Fan chọn ra kiếm sĩ song kiếm biểu tượng nhất anime, Zoro bất ngờ chỉ xếp thứ 3

  Đời sống pháp luật |

Zoro thua Kirito trong cuộc bình chọn kiếm sĩ song kiếm số 1 anime tại Nhật Bản.

Anime từ lâu đã gắn liền với những trận chiến mãn nhãn và các kiếm sĩ sở hữu phong cách chiến đấu đầy cuốn hút. Trong số đó, những nhân vật sử dụng hai thanh kiếm luôn để lại dấu ấn riêng nhờ lối đánh tốc độ, linh hoạt và đẹp mắt. Mới đây, một cuộc khảo sát tại Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi lựa chọn ra kiếm sĩ song kiếm mang tính biểu tượng nhất trong anime.

Điều bất ngờ là cái tên đứng đầu không phải Roronoa Zoro của One Piece hay Inosuke Hashibira trong Thanh Gươm Diệt Quỷ, mà lại là Kirito - nhân vật chính của Sword Art Online.

Khảo sát từ Anime! Anime! tạo nên nhiều tranh luận

Kết quả nói trên đến từ Anime! Anime!, một trong những trang thông tin anime lâu đời và có sức ảnh hưởng tại Nhật Bản. Website này thường xuyên tổ chức các cuộc bình chọn dành cho độc giả về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến anime và manga.

Trong cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9/6/2026, người tham gia được hỏi một câu rất đơn giản: "Bạn nghĩ ngay đến nhân vật nào khi nhắc đến kiếm sĩ sử dụng hai thanh kiếm?".

Dù chỉ kéo dài một tuần, cuộc bình chọn vẫn thu hút hàng trăm người tham gia. Kết quả chính thức được công bố vào ngày 22/6 đã khiến không ít người bất ngờ.

Theo đó, Kirito giành vị trí số một với khoảng 19% tổng số phiếu bầu, tương đương khoảng 84 lượt bình chọn.

Đây được xem là thành tích rất ấn tượng, đặc biệt khi Sword Art Online đã kết thúc mùa anime chính từ nhiều năm trước.

Vì sao Kirito được yêu thích đến vậy?

Ngay từ những phần đầu của Sword Art Online, Kirito đã nổi tiếng với kỹ năng Dual Blades (Song Kiếm), một kỹ năng cực kỳ hiếm chỉ dành cho người chơi có tốc độ phản xạ cao nhất.

Những trận chiến của Kirito với hai thanh kiếm luôn được đánh giá là một trong những điểm nhấn lớn nhất của series. Hình ảnh nhân vật lao vào chiến đấu với tốc độ chóng mặt đã trở thành biểu tượng của dòng anime isekai trong suốt hơn một thập kỷ.

Không chỉ sở hữu phong cách chiến đấu đẹp mắt, Kirito còn là nhân vật góp phần đưa Sword Art Online trở thành một trong những anime có ảnh hưởng lớn nhất giai đoạn 2010, đồng thời mở đường cho làn sóng anime isekai bùng nổ trên toàn thế giới.

Inosuke và Zoro lần lượt xếp sau

Đứng thứ hai là Inosuke Hashibira của Kimetsu no Yaiba với khoảng 10% số phiếu. Khác với nhiều kiếm sĩ truyền thống, Inosuke sử dụng hai thanh kiếm Nichirin có phần lưỡi răng cưa cùng Hơi thở của Dã thú, tạo nên phong cách chiến đấu hoang dã và khó đoán.

Dù kỹ thuật kiếm thuật không được đánh giá cao bằng nhiều nhân vật khác, sự linh hoạt cùng cá tính mạnh mẽ giúp Inosuke luôn là một trong những nhân vật được yêu thích nhất của Demon Slayer.

Xếp thứ ba là Roronoa Zoro của One Piece với khoảng 8% số phiếu. Việc Zoro không đứng đầu khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, lý do khá dễ hiểu khi cuộc khảo sát chỉ tập trung vào các kiếm sĩ sử dụng hai kiếm.

Trong khi đó, hình ảnh gắn liền với Zoro suốt hơn 25 năm qua lại là Tam Kiếm Phái (Santoryu), sử dụng đồng thời ba thanh kiếm. Mặc dù Zoro vẫn có thể chiến đấu bằng một hoặc hai thanh kiếm, phong cách ba kiếm mới là điều khiến nhân vật này trở nên biểu tượng.

Top 10 kiếm sĩ song kiếm được yêu thích nhất

Theo kết quả do Anime! Anime! công bố, 10 cái tên dẫn đầu gồm:

1. Kirito (Sword Art Online)

2. Inosuke Hashibira (Demon Slayer)

3. Roronoa Zoro (One Piece)

4. Konpaku Youmu (Touhou Project)

5. Shinomori Aoshi (Rurouni Kenshin)

6. Uzui Tengen (Demon Slayer)

7. Miyamoto Musashi (Baki-Dou)

8. Kyoraku Shunsui (Bleach)

9. Sanada Ryo (Ronin Warriors)

10. Tachikawa Kei (World Trigger)

Danh sách quy tụ nhiều nhân vật đến từ các thế hệ anime khác nhau, cho thấy sức hút lâu dài của phong cách song kiếm trong văn hóa anime Nhật Bản.

    Công ty cổ phần VCCorp


    © Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
    Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
    Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

    GameK:

    TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: 024 7309 5555
    Email: info@gamek.vn
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
    VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

    Liên hệ quảng cáo: Admicro
    Hotline hỗ trợ quảng cáo:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH: Admicro
    Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên