Faker chia sẻ những việc mình làm khi không chơi LMHT, muốn có ngai vàng càng to càng tốt

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/05/2017 04:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker nói gì trước thềm vòng chung kết MSI 2017 chính thức được diễn ra.

Như các bạn đã biết, với chiến thắng hủy diệt 3-0 trước KT Rolster tại trận chung kết LCK Mùa Xuân 2017 vừa qua. SKT T1 chính thức trở thành tân vương của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Cùng với đó, Faker và những người đồng đội của mình cũng có vé đến với vòng chung kết của MSI 2017. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với bài phỏng vấn nóng Thánh Nerf nhé.

Nghe bảo rằng anh phải tiêm phòng sốt xuất huyết. Anh cảm thấy thế nào rồi? (Tất cả mọi người đều phải tiêm phòng sốt xuất huyết để tham dự MSI)

- Tôi có cảm giác như bị cảm lạnh, nhưng chắc chắn là sẽ không sao.

Có cảnh anh ngồi trên ngai vàng khi mở màn trận chung kết LCK. Nghe hơi kì quặc, nhưng anh cảm thấy thế nào? Anh có nghĩ rằng mình sẽ giành được chiến thắng khi nhìn vào chiếc cúp không?

- Khi được biết về ý tưởng ngai vàng, tôi thấy nó khá vui đấy chứ. Tôi muốn chiếc ngai đó càng lớn càng tốt, và có vẻ như mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ là người chiến thắng. Dù thế, ý nghĩa của hành động nhìn vào chiếc cúp là để cảnh đó trông huy hoàng hơn, chứ không phải có ai đó bảo tôi phải làm vậy.

Anh nghĩ gì về trận chung kết LCK? Anh có hối tiếc điều gì không?

- Tôi thấy hài lòng với chiến thắng đó. Nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể tận hưởng được nó thêm chút nữa.

Thế còn chuyện bị bỏ lỡ mất danh hiệu MVP thì sao?

- Có được danh hiệu MVP thì tốt hơn, nhưng không sao cả.

Theo anh, điểm mạnh nhất của LMHT là gì?

- Trong Starcraft, mỗi vị trí không thực sự gây ảnh hưởng nhiều. Nhưng LMHT là trò chơi 5vs5, và mỗi vị tướng đều rất quan trọng. Yếu tốt kiểm soát trận đấu và các quyết định mang tính chiến thuật đều nhiều hơn. Tôi nghĩ đó chính là điều khiến cho LMHT trở nên đặc biệt.

Anh đánh giá bản thân mình như thế nào?

- Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng tôi tin rằng mình là người xuất sắc nhất. Trong hầu hết các thời điểm, tôi là tuyển thủ xuất sắc nhất trong việc đưa ra quyết định trong các tình huống quan trọng.

Những khu vực ngoại quốc có cơ hội cạnh tranh nào không?

- Điều đó thay đổi liên tục. Nhưng tôi thấy không khó khăn để nhận ra LCK là giải đấu có trình độ cao nhất hiện nay.

Mỗi ngày, anh luyện tập trong bao lâu?

- Khoảng 12 tiếng. SKT nổi tiếng là một đội tuyển chăm chỉ. Tôi cố gắng kiểm soát tình trạng của mình trong giai đoạn offseason, và chăm chỉ hơn trước khi diễn ra giải đấu. Nhưng tôi cân bằng lại vào ngày ngay trước khi giải đấu diễn ra.

Anh thường làm gì khi không luyện tập?

- Tôi đi ngủ, nghỉ ngơi hoặc dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Tôi thích làm nhiều thứ một mình như đọc sách hay chơi các trò chơi thông thường. Tôi ít khi chơi LMHT ở ngoài phòng tập.

Anh đã giành được 6 giải vô địch LCK và 3 giải vô địch CKTG. Mục tiêu tiếp theo của anh là gì?

- Tôi đang tập trung cho giải đấu sắp tới. Làm hết sức mình, vượt qua bản thân là điều quan trọng nhất.

Anh được biết đến với danh hiệu “Tuyển thủ đường giữa xuất sắc nhất thế giới” hay là “Messi của LMHT”. Anh thích biệt danh nào?

- Tôi nghĩ là thế nào cũng được, miễn sao đó là những cái tên tích cực.

Tôi nghe nói rằng anh nhận được rất nhiều lời mời từ các đội tuyển.

- Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ không nói cụ thể tên các đội đó ra đâu.

Anh có nghĩ rằng mình sẽ tham dự các giải đấu khác ngoài LCK không?

- Không. Các giải đấu đó không đủ hấp dẫn đối với tôi.

Ở Hàn Quốc, trò chơi điện tử vẫn mang nhiều tiếng xấu. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Ai cũng có lí do để có những suy nghĩ không tốt về trò chơi, nhưng ý kiến chung của mọi người bao giờ cũng tệ hơn tình hình thực tế. Khá là buồn. Trở thành một con người tốt hơn và cho cộng đồng thấy những điều tốt đẹp mới là điều quan trọng.

Sau khi giải nghệ, anh muốn làm gì? Đã bao giờ anh nghĩ về nó chưa?

- Tôi từng tính đến vài khả năng, nhưng chưa có bất kì quyết định cụ thể nào. Tôi sẽ đưa ra lựa chọn khi thời điểm đó tới, nhưng không phải bây giờ.

Anh có điều gì muốn gửi tới người hâm mộ không?

- Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho tôi và cho cả đội. Mong rằng tất cả mọi người sẽ vui.