Faker lập cột mốc mới sau khi Meiko rời EDG, nhưng vẫn thua một tuyển thủ từ wildcard

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 13/12/2023 03:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sự ra đi của Meiko lại vô tình "giúp" Faker.

Kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải của năm 2023 đã dần đi đến hồi kết, và 1 trong 2 khu vực có nền LMHT lớn nhất thế giới là LPL cũng đã bắt đầu chốt những thương vụ cuối cùng. Như mọi năm, LPL vẫn luôn ngập chìm trong những tin đồn chuyển nhượng và những thương vụ "bom tấn" cũng thực sự bùng nổ. Chỉ có điều, trong vài năm trở lại đây, ngay cả các đội trong khu vực cũng phải "thắt lưng buộc bụng" vì tình hình kinh tế khó khăn chung. Do đó, nhiều tuyển thủ đã có những bước chuyển hướng sự nghiệp sau nhiều năm thi đấu cho 1 đội tuyển duy nhất.

LPL cũng đang đi đến những ngày cuối của mùa chuyển nhượng

LPL cũng đang đi đến những ngày cuối của mùa chuyển nhượng

Mới đây, tuyển thủ "khai quốc công thần" cuối cùng của Edward Gaming - Meiko cũng đã chính thức chia tay đội tuyển đã gắn bó cùng anh suốt những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp (từ tháng 12/2014 đến hiện tại). Không chỉ là một trong những tuyển thủ thành công nhất của EDG, mà chính Meiko còn được xem như biểu tượng của đội tuyển. Trong thời gian Meiko thi đấu tại đây, anh đã chứng kiến nhiều đồng đội đến và đi. Nhưng việc chính anh rời khỏi EDG, có lẽ Meiko cũng không nghĩ đến mãi cho đến mùa giải này.

Sau nhiều năm chinh chiến cho EDG thì Meiko đã chuyển sang TES

Sau nhiều năm chinh chiến cho EDG thì Meiko đã chuyển sang TES

Ngoài ra, việc Meiko rời EDG còn "vô tình" giúp Faker lập nên một cột mốc mới: Tuyển thủ thi đấu lâu năm nhất cho duy nhất một đội thuộc khu vực Major. Faker cũng gắn bó với SKT T1/T1 từ những ngày đầu sự nghiệp và đến hiện tại, anh đã khoác áo T1 được hơn 10 năm. Đây là thành tích không dễ để có ai có thể phá nổi, nhất là tại một giải đấu giàu tính cạnh tranh như LCK. Chưa kể, để có thể trụ lại lâu dài tại một đội tuyển, ngoài vấn đề chuyên môn còn phải nhìn vào tầm ảnh hưởng, hiệu quả truyền thông và những đóng góp ngoài chuyên môn của tuyển thủ đó.

Faker trở thành tuyển thủ duy nhất trong nhóm khu vực Major hiện tại thi đấu cho 1 đội tuyển trong hơn 10 năm

Faker trở thành tuyển thủ duy nhất trong nhóm khu vực Major hiện tại thi đấu cho 1 đội tuyển trong hơn 10 năm

Nhưng nếu nhìn rộng ra làng LMHT, thì Faker vẫn còn thua kém một tuyển thủ, chính là "Vua trò chơi LJL" - Yutapon. Tuyển thủ người Nhật bằng tuổi Faker nhưng anh debut sớm hơn 1 năm, trong màu áo đội tuyển LD50 Gaming. Sau đó, khi LD50 Gaming được mua lại bởi FocusMe, Yutapon vẫn tiếp tục chinh chiến dưới tên đội mới cho đến hiện tại. Như vậy, xét rộng ra trong làng LMHT thế giới, Faker vẫn còn thua kém một năm so với tuyển thủ người Nhật.

Xét rộng ra toàn thế giới LMHT thì Faker vẫn thua Yutapon của DFM

Xét rộng ra toàn thế giới LMHT thì Faker vẫn thua Yutapon của DFM

Meiko, Yutapon hay Faker đều là những biểu tượng về lòng trung thành của tuyển thủ LMHT. Tuy nhiên, Meiko đã phải rời khỏi EDG sau một mùa giải không thực sự thành công. Và cuộc đua hiện tại, chỉ còn là sự cạnh tranh ngầm giữa Faker và Yutapon mà thôi.