LMHT: Xuất hiện tướng mới Kalista làm đồng đội "bốc hơi"

SmiLe  - Theo PLXH | 05/11/2014 10:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, Riot Games đã giới thiệu đầy đủ các thông tin về champion mới Kalista trong Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây, Riot Games đã giới thiệu đầy đủ các thông tin về champion mới Kalista trong Liên Minh Huyền Thoại. Ngay lập tức, thông tin này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng game thủ.

Đặc biệt hơn, trong lần giới thiệu này, những thông tin đặc biệt mô tả về hình dạng, cũng như bộ skill của Kalista trong Liên Minh Huyền Thoại cũng được giới thiệu đầy đủ:

Item đặc biệt - The Black Spear:

Giống như Viktor hay Rengar, Kalista cũng sở hữu riêng một loại item đặc biệt, đó là The Black Spear. Item đặc biệt này sẽ cho phép vị tướng này kết nối với 1 đồng minh, để được hưởng một số hiệu ứng đặc biệt với bộ kĩ năng của mình.

Bộ kĩ năng của Kalista được giới thiệu bao gồm:

Video giới thiệu bộ skill của Kalista

Nội tại: Martial Poise

Sau mỗi đòn đánh thường hoặc sau khi sử dụng kĩ năng Pierce (Q), Kalista sẽ được lướt một đoạn theo hướng click chuột.

Skill 1: Pierce (Q)

Kalista ném mũi lao về phía trước, gây sát thương cho mục tiêu bị trúng chiêu. Cần chú ý rằng nếu trúng mục tiêu, Pierce cũng kích hoạt nội tại giúp Kalista được lướt một đoạn theo hướng click chuột.

Skill 2: Sentinel (W)

Nội tại: Khi Kalista và đồng đội được kết nối (nhờ trang bị The Black Spear) cùng tấn công 1 mục tiêu, đối thủ sẽ bị gây thêm thêm sát thương phép.

Kích hoạt: Kalista gọi ra và điều khiển một linh hồn để soi đường. Linh hồn này sẽ di chuyển qua lại theo một đường thẳng trong một khoảng thời gian. Linh hồn này sẽ không thể bị tấn công, tuy nhiên linh hồn này sẽ chỉ nhìn thấy một vùng trước mặt và sẽ hét lên báo động nếu phát hiện tướng địch.

Skill 3: Rend (E)

Các đòn đánh thường và kĩ năng Pierce của Kalista sẽ để lại một mũi lao trên người mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn. Khi kích hoạt, Kalista gọi những mũi giáo này quay lại, gây sát thương và làm chậm mục tiêu.

Rend sẽ được hồi lại nếu nó kết liễu mục tiêu. Các mũi lao stack không giới hạn.

Ultimate: Fate’s Call (R)

Kalista dịch chuyển đồng minh đang kết nối (nhờ trang bị The Black Spear) lại gần, giúp cho đồng minh biến mất trong một khoảng thời gian. Lúc này, Kalista sẽ có thêm skill mới cho phép giải phóng đồng minh theo một hướng, đồng thời đẩy những kẻ địch nằm trên đường phóng ra sau.