Ultra Rapid Fire có phải chế độ nhảm nhí ở Liên Minh Huyền Thoại?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/04/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dù không phải là mới nhưng chế độ URF đang được rất nhiều bạn trẻ Liên Minh Huyền Thoại quan tâm đến trong những ngày trở lại gần đây.

Năm ngoái, chế độ URF ra mắt nhằm mang đến những tiếng cười sảng khoái cho người chơi sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Rất nhiều game thủ nổi tiếng đã khen ngợi chế độ này sau chỉ vài ngày ra mắt. Để tiếp nối những thành công, Riot quyết định mở lại chế độ URF một lần nữa vào năm nay. Chúng ta cùng nhìn lại những ý kiến của các game thủ Việt Nam và thế giới về chế độ này nhé.

Picture 9

1. Đây là một chế độ chơi tuyệt vời trong Liên Minh Huyền Thoại

Nền Liên Minh Huyền Thoại của thế giới là một cộng đồng đặc sắc về văn hóa, giải trí và chứa đựng nhiều game thủ có tài lẻ. Tài lẻ ở đây có thể là làm Cosplay, Vẽ các đồ họa, giao diện nhân vật trong game (Fan Art) hay thậm chí chỉ là chế ảnh. Vì thế, khi ra chế độ URF, rất nhiều game thủ đã chế ảnh nhưng không quên ngợi ca chế độ này.

Picture 2

Vui vẻ và mang nặng tính giải trí, khác hẳn với Xếp Hạng.

Game thủ Marca Ferraira sở hữu bình luận đạt nhiều Like nhất. Tức là đa số người chơi trên thế giới ủng hộ chế độ này. Với những người chủ yếu chơi game với tính chất giải trí, họ khá khoái URF vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là mục đích giải trí, họ có thể thư giãn, troll các bạn bè của mình và đưa ra những ý tưởng táo bạo trong trận đấu. Thứ hai, họ không muốn tham gia vào các trận đấu mang tính chất cạnh tranh mạnh như Summonner’s Rift. Quả thật, URF là một kiểu chơi đơn giản, dễ chơi và mạng nặng tính chất “TROLL” từ Riot.

Picture 1

Cười như điên.

Rất nhiều game thủ tỏ ra tiếc nuối kể cả khi chế độ URF sẽ kết thúc. Một số game thủ nắm được thời gian chế độ này kết thúc. Ở máy chủ Bắc Mĩ, URF bị đóng lại vào ngày 13/04/2015 và ở Việt Nam chắc cũng vậy.

Picture 3

Đáng tiếc, Riot sẽ khóa URF.

Còn ở Việt Nam, số lượng game thủ thích URF đạt tới 80-90%. Thứ nhất, họ đã quá chán ngán Rank bởi tình trạng hoành hành của Tool Hack. Chơi chế độ rank bây giờ, những người chơi chỉ nhận về sự ức chế cho bản thân thay vì trình độ. Cái cảnh vào trận đấu: “Tao xin mid, tao tool hack” quá quen thuộc với tất cả mọi người ở Việt Nam. Và câu nói tiếp theo của đồng đội: “Để tao mid, tao cũng hack”, nản luôn với Rank Việt.

Thứ hai, những người chơi chế độ URF nhận được những giây phút thoải mái bên cạnh những “Đồng môn” của mình. Thay vì phải tính toán, căn ke, đọ nhau về tâm lí, các game thủ chỉ cần tung chưởng, tung cước vào mặt đối phương.

Picture 4

Các Cmt troll của game thủ Việt.

Picture 5

Cái kết đáng buồn cho các game thủ URF thua trận.

2. Chế độ nhảm nhí

Bên cạnh những lời khen có cánh giành cho chế độ URF, một bộ phận nhỏ game thủ không thích chế độ này lắm.

Trong bộ phận này, tỉ lệ các game thủ tài ba chiếm khá nhiều bởi họ cho rằng đây chỉ là một hình thức chơi game không thiên về kĩ năng. Họ cho rằng URF chỉ giành cho các người chơi bậc thấp và không có kĩ năng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhắn nhủ với bộ phận game thủ này: “Game chỉ là giải trí, cũng có người giỏi người yếu. Có thể họ không giỏi về game nhưng họ lại hơn nhiều mặt về các lĩnh vực trong cuộc sống nên đừng khinh thường bất cứ ai khi chơi game”.

Picture 7

Ừ thì không chiến thuật nhưng vẫn vui mà.

Ngoài ra, một số người cho rằng chế độ này thu hút quá nhiều trẻ trâu. URF là chế độ chơi vui vẻ là chủ yếu, phụ thuộc vào may mắn nhiều. Trẻ trâu một chút để vui vẻ thì có sao đâu? Như chúng tôi chứng kiến tận mắt tại các quán nét, những người chơi URF thường cười, chém gió và nói rất to. Một tâm lí và tinh thần chơi game tuyệt vời thay vì cay cú ăn thua.

Phần còn lại thì cảm thấy chán bởi chế độ này quá cũ. Chẳng sao cả bởi có người còn mong đây là chế độ tồn tại vĩnh viễn mà. Đôi khi vào giải trí thì có sao.

Picture 8

Chơi mãi cũng chán!

3. Những nhận định cuối cùng

Theo chúng tôi, đây là một chế độ tuyệt vời. Nó hấp dẫn khi nào? Riot đã quá thông minh khi chỉ mở trong một thời gian ngắn nhằm tránh sự nhàm chán đến từ cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Từ khi URF ra mắt, rất nhiều Highlights được ghi nhận trên kênh Youtube để đến tay các trang mạng. Đồng thời, LolEsport còn tổ chức một trận đấu Showmatch giữa các game thủ nổi tiếng của châu Âu và Bắc Mĩ nhằm mang lại những giây phút thoải mái, thư giãn cho người xem.

Picture 10

Trận đấu chung kết tổng URF: YOLO vs SWAG. Trên ảnh là huyền thoại Alex Ich.

Đừng quên chế độ này sẽ kết thúc vào 13/04/2015 (Dự kiến), các game thủ hãy tận dụng khoảng thời gian quý báu này để quẩy tưng bừng cùng bạn bè nhé.

>> Tool hack Liên Minh Huyền Thoại mới cho phép không cần điều khiển vẫn thắng!