fan kêu gọi thực hiện Genkidama khổng lồ để tri ân tác giả Dragon Ball

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 11/03/2024 02:00 PM

Sự ra đi của mangaka Akira Toriyama đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ.

Fan kêu gọi thực hiện Genkidama khổng lồ để tri ân tác giả Dragon Ball - Ảnh 1.

Cộng đồng người hâm mộ "Dragon Ball" ở Argentina đã cùng nhau thực hiện một cử chỉ cảm động để tưởng nhớ Akira Toriyama, người sáng tạo huyền thoại của loạt phim mang tính biểu tượng này, khi tác giả đã qua đời vào đầu tháng này.

Người dùng Matías Mazzagatti đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội sau khi kêu gọi tổ chức "Massive Genkidama" tại Obelisk ở Buenos Aires, để tri ân đầy cảm xúc tới thiên tài sáng tạo đằng sau "Dragon Ball".

Fan kêu gọi thực hiện Genkidama khổng lồ để tri ân tác giả Dragon Ball - Ảnh 2.

Lời kêu gọi được thực hiện thông qua mạng xã hội, mời người hâm mộ gặp nhau vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2024, lúc 4 giờ chiều tại địa điểm mang tính biểu tượng ở thủ đô Argentina. Tuyên bố được Mazzagatti chia sẻ, khuyến khích người hâm mộ Bi Rồng mang theo thư, cosplay, áo phông, nhân vật hoặc đơn giản là năng lượng và tình yêu của họ dành cho "Dragon Ball", để thể hiện sự đánh giá cao đối với tác phẩm đã đánh dấu cả một thế hệ.

"Dragon Ball" không chỉ là một thương hiệu giải trí mà còn là một hiện tượng văn hóa để lại tác động không thể phai mờ ở châu Mỹ Latinh và trên toàn thế giới. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, bộ truyện đã thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi bằng câu chuyện thú vị, các nhân vật được yêu thích và những trận chiến hoành tráng.

Tác phẩm của Akira Toriyama không chỉ truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua những cuộc phiêu lưu hấp dẫn mà còn đề cao những giá trị như tình bạn, sự hy sinh và hoàn thiện bản thân. "Dragon Ball" đã trở thành biểu tượng tuổi thơ và nỗi nhớ của nhiều người, tạo nên mối liên kết đặc biệt giữa người hâm mộ và vũ trụ do Toriyama tạo ra.

Lời kêu gọi tổ chức "Massive Genkidama" để vinh danh Akira Toriyama phản ánh tác động sâu sắc mà "Dragon Ball" đã gây ra đối với cuộc sống của hàng triệu người ở Mỹ Latinh và trên toàn thế giới.

Dưới đây là 1 số bình luận của cư dân mạng về sự kiện này:

- Tôi là cảnh sát nhưng tôi trốn nghĩa vụ. Nếu bạn thấy một người đàn ông mặc đồng phục giơ tay và truyền năng lượng, hãy hiểu cho tôi .

- Một lễ đăng quang vinh quang nữa sắp đến, chúng ta sẽ có mặt trong Kỷ lục Guinness.

- Tôi thấy rằng tôi không phải là người duy nhất. Hãy tôn vinh Dragon Ball và những gì nó tạo ra. Và mãi mãi cảm ơn Akira Toriyama vì đã cho chúng ta xem trí tưởng tượng của anh ấy.

- Sáng kiến tuyệt vời. Dragon Ball đã đánh dấu tuổi thơ và tuổi thanh xuân của tôi. Và cho đến ngày nay tôi vẫn theo dõi tác phẩm của Toriyama. Tôi sẽ ở đó vì tập thể đó.

- Tôi không thể đi được, nhưng tôi nhất định sẽ giơ tay.

https://gamek.vn/fan-keu-goi-thuc-hien-genkidama-khong-lo-de-tri-an-tac-gia-dragon-ball-17824031110560624.chn