Faker trở thành "tâm điểm" sau trận T1 thua HLE
Ở thời điểm hiện tại, chỉ cần là cặp đấu giữa T1 - HLE hoặc T1 - Gen.G diễn ra, đều sẽ kéo theo vô vàn bàn tán trước, trong và sau khi các cuộc đối đầu kết thúc. Thậm chí, mọi chuyện còn trở nên căng thẳng hơn, nếu trận đấu đi kèm với những sự kiện bất ngờ, ví dụ như cuộc đối đầu giữa T1 - HLE mới đây. Không chỉ về màn thay người của T1, hay chiến thắng của HLE, mà màn trình diễn của các tuyển thủ cũng bị mang ra mổ xẻ, tiêu biểu là Faker.

Faker tiếp tục có thêm ngày thi đấu đáng quên - Ảnh: Flickr.
Theo đó, trong cả 3 ván đấu, có lẽ chỉ có ván 1 với vị tướng Galio sở trường, cũng như không yêu cầu quá nhiều về mặt kỹ năng sử dụng chiêu mà chủ yếu là đọc trận đấu và kiểm soát bản đồ, là màn thể hiện tốt nhất của Faker trong loạt BO3. Còn lại, từ Locke tới Viktor, Faker không để lại bất kỳ tác động nào. Thậm chí, Locke của Faker có 4 mạng hạ gục thì đều do đồng đội đã kiến tạo tối đa nhất có thể.
Còn lại, từ khâu laning tới timing giao tranh, Faker luôn tạo cảm giác chậm hơn Zeka một nhịp. Thế nhưng, trong khi mũi dùi dư luận hướng về màn thay người của T1 hay màn thể hiện của HLE, thì Faker lại không được mấy ai nhắc đến. Theo nhiều ý kiến, có lẽ từ lâu người ta đã hạn chế chỉ trích Faker. Phần vì tầm ảnh hưởng không bàn cãi của anh, phần vì ai cũng hiểu, ở thời điểm hiện tại, anh đang vắt sức qua từng trận vì tuổi đã rất cao so với một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ảnh hưởng lớn nhất của anh có lẽ chỉ nằm ở ván 1 với Galio - Ảnh: Golgg.
Nhưng T1 là tập thể hướng đến danh hiệu. Do đó, vẫn có những ý kiến cho rằng Faker đã thi đấu rất trồi sụt và đây không phải lần đầu tiên. Ngay cả các giải như KeSPA Cup thì anh cũng có những lúc sơ suất rất đáng lo ngại.
- Không ai nhắc đến Faker à?
- Locke thuần vét mạng, Viktor không một tác dụng, hay T1 trận nào cũng cứ chọn cho Faker các tướng tank đi
- Tôi biết Faker không thể đụng đến nhưng mà T1 thi đấu như vậy sẽ rất khó

Nhưng gần như không có ý kiến tiêu cực nào hướng về Faker - Ảnh: Flickr.
Trận thua không đáng của T1
T1 hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Nhưng những sai lầm không đáng có, cộng thêm màn trình diễn đáng quên của các trụ cột và một HLE lạnh lùng hơn, kiên cường hơn đã khiến T1 "ôm hận". Trận thua không ảnh hưởng đến thứ hạng của T1 nhưng là đòn cảnh cáo khi phía trước vẫn còn rất nhiều cái tên hùng mạnh sẵn sàng đánh bại T1 nếu họ thi đấu như vừa qua trước HLE.