Wang “xiaotuji” Zhang sẽ tỏa sáng cùng team DOTA 2 LGD-Gaming

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/09/2013 01:00 PM

Bát Tiên
18/09/2013 NCB: Tencent NPH:

Sau DOTA 2 TI 3, hầu hết các team Trung Quốc đều có những xáo trộn về đội hình nhất định.

LGD, một team DOTA 2 có đại bản doanh tại Hàng Châu, đã có cho mình carrier ngôi sao của RisingStars, Wang “xiaotuji” Zhang, người được cho là có những tố chất để vượt lên cái bóng mà Liu “Sylar” Jiajun để lại ở LGD.

Sau thất bại tại TI 3, LGD là team đầu tiên tại Trung Quốc thay đổi đội hình, với sự ra đi tốn giấy mực của Sylar. Sự ra đi của player 19 tuổi được đánh giá cao này là điều bình thường đối với những chuyên gia, nhưng lại là điều bất ngờ cho các fan hâm mộ. Sylar đã gia nhập LGD sau khi rời World Elite vào tháng 11/2011 và từ đó trở thành một trong những player trẻ thành công nhất Trung Quốc. 

Anh đã giúp LGD có được những chiến thắng tại các giải đấu lớn như G-1 Champions League, The Asia 2012, Redbull ECL hay vị trí thứ 3 tại The International 2. Sự ra đi của Sylar đã đẩy LGD vào một tình huống khó khăn nhưng, giờ đây họ đã sẵn sàng để chiến thắng với sự gia nhập của Wang “xiaotuji” Zhang.

Wang “xiaotuji” Zhang sẽ tỏa sáng cùng team DOTA 2 LGD-Gaming 1
RisingStars tại Redbull ECL.

Việc xiaotuji gia nhập LGD có lẽ là bất ngờ hơn việc Sylar ra đi. LGD từ lâu đã có mối liên hệ thân thiết với Chen “Hao” Zhihao, carrier của TongFu, nhưng cũng rất hợp lý để carrier của RisingStars gia nhập. Với việc gia nhập LGD, xiaotuji không chỉ có nhiệm vụ thay thế Sylar, mà còn mang trên mình thử thách vượt qua người tiền nhiệm. Trường hợp này cũng rất giống tình thế lúc Sylar gia nhập LGD, khi anh phải cố gắng vượt qua cái bóng quá lớn của Gong “ZSMJ” Jian, một huyền thoại.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Sylar tại các sự kiện lớn, sẽ khó có thể tin xiaotuji là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế Sylar so với những ứng viên khác như Hao hay Zhou. Tuy nhiên, xiaotuji cũng là một player quan trọng tại RisingStars, và những thành tích của RisingStars có sự đóng góp quan trọng của xiaotuji, đáng chú ý là tại giải RedBull ECL vào tháng 7. 

Mặc dù RisingStars chỉ đứng hạng 3, nhưng đây là thành tích đáng kể nhất của họ, và xiaotuji đã chứng minh mình là một carrier đáng gờm khi đã chiến thắng những đối thủ mạnh khác tại giải. Giống như Sylar, xiaotuji chơi rất hiệu quả với Anti Mage và Alchemist, nhưng đây không phải là 2 hero duy nhất mà anh chơi tốt. 

Hero pool của xiaotuji dường như lớn hơn Sylar, với sự thể hiện tốt của anh trên những hero như Juggernaut hay Weaver, mặc dù chúng ta rất ít khi thấy anh chơi Gyrocopter vì một lý do nào đó. Bằng việc có hero pool lớn hơn, sẽ dễ dàng hơn cho xiao8 khi anh có thể có nhiều sự lựa chọn và những chiến thuật khác nhau phù hợp hơn với từng trận đấu.

Wang “xiaotuji” Zhang sẽ tỏa sáng cùng team DOTA 2 LGD-Gaming 2
Xiaotuji và Sylar.

Nhưng với việc mới chỉ thi đấu chính thức 52 trận, sẽ rất khó để so sánh giữa xiaotuji và Sylar. Tuy nhiên, qua những trận đấu của anh tại các giải, chúng ta cũng đã thấy sự tương đồng giữa 2 người. Trong khi Sylar cực kì ưa thích Lone Druid, Gyrocopter, Morphling hay Luna, xiaotuji thích những hero melee như Alchemist, Anti Mage, Lifestealer và Juggernaut. Nhưng xiaotuji cũng thể hiện mình rất tốt ở những hero range như Storm Spirit, Shadow Fiend và Queen of Pain qua những game đấu public hay lobby riêng.

Nói về khả năng farm, xiaotuji thể hiện mình không thua kém Sylar là mấy. Trong khi Sylar có chỉ số last hit trung bình khá hơn với 247 so với 219 của xiaotuji, nhưng sự hăng hái tham gia các combat của xiaotuji đã bù đắp cho việc đó. Cũng cần phải nói thêm, những thống kê này cũng không quan trọng mấy vì số trận chơi vẫn còn ít của xiaotuji so với Sylar, và cũng bởi vì 2 team RisingStars và LGD là 2 team có trình độ và lối chơi rất khác biệt. 

Ngay cả khi Peng “Super” Su và Silong “XDD” Liu đã đóng góp lớn cho lối chơi của RisingStars khi họ gia nhập, nhưng vẫn khó có thể cạnh tranh với Xie “DD” Bin và Leong “ddc” Fat-meng, 2 supporters có thể nói là tốt nhất Trung Quốc. Thật khó để đoán trước tương lai, nhưng chắc chắn, các chỉ số của xiaotuji sẽ tốt lên dưới cái tên LGD.

Một điểm khác khiến xiaotuji trở thành một mảnh ghép tốt cho LGD là việc anh ấy chưa hề có một thành tích nào đáng chú ý ở DOTA 2. Xiaotuji chính hệt như Sylar khi gia nhập LGD vào 2 năm trước, một player được kì vọng nhưng không hề có thành tích nào. Xiaotuji vẫn còn trẻ, với quyết tâm và động lực tốt, và đó chính xác là thứ mà LGD cần để chinh phục các danh hiệu.

Liệu xiaotuji có thể vượt qua Sylar? Thời gian sẽ trả lời, nhưng, chắc chắn anh ấy sẽ còn tiến xa và trở thành một mảnh ghép quan trọng của team cũng như DOTA 2 Trung Quốc.

Tham khảo: 2p