Faker chỉ ra cái tên muốn phục thù nhất tại MSI 2022, tiết lộ công thức chiến thắng của T1

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/03/2022 10:19 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker đã có những chia sẻ về hành trình còn lại ở Mùa Xuân 2022 cũng như mục tiêu ở MSI 2022.

Đối với đội tuyển T1 và các fan của họ nói riêng, LCK Mùa Xuân 2022 này có lẽ là mùa giải hoàn hảo nhất cho đến hiện tại. Mỗi khi Faker và các đồng đội thi đấu, người ta có thể hồi hộp, căng thẳng theo dõi nhưng cuối cùng, T1 vẫn hạ gục đối thủ theo cách mãn nhãn nhất. Ấy là chưa kể, trên hành trình duy trì chuỗi bất bại lên đến con số 14 của mình họ đã hạ gục nhiều đối thủ mạnh như Gen.G Esports, DWG KIA... Và đối với fan T1, mục tiêu hiện tại là chức vô địch LCK Mùa Xuân 2022 kèm theo suất dự MSI 2022 tại ngay chính quê nhà Hàn Quốc.

Faker chỉ ra cái tên muốn phục thù nhất tại MSI 2022, tiết lộ công thức chiến thắng của T1 - Ảnh 1.

T1 đã có chiến thắng thứ 14 liên tiếp tại LCK Mùa Xuân 2022

Với thành tích hiện tại quá "khủng", người hâm mộ LCK mong chờ T1 sẽ hạ gục đại diện của LPL tại MSI 2022 và xa hơn là CKTG 2022 để lấy lại vinh quang cho LMHT xứ Hàn. Nhưng mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn cùng phóng viên Ashley Kang, Faker đã cho biết đối thủ mà anh muốn giành chiến thắng nhất. Bất ngờ, lại không phải là cái tên nào đến từ LPL.

"Em mong muốn được đối đầu nhất với tập thể G2 Esports của năm 2019. Em đã thất bại nhiều lần trước G2 và đây sẽ là cơ hội tốt nhất để phục thù. Ngoài ra thì em cũng muốn gặp lại Bjergsen nữa. Không biết anh ấy bây giờ như thế nào rồi. Nên em cũng muốn gặp lại anh ấy ở MSI." - Faker chia sẻ.

Faker chia sẻ về chuyện muốn đối đầu với các thành viên của G2 2019 cũng như gặp lại Bjergsen

Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, mong muốn của Faker có lẽ khó thành hiện thực. Hai tuyển thủ G2 của năm 2019 là Caps và Jankos thì vẫn thi đấu trong màu áo "rạp xiếc" nhưng Perkz, Wunder và Mikyx đều đã rời đội. Và với việc mỗi khu vực chỉ được có 1 đại diện tại MSI thì có lẽ, Faker phải chờ đến CKTG 2022 mới có thể có cơ hội đối đầu lại với những thành viên G2 đã khiến anh ôm hận hồi MSI 2019 và CKTG 2019.

Faker chỉ ra cái tên muốn phục thù nhất tại MSI 2022, tiết lộ công thức chiến thắng của T1 - Ảnh 3.

Đội hình G2 2019 từng khiến Faker ôm hận ở cả MSI 2019 lẫn CKTG 2019

Ngoài ra, Faker cũng cho biết, ở hiện tại, anh cảm thấy T1 có thể chạm đến mốc 18 chiến thắng liên tiếp và kết thúc vòng bảng hoàn hảo nhất. Faker cũng chia sẻ về cách T1 macro - điều được cho là đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong các chiến thắng của đội: "Khi macro, tụi em nghĩ điều quan trọng nhất là tất cả mọi người đều phải cùng tham gia. Và khi ai đó đưa ra quyết định gì, cả đội sẽ cố gắng phối hợp. Dù quyết định đó sau đó có thể là sai lầm, cả đội vẫn sẽ follow theo bằng mọi giá. Đó gần như là bản năng.".

Faker chỉ ra cái tên muốn phục thù nhất tại MSI 2022, tiết lộ công thức chiến thắng của T1 - Ảnh 4.

T1 hiện tại được xem là một trong những đội có khả năng macro và phối hợp teamwork tốt bậc nhất làng LMHT. Và nếu thực sự Faker và các đồng đội có thể chạm đến 18 chiến thắng liên tiếp, vô địch LCK Mùa Xuân 2022 cũng như phục thù thành công các thành viên của G2 2019, chạm đến chức vô địch ở MSI 2022 và xa hơn là CKTG 2022, đây sẽ là mùa giải hoàn hảo bậc nhất lịch sử đội tuyển giàu truyền thống này.

https://gamek.vn/faker-chi-ra-cai-ten-muon-phuc-thu-nhat-tai-msi-2022-tiet-lo-cong-thuc-chien-thang-cua-t1-20220308100514933.chn