Faker bất ngờ nhận định LMHT sẽ sớm "sập tiệm", lý do chính là từ các "diễn viên" trong rank

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/04/2022 05:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker vô cùng bức xúc khi gặp các "diễn viên" trong rank.

Cụm từ "diễn viên" có lẽ không còn quá xa lạ với cộng đồng game thủ LMHT. Những "diễn viên" này vào rank với 1 mục tiêu duy nhất là "giúp" bên đối thủ giành chiến thắng. Lý do thường là vì bên kia có acc chính của họ hoặc của những người "cùng đường dây". Việc chơi game một cách gian dối này còn được gọi là buff elo và dễ ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm game của những người chơi khác. Bởi lẽ, LMHT là 1 trò chơi 5 người và ở những bậc rank cao, rất khó có thể có tình trạng 1v5 vì trình độ của những người chơi là gần như ngang nhau.

Faker bất ngờ nhận định LMHT sẽ sớm sập tiệm, lý do chính là từ các diễn viên trong rank - Ảnh 1.

Nạn "diễn viên" trong rank là chuyện không mới nhưng chưa được giải quyết triệt để

Mới đây nhất, Faker cũng đã phải lên tiếng vì nạn "diễn viên" trong rank. Theo đó, Đường Giữa của T1 nhận định, đây là thời điểm tốt nhất để leo rank và cũng là thời điểm thích hợp để xuất hiện nhiều "diễn viên". Vì lúc này, hầu hết các tuyển thủ đều đang tạm ngưng leo rank để tập trung cho MSI hoặc nghỉ ngơi. Nhưng, hình phạt của Riot là chưa đủ độ nghiêm khắc cần thiết. Nếu rút lui thì chỉ bị trừ 5 điểm và con số này theo Faker là quá thấp.

Faker bất ngờ nhận định LMHT sẽ sớm sập tiệm, lý do chính là từ các diễn viên trong rank - Ảnh 2.

Faker lại mới gặp "diễn viên" khi leo rank trong LMHT và Đường Giữa của T1 vô cùng bức xúc

Faker cho biết thêm: "LMHT rất hay và nhưng cần có sự quản lý tốt để có thể hoạt động được lâu dài. Nếu không, LMHT hoàn toàn có thể kết thúc. Hãy nhìn lại những trò chơi nổi tiếng. Căn bản chúng kết thúc không phải vì trò chơi nhàm chán mà vì sự quản lý lỏng lẻo đã làm cho những kẻ có ý phá hoại trò chơi được dịp tung hoành." Faker cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, nhiều người ở rank Cao Thủ, Đại Cao Thủ trở lên đều rất ít khi có hứng thú chơi game: "Họ không cảm thấy ý nghĩa nữa. Và khi các tuyển thủ lần lượt rút lui dần, tựa game đó sẽ ngày càng kém."

Faker nhận định về nạn "diễn viên" trong rank và cho rằng nếu Riot không mạnh tay, LMHT hoàn toàn có thể đi đến hồi kết

Nạn "diễn viên" trong rank là chuyện đã từng được các tuyển thủ như Uzi, Doinb liên tục phàn nàn. Đặc biệt, ở một số môi trường rank như LPL, vấn nạn này ngày càng nhiều và khiến các game thủ lẫn tuyển thủ đều muốn "di cư" sang rank Hàn để tránh các "diễn viên", "pháo sư Trung Hoa". Và đúng như Faker nói, nếu Riot không có hành động mạnh tay, rất có thể LMHT sẽ gặp nguy hiểm khi nạn "diễn viên" cứ tăng dần theo thời gian như hiện tại.

https://gamek.vn/faker-bat-ngo-nhan-dinh-lmht-se-som-sap-tiem-ly-do-chinh-la-tu-cac-dien-vien-trong-rank-20220429174515207.chn