Vòng loại DOTA 2 The International 2013 khu vực Châu Á bắt đầu vào chiều nay

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/05/2013 01:12 PM

Những cái tên xuất sắc nhất khu vực sẽ góp mặt tranh tài để giành vé dự vòng chung kết giải đấu DOTA 2 hấp dẫn bậc nhất.

Như vậy là vòng loại DOTA 2 The International 2013 khu vực Châu Âu và Bắc Mĩ đã kết thúc vào đêm qua với chiến thắng thuộc về Mousesport. Trong khi DDDota sẽ tới Seatle để tham dự trận thi đấu vé vớt trước khi vòng chung kết chính thức diễn ra. Cả hai đội đã chơi hết sức mình và mất 4 game đấu để xác định được đội chiến thắng. Ngay chiều nay, vòng loại khu vực Châu Á sẽ bắt đầu lúc 17h với các trận đấu của Bảng A.

Vòng loại DOTA 2 The International 2013 khu vực Châu Á bắt đầu vào chiều nay 1

LGD.cn buộc phải tham dự vòng loại thay vì được mời trực tiếp tham dự giải do xáo trộn về mặt nhân sự, và không có phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, trận thắng gần đây của họ với TongFu cho thấy gần đây họ đã phần nào ổn định được lối chơi với sự giúp đỡ của LongDD ở vai trò huấn luyện viên. Sự có mặt của LGD tại vòng loại làm giảm đi rất nhiều cơ hội của các đội còn lại, bởi họ là thuộc nhóm những đội DOTA 2 mạnh nhất Trung Quốc và cả thế giới. 

Một đại diện khác của Trung Quốc ở bảng A, Rattlesnake thực tế có thể coi là một mix team với sự tham gia những player có tiếng tăm, trong đó nổi bật là Lahm, Luo và Kabu. Do đó, họ có lối chơi ít ổn định, các ban/pick không theo truyền thống và khá mạo hiểm. Dù sao, khó ai có thể coi thường một đội DOTA 2 chuyên nghiệp của Trung Quốc.

Vòng loại DOTA 2 The International 2013 khu vực Châu Á bắt đầu vào chiều nay 2
LGD đã từng có chuỗi 17 trận thắng tại TI 2012.

Đối đầu với các đội Trung Quốc ở bảng A sẽ là First Departure đến từ Singapore và Dreamz  của Philippine. First Departure đã có một vài thành tích tại các giải Đông Nam Á nhưng phần lớn là giải nhì, họ thường để thua trước các top team và chiến thuật push lẻ của họ dường như khá dễ bị bắt bài. Trong khi đó, Deamz chỉ may mắn nhận được vé mời tham dự vòng loại do Neolution.Int bị loại vì thay đổi đội hình. Mặc dù DotA Philippine nổi tiếng với những chiến thuật bất ngờ, nhưng sẽ rất khó cho họ để giành lợi thế chỉ dựa vào điều đó bởi các trận đấu đều là Bo3.

Các trận đấu của Bảng B sẽ bắt đầu từ ngày 22 với Vici Gaming, Rising Stars, MiTH.Trust và Mineski. Có thể nói đây là bảng đấu cân bằng hơn mặc dù hai đội đến từ Trung Quốc được đánh giá cao hơn nhiều so với phần còn lại.

Vòng loại DOTA 2 The International 2013 khu vực Châu Á bắt đầu vào chiều nay 3

Bạn sẽ nhầm nếu nghĩ rằng Vici Gaming chỉ có duy nhất ZSMJ, các thành viên còn lại của đội này đều có kĩ thuật cá nhân vượt trội, đặc biệt là người chơi ở vị trí solo mid Cty. Cty là một hiện tượng trong các trận đấu tại DOTA 2 Super League và mặc dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng khả năng của anh hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các ngôi sao khác ở vị trí này của Trung Quốc. VG có lối chơi gần giống với LGD.int đòi hỏi họ làm chủ được early game trước khi chuyển nó thành lợi thế tại mid-game. 

Vòng loại DOTA 2 The International 2013 khu vực Châu Á bắt đầu vào chiều nay 4
Cty – solo mid của VG .

Vài tháng trước đây, không ai nhắc đến Rising Stars, nhưng hiện tại đây lại là một trong những đội có khả năng cao giành được vé đi Seatle bên cạnh VG và LGD. Player của đội, xiatuji cho biết họ đang tập luyện rất nghiêm túc và chăm chỉ để hoàn thiện chiến thuật và lối chơi.

Từng tham dự The International 2011 và giành vị trí thứ 7, MiTH.Trust là một trong những đội DOTA 2 mạnh và có nhiều thành tích tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội game này có xu hướng sử dụng một số ít những chiến thuật nhất định và do đó, dễ bị đối thủ bắt bài. Tại vòng loại G-1 League Châu Á, đội game này đã bị chính Rising Stars hạ gục với tỉ số 2-0.

Gương mặt cuối cùng của bảng B là Mineski. Đội hình cũ của Mineski từng chơi rất hay trong năm 2011 và thời kì DOTA 2 bắt đầu phát triển tại Đông Nam Á. Nhưng đó là trước khi Mineski thay đổi đội hình và mất đi sự ổn định. Hiện tại, Mineski đang có một phong độ  khá tệ hại và khó mà cạnh tranh được với các đội game Trung Quốc.