Trường đại học tại Mỹ tặng học bổng cho sinh viên chơi Liên Minh Huyền Thoại

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/03/2016 04:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, chính Riot Games đã bất ngờ đăng tải thông báo về việc công ty game này đã quyết định hợp tác với trường Đại học California, Irvine, Mỹ để thành lập câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại trong trường.

Mới đây, chính Riot Games đã bất ngờ đăng tải thông báo về việc công ty game này đã quyết định hợp tác với trường Đại học California, Irvine, Mỹ để thành lập câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại trong trường.


Chơi Liên Minh Huyền Thoại ngay trong trường đại học, tại sao không?

Chơi Liên Minh Huyền Thoại ngay trong trường đại học, tại sao không?

Bên cạnh sự giúp đỡ của Riot Games, Đại học California, Irvine (UCI - University of California, Irvine) sẽ mở hẳn một trung tâm Liên Minh Huyền Thoại rộng tới 3.500 foot vuông với hơn 80 máy tính để giúp các sinh viên trong trường có thể "luyện tập" Liên Minh Huyền Thoại.


Thông báo hợp tác thành lập câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại giữa Đại học California, Irvine và Riot Games

Thông báo hợp tác thành lập câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại giữa Đại học California, Irvine và Riot Games

Ngoài ra, những sinh viên chơi giỏi Liên Minh Huyền Thoại khi được mời về trường thậm chí còn được nhận học bổng đặc biệt, như một sự hỗ trợ để các sinh viên này. Đặc biệt hơn, mô hình câu lạc bộ eSports tại Đại học California, Irvine sẽ nhận được nhân rộng lên khắp các trường Đại Học hay Cao Đẳng tại Mỹ.

Có thể thấy, chắc chắn các sinh viên trong Đại học California, Irvine sẽ rất hoan nghênh hành động này của trường. Mặc dù là một tựa game thể thao điện tử, nhưng có vẻ tầm ảnh hưởng của Liên Minh Huyền Thoại đang ngày một lan rộng trên quê hương của trò chơi này, khi nó đang dần được coi như là một môn thể thao chính thông, chứ không chỉ đơn thuần là một trò chơi điện tử.

Cách đây không lâu, câu chuyện về một vị hiệu trưởng trường cấp 3 tự mình thành lập câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại trong trường cũng khiến cho chúng ta không khỏi ghen tị về tư duy tấn tiến, cởi mở của vị hiệu trưởng này. Hi vọng rằng trong tương lai, sẽ có nhiều ngôi trường cấp 3 lẫn đại học, cao đẳng thành lập câu lạc bộ eSports cho riêng mình, và biết đâu lại có cả Việt Nam.