Fan "kêu gào" nhà sản xuất tiếp tục phát triển GTA học đường

Andrew Anh  - Theo Helino | 07/08/2019 02:58 PM

Khi hay tin dự án Bully 2 chính thức dừng lại, rất nhiều fan đã vô cùng tiếc nuối và mong muốn Rockstar sẽ sớm thực hiện lại tựa game này.

Là một tựa game thú vị xoay quanh các vấn nạn học đường, Bully luôn nhận được rất nhiều lời đánh giá tích cực từ phía game thủ khi không chỉ diễn tả chân thực những vấn đề nhức nhối trong trường học mà còn mang đến một thông điệp nhân văn về sự dũng cảm và dám đấu tranh. Vì vậy, khi hay tin dự án Bully 2 chính thức dừng lại, rất nhiều fan đã vô cùng tiếc nuối và mong muốn Rockstar sẽ sớm thực hiện lại tựa game này.

Fan kêu gào nhà sản xuất tiếp tục phát triển GTA học đường - Ảnh 1.

Trong thời gian vừa qua, các trang tin về game rộ lên rất nhiều các hình ảnh hậu trường về một tựa game là hậu bản của Bully được phát hành vào năm 2006. Tuy nhiên, Rockstar phút chót lại hủy bỏ dự án này, mang đến một sự tiếc nuối rất lớn cho những fan của Rockstar. Nhắc lại một chút về tựa game Bully, tại thời điểm mà nó được ra mắt, game tiếp tục đi theo lối thế giới mở với góc nhìn thứ ba không khác GTA là bao. Dù Bully vướng phải không ít các chỉ trích từ khá nhiều game thủ và bị cấm chơi ở một số nơi vì vấn đề nhân quyền và tệ nạn, song chính ý nghĩa cốt lõi của Bully là thứ giúp game thủ dần thay đổi quan điểm và tựa game nhận về rất nhiều lời khen ngợi trong một thời gian sau đó.

Fan kêu gào nhà sản xuất tiếp tục phát triển GTA học đường - Ảnh 2.

Trong vai Jimmy Hopkins, bạn sẽ vô tình được nhập học vào ngôi trường có tên Bullworth Academy, nơi mà nhiều tệ nạn học đường nổi lên và cậu ta thậm chí còn bị ông hiệu trưởng nhắc nhở đừng can thiệp vào mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, với mong muốn mang đến sự hòa bình cho ngôi trường này, Hopkins đã chấp nhận thực hiện tất cả các thử thách từ đơn giản đến bất chấp cả tính mạng nhằm giải vây cho bạn bè cũng như trừng trị cho những học sinh “bẩn tính” ở ngôi trường này bằng một bài học thích đáng. Không chỉ vậy, Hopkins cũng phải “sắn tay áo” để cùng với nhóm bạn của mình giải quyết nhiều âm mưu bắt nạt và trả đũa rất thâm độc và đầy tính phá hoại của những nhóm học sinh “khét tiếng” khác trong trường. Ngoài ra, vì là một thế giới mở, nên ngoài những nhiệm vụ chính, bạn vẫn có thể được tự do đi lại để khám phá mọi thứ một cách rất thoải mái.

Fan kêu gào nhà sản xuất tiếp tục phát triển GTA học đường - Ảnh 3.

Và sau hơn 13 năm, người chơi có lẽ dần để Bully chìm vào quên lãng cho đến khi nhiều tin đồn về hậu bản tiếp theo tiếp theo rộ lên khiến các fan hâm mộ không khỏi thấp thỏm. Trong suốt thời gian qua, Rockstar không những nhận được những mong muốn được tiếp tục câu chuyện trong Bully bằng một cốt truyện của Hopkins ngày trưởng thành hơn. Nhiều game thủ cũng mong muốn gameplay của tựa game mới không nên sử dụng súng đạn trong trường học. Nếu có ẩu đả xảy ra, những thứ đồ chơi ít nguy hiểm hơn như súng cao su và pháo nhỏ. Ngoài ra, game cũng được khuyến khích nên mở rộng hơn nữa so với không gian có phần nhỏ hẹp trong thế giới của Jimmy.

Fan kêu gào nhà sản xuất tiếp tục phát triển GTA học đường - Ảnh 4.

Hiện tại, Rockstar có thể sẽ cần gần 2 đến 3 năm nữa để hoàn thành GTA 6 và cũng sẽ gần một thập kỷ để tiếp tục một Red Dead khác. Do vậy trong thời gian trống này, Rockstar hoàn toàn có thể phát triển một hậu bản nữa của Bully để có thể thỏa mãn tất thảy người hâm mộ tựa game.