Faker tụt dốc ở một thông số từng là thương hiệu nhưng khán giả vô cùng hài lòng

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 05/03/2024 05:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một thông số từng tạo nên thương hiệu của Faker nay lại suy giảm thấy rõ.

Đối với những ai thường xuyên theo dõi Faker từ giai đoạn khi anh mới debut, cũng như sau này đã trở thành G.O.A.T của làng LMHT, thì không lạ gì một thông số từng là thương hiệu của huyền thoại nhà SKT T1/T1. Cụ thể, Faker vốn nổi tiếng là "thánh nerf tướng" và trước đây thì Faker thường xuyên có những lựa chọn vô cùng "độc lạ" dù đã "đóng đinh" vị trí Đường Giữa ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp. Cụ thể, Faker từng mang Master Yi, Lee Sin hay như Nidalee ra Đường Giữa. Cho ai chưa biết, Nidalee của Faker cũng là vị tướng giúp anh lấy mạng hạ gục đầu tiên của sự nghiệp và "nạn nhân" chính là Ambition.

Trận đấu debut và Ambition cũng là mạng hạ gục đầu tiên trong sự nghiệp Faker

Trận đấu debut và Ambition cũng là mạng hạ gục đầu tiên trong sự nghiệp Faker

Nhưng sau quãng thời gian khủng hoảng về mặt sự nghiệp, kể từ những thất bại liên tiếp tại các giải đấu quốc tế mà cao nhất là CKTG, Faker cũng không còn những màn "test tướng" như vậy nữa. Với tuổi đời cũng như tuổi nghề ngày càng cao, Faker cũng ý thức được rằng bây giờ, anh cần phải chơi vì đồng đội trước khi cả đội chơi vì Faker. Ngày trước, xung quanh anh là những siêu sao hàng đầu như Impact, Bengi hay PoohManDu, MaRin... nhưng ngày nay, xung quanh anh là những đồng đội trẻ. T1 hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể test tướng nhưng Faker sẽ chỉ cố định xoay quanh nhiều vị tướng quen thuộc như Azir, Orianna, hay đột biến hơn một chút là Neeko, Hwei.

Thời gian gần đây thì bể tướng của Faker hẹp đi khá nhiều với Orianna là vị tướng "tủ" nhất

Thời gian gần đây thì bể tướng của Faker hẹp đi khá nhiều với Orianna là vị tướng "tủ" nhất

Tại LCK Mùa Xuân 2024, trong khi các đàn em thi nhau thử nghiệm những vị tướng mới, đặc biệt là Keria thì Faker lại đang là tuyển thủ T1 có bể tướng hẹp nhất. Trong đó, Faker chỉ sử dụng 7 tướng, và Orianna là cái tên được mang ra thi đấu nhiều nhất (10 lần). Nếu bỏ qua cặp Gumayusi - Keria thì Oner là tuyển thủ xài ít tướng thứ hai sau Faker, nhưng vẫn được 8 cái tên. Và chỉ có Rell là vị tướng duy nhất được Oner sử dụng trên 5 lần.

Faker cũng chỉ có 7 tướng ở vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 tính đến hiện tại

Faker cũng chỉ có 7 tướng ở vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 tính đến hiện tại

Tuy nhiên, với khán giả LCK thì thông số này vẫn là chấp nhận được. 7 vị tướng cũng sẽ buộc các đối thủ phải nghiên cứu Faker thật kỹ, vì căn bản chỉ có 5 lượt cấm và đôi khi, chính Keria hoặc Zeus, Gumayusi hay thậm chí là Oner mới là "ngòi nổ" chính của T1. Chưa kể, vai trò của Faker hiện tại đa phần là kiến tạo lối chơi cho T1. Do đó, chỉ cần 1, 2 vị tướng không bị cấm cũng đủ giúp Faker làm nên chuyện.

Nhưng vai trò của Faker ở T1 hiện tại khác thời anh còn trẻ nên thông số này là chấp nhận được

Nhưng vai trò của Faker ở T1 hiện tại khác thời anh còn trẻ nên thông số này là chấp nhận được

T1 đang chuẩn bị bước vào các trận đấu cuối cùng của vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024. Đây sẽ là giai đoạn các tuyển thủ có quyền thử nghiệm nhiều hơn và rất có thể, Faker cũng sẽ có một số lựa chọn đột biến khác để chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý, kỹ năng cho giai đoạn quan trọng hơn sắp đến.

https://gamek.vn/faker-tut-doc-o-mot-thong-so-tung-la-thuong-hieu-nhung-khan-gia-vo-cung-hai-long-17824030423570096.chn