Trải nghiệm StarCraft bản Web - Game quá chán và nhiều lỗi

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/09/2015 05:43 PM

Việc còn nhiều lỗi bên cạnh chỉ cho phép người chơi trải nghiệm một vài map dựng sẵn khiến cho quá trình trải nghiệm phiên bản StarCraft trên Web trở nên rất chán nản và ức chế.

Như chúng tôi mới đưa tin cách đây không lâu, vừa qua, một lập trình viên có nghệ danh "Ryuta" mới đây đã đưa StarCraft lên nền web. Giống như những trò chơi trên nền web khác, bạn có thể chơi ngay mà không cần phải cài đặt bất cứ thứ gì. Điều đặc biệt, tựa game này đã được xử lý lại hoàn toàn với mã nguồn HTML5 thay vì là một bản port.

Để trải nghiệm trò chơi các bạn có thể truy cập vào TRANG WEB CỦA Ryuta cũng như trang Github chứa mã nguồn của trò chơi.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc rằng khi trải nghiệm qua StarCraft I phiên bản Web này thì rõ ràng, đây không phải là một tựa game StarCraft hoàn chỉnh mà nó chỉ là một phiên bản mô phỏng lại StarCraft I mà thôi.

Trong StarCraft phiên bản Web, người chơi sẽ không thể phát triển mà sẽ chỉ được chơi theo các map dựng sẵn. Dù rằng đồ họa đã được đẩy lên ngang bằng và có phần giống hệt như trong StarCraft, nhưng các thao tác như di chuyển unit, hay chỉ đơn giản là các hot key trong game lại không thể dùng được.

Ngoài ra, khi điều khiển thì người chơi có cảm giác rất khó khăn và không có cảm giác thuận tiện và thoải mái như trên bản StarCraft Client.

Không những vậy, trong suốt quá trình chơi, chúng ta có thể cảm nhận thấy rõ vấn đề lag, giật của StarCraft bản Web. Như vậy, rõ ràng đây vẫn là một bản port chưa hoàn chỉnh với rất nhiều vấn đề khiếm khuyết.

Đây có thể xem là một lỗi rất lớn khiến cho đây không thể xem là một tựa game StarCraft hoàn chỉnh. Thậm chí, việc trải nghiệm tựa game này còn gây rất nhiều ức chế với những lỗi sơ đẳng. Việc điều khiển nhân vật trở nên cực kỳ khó khăn và phức tạp.

Một số lỗi được chúng tôi nhận định như việc không thể cho nông dân (Drone, SCV hay Probe), khai thác tiền, hay thậm chí chúng có thể di chuyển xuyên qua các quặng kim cương.

Hơn thế nữa, StarCraft bản Web lại cho phép người chơi tự tạo game, chơi Multi-Player mà chỉ được phép chơi một mình trên các bản đồ có sẵn. Hiện tại, chỉ có khoảng 8 bản đồ với các phần chơi đơn giản được dựng sẵn cho phép người chơi trải nghiệm trên StarCraft bản Web.

Dẫu vậy, các bản đồ này cũng không được thực hiện thành một map hoàn chỉnh mà lại rất đơn giản, hay thậm chí chúng ta có thể xem nó chỉ như là một bản test thử mà thôi, với... rất nhiều lỗi.

Có thể thấy, StarCraft bản Web chưa phải là một tựa game hoàn chỉnh, khi nó chỉ đem lại được nền đồ họa vốn có của StarCraft, nhưng lại chưa thể đem đến cái hồn cũng như cái chất của game, khi giới thiệu đến người chơi cơ chế điều khiển cực kì phức tạp và còn quá nhiều lỗi.