Faker: Danh hiệu cá nhân chỉ là phù phiếm, tôi không quá cần nó nữa

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/06/2016 01:47 PM

Ngay sau trận thắng khá dễ dàng trước MVP, Faker đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.

Cảm nghĩ của bạn sau chiến thắng như nào?

Faker: Hôm nay tôi đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ thắng với tỷ số 2-0, mục tiêu đã thực hiện được dĩ nhiên rất hài lòng.

Bạn nghĩ rằng hôm nay MPV chơi thế nào?

Faker: Chúng tôi đã giành chiến thắng dễ hơn những gì mình nghĩ. Tôi vốn nghĩ MVP có lối chơi tấn công mãnh liệt, nhưng hôm nay chắc họ đã không thể hiện được 100% phong độ.

Trước khi mùa giải này bắt đầu, huấn luyện viên của đội bạn đã nói SKT là một đội yếu, nhưng hiện tại các bạn đã giành chiến thắng liên tục, bạn nghĩ sao về điều này?

Faker: Mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng SKT sẽ giành được nhiều chiến thắng ở giải Mùa Hè, nhưng thực lòng mà nói thì thành tích mà toàn đội đạt được cho tới thời điểm hiện tại vượt xa so với tất cả các kỳ vọng trước đó. Xét tình hiện tại, hy vọng mùa này chúng tôi sẽ đạt được kỷ lục nào đó, ví dụ như là thắng toàn bộ các trận chẳng hạn.

Tại sao gần đây bạn lại sử dụng Karma nhiều như vậy?

Faker: Karma là một lựa chọn rất tốt, sau này có thể tôi sẽ thay đổi quan điểm này hoặc cũng có thể tiếp tục sử dụng tùy thuộc vào chiến thuật.

Bạn đã luyện tập vị tướng Vladimir chưa?

Faker: Tôi đã sử dụng một lần, hiện tại vẫn cần nghiên cứu thêm. Tôi đã thấy một số game thủ khác sử dụng thế nhưng cảm giác rằng vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Còn đến lúc nào mới mang ra sử dụng thì tôi cũng chưa rõ.

Tiếc rằng hôm nay bạn không giành được MVP của trận đấu

Faker: Giờ đây tôi không còn tham vọng giành được MVP nữa. Danh hiệu cá nhân chỉ là phù phiếm, nếu giành được thì chắc chắn là rất vui nhưng không giành được cũng không thất vọng. So với giành MVP thì chiến thắng quan trọng hơn.

Đối thủ tiếp theo của các bạn là Jinair, bạn có đánh giá gì về hai người chơi đường giữa của họ?

Faker: Lối chơi của họ khá là giống nhau, nếu so với mùa trước thì mùa này Kuzan chưa đạt được phong độ tốt nhất. Blanc đã có nhiều tiến bộ hơn, thế nhưng ai trong hai người họ thi đấu thì đối với tôi cũng không có gì khác biệt.

Bạn nghĩ thế nào về tỷ số tiếp theo?

Faker: Chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp tục giành chiến thắng 2-0