Vì sao Liên Minh Huyền Thoại phổ biến hơn DOTA 2 tại châu Á

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 29/05/2014 06:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thực tế đã chứng minh DOTA 2 đang thất thế so với Liên Minh Huyền Thoại ở thị trường châu Á.

Có thể điều này sẽ khiến một số người (đặc biệt là các fan DOTA 2) cảm thấy khó chịu nhưng theo thống kê mới nhất, ở khu vực châu Á, Liên Minh Huyền Thoại là game phổ biến hơn so với DOTA 2 .

Một câu hỏi được đặt ra, tại sao Liên Minh Huyền Thoại lại có thể vượt lên so với DOTA 2 ở Châu Á - nơi mà trước kia WarCraft III, DOTA phát triển cực mạnh?

Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, nhiều người nói rằng đồ họa của Liên Minh Huyền Thoại tươi sáng, thân thiện hơn, gameplay cũng dễ tiếp cận hơn… Và sau một thời gian tổng hợp, chúng tôi đã chọn ra được 4 lý do mà người chơi nhắc đến nhiều nhất.

1. Liên Minh Huyền Thoại tươi mới hơn

Phần lớn người châu Á thường yêu thích sự tươi mới, dễ thương, với họ nó như là một cái gì đó chuẩn mực. Và đương nhiên, nếu so sánh cảm quan về mặt hình ảnh thì với phong cách hoạt hình của mình, Liên Minh Huyền Thoại sẽ dễ chiếm được cảm tình của người châu Á hơn là DOTA 2.

Vì sao Liên Minh Huyền Thoại phổ biến hơn DOTA 2 tại châu Á 1
Liên Minh Huyền Thoại mang phong cách trẻ trung và tươi mới hơn.

Nói như vậy không có nghĩa là phong cách hình ảnh của DOTA 2 không thu hút người châu Á. Và trên thực tế, rất nhiều game thủ được hỏi đã trả lời rằng họ thích phong cách hình ảnh của DOTA 2. Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể thì đứa con cưng của Riot Games vẫn vượt trội so với đối thủ.

2. Liên Minh Huyền Thoại là "mối tình đầu"

Liên Minh Huyền Thoại đã phát triển ở các quốc gia châu Á kể từ năm 2009, còn DOTA 2 mới chỉ xuất hiện một vài năm trở lại đây. Cụ thể, DOTA 2 chính thức đặt chân vào thị trường Trung Quốc được hơn một năm, và cũng chỉ mới xuất hiện ở Hàn Quốc được một thời gian ngắn. Trong khi đó, ai cũng biết đây là hai quốc gia có nền thể thao điện tử mạnh nhất châu lục.

Vì sao Liên Minh Huyền Thoại phổ biến hơn DOTA 2 tại châu Á 2

Nhiều người nói việc đến trước hay đến sau không đủ để tạo ra sự khác biệt lớn. Điều này rất khó nói, tuy nhiên vấn đề là ở chỗ gameplay của DOTA 2 khá khó để làm quen. Trong khi đó, người chơi châu Á đã quen với gameplay có phần đơn giản và thân thiện của Liên Minh Huyền Thoại. Việc bắt họ từ bỏ một thói quen đơn giản để tập một thứ khác phức tạp hơn là điều không hề dễ.

Mặc dù vậy, thời gian gần đây thì DOTA 2 cũng đã có một vài bước chuyển mình đáng kể ở Trung Quốc và Hàn Quốc, bất chấp thực tế nó vẫn chưa được phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại thì đây cũng có thể coi là tín hiệu đáng mừng.

3. Liên Minh Huyền Thoại dễ chơi hơn

Chúng tôi có thể khẳng định rằng, cả Liên Minh Huyền Thoại lẫn DOTA 2 đều không phải là tựa game dễ để chơi thành thạo chứ chưa nói đến thi đấu đỉnh cao. Nhưng nếu phải chọn một trong hai thì không thể phủ nhận là Liên Minh Huyền Thoại dễ làm quen hơn với việc đã loại bỏ đi một số cơ chế phức tạp của DOTA 2 (việc deny creep chẳng hạn).

Vì sao Liên Minh Huyền Thoại phổ biến hơn DOTA 2 tại châu Á 3

Đặc biệt, nếu bạn không phải là người đã từng chơi WarCraft hay DOTA thì việc làm quen với gameplay DOTA 2 sẽ khó hơn gấp nhiều lần so với Liên Minh Huyền Thoại.

4. Liên Minh Huyền Thoại không đòi hỏi cao về cấu hình

Về mặt cầu hình máy tính, Liên Minh Huyền Thoại đương nhiên là có những yêu cầu đơn giản hơn so với DOTA 2 (đòi hỏi bộ xử lý 2 GHz thay vì 3 GHz như DOTA 2). Đây là một vấn đề rất quan trọng với người chơi châu Á, nơi mà người chơi thường không sở hữu những máy tính cấu hình khủng để chơi game.

Vì sao Liên Minh Huyền Thoại phổ biến hơn DOTA 2 tại châu Á 4

Ngay ở một số quán game thì việc chơi DOTA 2 cũng là cả vấn đề (đặc biệt là chơi max cấu hình). Ngược lại, với Liên Minh Huyền Thoại thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, việc có máy chủ đặt ở từng quốc gia cũng đã khiến cho chất lượng đường truyền của Liên Minh Huyền Thoại tốt và ổn định hơn so với DOTA 2. Hầu như game thủ ít khi gặp phải tình trạng lag, disconnect. Trong khi đó, với các trận đấu DOTA 2 thì mọi thứ không được tuyệt như vậy.

Trên đây là những lý do mà người chơi đưa ra để giải thích cho việc tại sao Liên Minh Huyền Thoại lại phổ biến hơn DOTA 2 ở châu Á. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?