Vote All-star Bắc Mĩ: “Thánh hòa đường” Dyrus, siêu sao gốc Việt Hai bất ngờ đứng đầu bảng

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/11/2015 02:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như đã lên lịch từ trước, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại All-star được cả thế giới quan tâm bởi nó là sản phẩn từ bao mồ công sức Vote để thể hiện tình cảm của cộng đồng game thủ.

Trong khoảng thời gian gần đây, sau vụ chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 5, toàn cộng đồng game thủ hướng tới giải đấu All-star thế giới, kết thúc một năm rực rỡ của tựa game đình đám do nhà phát hành Riot dựng nên. Mới đây, các game thủ có thể Vote cho các tuyển thủ chuyên nghiệp mà mình yêu thích nhưng kết quả lại gây khá nhiều bất ngờ, nhất là vị trí đường trên và đi rừng.


All-star, giải đấu quá nhiều cảm xúc và thú vị.

All-star, giải đấu quá nhiều cảm xúc và thú vị.

Kể từ năm 2013 cho tới nay, giải đấu All-star định kì thường niên nhận được rất nhiều sự quan tâm đông đảo của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Đơn giản, All-star mang thương hiệu cá nhân hơn tính đồng đội, không bị gò bó, trói buộc theo bất cứ luật lệ nào. Thậm chí, ở mùa 5 tới đây, mọi người có thể coi giải đấu này theo thể thức “Luật rừng” cũng được.

Thêm vào đó, All-star cũng thể hiện được công sức của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Bất cứ ai đều có quyền bình chọn cho thần tượng theo quan điểm cá nhân, chẳng phải phụ thuộc vào đồng đội, cũng không hề xảy ra tình huống trong một đội thích người này lại ghét người kia. Đó chính là những thức đem lại tính hấp dẫn của một giải đấu lớn bậc nhất thế giới.


Luật gì cũng chơi, chơi theo phong cách cá nhân.

Luật gì cũng chơi, chơi theo phong cách cá nhân.

Tuy nhiên, đôi khi quyền Vote không được công bằng cho lắm. Cụ thể, người được bình chọn chưa chắc sở hữu trình độ cá nhân cao nhất nhưng lại công tác cộng đồng xuất sắc thông qua các buổi giao lưu, Streamer. Dù vậy, Riot vẫn đồng ý để thể thức bình chọn này bởi All-star không quá mang nặng tính ăn thua lại đảm bảo thương hiệu cộng đồng.

Gần đây, tại máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mĩ, cộng đồng bắt đầu rầm rộ Vote cho các thần tượng của mình. Ngạc nhiên thay, hai game thủ được bình chọn nhiều nhất lại là 2 game thủ không thực sự quá tuyệt vời so với phần còn lại.


Dyrus dù giải nghệ vẫn được đấu All-star.

Dyrus dù giải nghệ vẫn được đấu All-star.

Cụ thể, ở đường trên, Dyrus vượt quá xa so với các đối thủ cạnh tranh, thậm chí gần như chắc chắn chàng trai đã giải nghệ này sẽ được đi All-star cho khu vực Bắc Mĩ. Theo như bình chọn, Dyrus chiếm tới 41.6% tổng số lượt bình chọn, vượt xa người đứng thứ 2 ZionSpartan chỉ vọn vẹn 17.4% mà thôi. Ngẫm đi ngẫm lại cũng phải, Dyrus thường sở hữu lượt View khủng trên Stream cá nhân, con số rơi vào khoảng gần 100.000, gấp gần 10 lần Top 1 Streamer Việt Nam.


Tỉ lệ cực cao so với người thứ hai!!!

Tỉ lệ cực cao so với người thứ hai!!!

Còn ở vị trí đi rừng, thành viên đi rừng đang bị thất thế của Cloud 9 là Hai bất ngờ dẫn đầu khi vượt qua cả Rush – Thánh Leesin đi rừng – MVP LCS Mùa Hè 2015. Khoảng cách của Hai với Rush không quá xa và có thể san bằng trong vài ngày tới. Tuy nhiên, từng đó đủ để hiểu chàng trai có 25% dòng máu Việt Nam này cảm nhận được tình cảm mà fan hâm mộ dành cho anh.


Rush và Hai đang cạnh tranh sát nút.

Rush và Hai đang cạnh tranh sát nút.

Hiện tại, Hai đang sở hữu tới 34.1% tỉ lệ Vote, hơn người đứng thứ 2 Rush tròn trĩnh 8%. Trong thời gian tới, cuộc chiến giữa 2 Boy của đội tuyển Cloud 9 còn gay gắt, khốc liệt và không khoan nhượng hơn nhiều.


Hai sẽ giành được vị thế khi Rush đến?

Hai sẽ giành được vị thế khi Rush đến?

Quả thật, đây là những kết quả bất ngờ nhất của kì Vote All-star năm 2015 khi cổng Vote chính thức bắt đầu mở. Ngoài ra, ở vị trí đường giữa, Bjergsen áp đảo phần còn lại với 73.3%, hơn người thứ hai Incarnati0n có khoảng 66,6% thôi. Còn tại vị trí xạ thủ hổ trợ, bộ đôi Rush Hour Doublelift – Aphromoo cũng không có đối thủ cạnh tranh,

Ở các khu vực khác, các game thủ biết “Phông bạt, làm màu” cũng sở hữu tỉ lệ Vote cực khủng. Ví dụ như:

- Hàn Quốc: Marin (44.3%), Bengi (38.9%), Faker (77.1%), Pray (37.5%), Madlife (58.5%).

- Trung Quốc: Koro1 (43.7%), Clearlove (62.5%), Rookie (34.6%), Uzi (49.3%), Pyl (44.3%).


Imp đứng thứ 2 với 25.9%, sau Uzi với 49.3%.

Imp đứng thứ 2 với 25.9%, sau Uzi với 49.3%.

- Châu Âu: Huni (57.1%), Amazing (35.9%), xPeke (39.6%), Rekkles (36.6%), YellowStar (31.8%).

Như vậy, chúng ta đã điểm qua được các khu vực Vote trên toàn thế giới. Nếu cứ như thế này, chúng tôi cảm thấy tiếc nhất cho những gương mặt sau: Rush, Deft, Bang, Froggen, Imp,… Một số gương mặt như Deft, Imp, Bang gần như sẽ không còn cơ hội tham dự All-star, có lẽ đây là một tin buồn cho rất nhiều fan của 3 anh chàng này.


Rất có thể cặp đôi Deft - Imp không được thi đấu All-star vì Uzi quá bá.

Rất có thể cặp đôi Deft - Imp không được thi đấu All-star vì Uzi quá bá.

Giải đấu All-star sẽ được diễn ra trong tháng 12 tới đây nhưng trước tiên, vòng loạt All-star Wildcard được diễn ra bắt đầu từ ngày 26/11 tới đây. Hãy cổ vũ cho 3 anh chàng SOFM, Archie, Optimus của đại gia đình Việt Nam cũng như Đông Nam Á tới đây các bạn nhé!!!