T1 khiến chính fan cũng khó chịu
Mới đây, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Bán kết EWC 2026, T1 đã đụng độ KC - đối thủ mà họ đã hủy diệt tuyệt đối ở Playin MSI 2026 cách đây ít lâu. Và khi ai cũng nghĩ rằng T1 - đội tuyển vừa hạ gục ĐKVĐ MSI 2026 HLE 2 ván trắng áp đảo, sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng dễ dàng thì "địa chấn" đã xảy ra. KC giành chiến thắng sau khi để T1 vươn lên dẫn trước với chiến thắng ở ván 1. Tuy nhiên, trong thi đấu có thắng phải có thua. Điều mà fan T1 không chấp nhận chỉ là cách mà T1 đã để thua trước đội chủ nhà.

Một lần nữa trong năm nay T1 thua một đội LEC sau khi đã nắm rất nhiều lợi thế
Theo đó, trừ ván 2, còn lại T1 đã có lợi thế ở ván 1 và 3, nhưng chỉ có ván đấu đầu tiên là họ thi đấu như một đội tuyển "chiếu trên" và cụ thể hóa các lợi thế thành chiến thắng. Trong ván đấu thứ 3, T1 đã áp đảo triệt để KC ngay từ đầu. Nhưng không ai hiểu tại sao họ liên tục để đại diện LEC dần dần cân bằng ván đấu. Đỉnh điểm là khi T1 đã có tới bùa lợi Baron thứ 3, cùng với Linh Hồn Rồng Đất, nhưng vẫn nhận thất bại chung cuộc sau một giao tranh thất bại.
Sự chủ quan và thiếu tập trung trong giai đoạn quan trọng là nguyên nhân chính. Nhưng để dẫn đến việc này là điều rất khó chấp nhận. Chính T1 chứ không ai khác là đội đã tận dụng điều này ít nhất 2 lần ở LCK 2026 Rounds 1-2. Thế nhưng, chỉ trong vòng 10 ngày, T1 đã để 2 đại diện LEC hạ gục mình theo đúng cách này.

T1 khiến fan của họ bực tức không phải vì đã thua mà vì thua theo cách vô cùng bạc nhược.
- Tôi đã từng chứng kiến T1 thua rất nhiều trận, kể cả với đối thủ yếu hơn, nhưng thua theo cách này tôi không chấp nhận
- HLE thua trước đội này 0-2 cơ à?
- Đừng ai đổ tại cấm chọn nữa nhé, hoàn toàn do tuyển thủ thôi
T1 đang dần không cho thấy họ thực sự là một ứng cử viên vô địch
Việc T1 thắng HLE đó là chiến tích bất ngờ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng có một thực tế rằng, những chiến thắng này của T1 hiện tại lại đang mang tính bất ngờ, hơn là một việc có thể đoán định. Từ chỗ "cả LMHT chỉ sợ mỗi Gen.G" đến "đối thủ nào cũng uy hiếp được T1", đó là một bước lùi. Nếu đội tuyển này không cải thiện những điểm yếu đang tồn tại từ MSI cho đến EWC, khả năng ngay cả khi bước vào CKTG, họ cũng khó mà làm nên những cú nước rút ngoạn mục như các năm trước.