Fan bất ngờ phát hiện Uzi chuẩn bị mở công ty riêng, lựa chọn làm "Chủ tịch" chứ không quay lại thi đấu?

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/07/2021 10:27 PM

Uzi có lẽ sẽ dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh thay vì quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Mới đây, trên một chuyên trang về tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Trung Quốc, các fan LMHT đã phát hiện ra một tổ chức Esports so tuyển thủ "Uzi" Giản Tự Hào đứng tên với tư cách nhà sáng lập và đồng sở hữu.

Fan bất ngờ phát hiện Uzi chuẩn bị mở công ty riêng, lựa chọn làm Chủ tịch chứ không quay lại thi đấu? - Ảnh 1.

Cụ thể, công ty này có tên đầy đủ là Hainan Jianyi Network Technology Co., Ltd, được thành lập bởi Uzi và diễn viên/ca sĩ trẻ Phạm Thừa Thừa. Ngoài ra còn được góp vốn bởi Hainan McGee Investment Co., Ltd. Tổng số vốn điều lệ là 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ VNĐ).

Phạm vi kinh doanh của công ty này bao gồm các lĩnh vực: Dịch vụ quản lý thể thao, tổ chức sự kiện, giải đấu thể thao - thể thao điện tử, dịch vụ giải trí, văn hóa... Nhìn chung, đây có thể coi là một tổ chức thiên về phát triển dịch vụ xoay quanh hoạt động thể thao điện tử. Và sẽ không lạ nếu Hainan Jianyi thành lập một đội tuyển LMHT và tham gia đấu trường chuyên nghiệp trong tương lai không xa.

Thậm chí, trong số 3 cổ đông chính của công ty này, thì Uzi là người chiếm cổ phần cao nhất với tỷ lệ sở hữu 43%. Chị gái của anh - Giản Thục Quân, cũng là đại diện pháp lý của công ty. Điều này đồng nghĩa với việc Uzi có vẻ sẽ kiêm luôn chức vụ điều hành hoạt động của công ty do mình sáng lập, chứ không phải chỉ là "Chủ tịch" trên danh nghĩa.

Fan bất ngờ phát hiện Uzi chuẩn bị mở công ty riêng, lựa chọn làm Chủ tịch chứ không quay lại thi đấu? - Ảnh 2.

Việc Uzi thành lập công ty riêng cũng trùng với thời điểm mà hợp đồng thương mại của anh với tổ chức Royal Never Give Up sắp đáo hạn. Trước đó, đã có những thông tin đồn đoán rằng Uzi sẽ gia nhập Bilibili Gaming và quay trở lại thi đấu tại LPL ngay sau khi chia tay RNG. Tuy nhiên với động thái này, có vẻ như xạ thủ huyền thoại của Trung Quốc sẽ dấn thân vào con đường kinh doanh thay vì comeback đấu trường chuyên nghiệp.