Tora 269 Sergh: “SOFM ở đẳng cấp khác nhưng tôi tin vẫn đủ sức soán ngôi top 1 cùng 269”

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/02/2016 12:09 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với những chia sẻ của tuyển thủ hỗ trợ đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Tora 269 Sergh, người đang giữ ngôi vị Top 1 Thách Đấu máy chủ Việt Nam.

Như vậy, mùa giải xếp hạng thứ 6 Liên Minh Huyền Thoại đã trải qua được gần 1 tháng. Thật đáng ngạc nhiên khi vào thời điểm hiện tại, game thủ đứng đầu máy chủ Việt Nam lại là 1 cái tên còn khá xa lạ - Sergh của đội tuyển Tora 269. Và bây giờ chúng ta hãy đến những chia sẻ của chàng tuyển thủ trẻ tuổi điển trai này nhé.

Đầu tiên, bạn có thể chia sẻ một chút về mình cho độc giả được biết được không?

- Chào các bạn, mình tên là Liêu Nam Lộc, sinh năm 1993 và đang thi đấu cho đội tuyển Tora 269. Tên ingame của mình 269 Sergh, hiện đang đứng vị trí Top 1 Thách Đấu máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.


Sergh - Liêu Nam Lộc đang đứng top 1 thách đấu máy chủ LMHT Việt.

Sergh - Liêu Nam Lộc đang đứng top 1 thách đấu máy chủ LMHT Việt.

Bạn đã thi đấu chuyên nghiệp được bao lâu rồi, bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ về quãng thời gian bạn thi đấu không?

- Mình bắt đầu tham gia thi đấu chuyên nghiệp từ VCSA và GPL Mùa Xuân 2015, cũng hơn 1 năm rồi. Kỷ niệm mà mình nhớ nhất có lẽ là khoảng thời gian thi đấu GPL Mùa Xuân 2015.

Lúc đó, mình được trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ. Lần đầu tiên được thi đấu ở một giải đấu tầm cỡ khu vực, lần đầu tiên đi máy bay và cũng là lần đầu tiên mình được ra Hà Nội, gặp gỡ các fan hâm mộ ở miền bắc.


Luôn là đầu tàu đưa 269 tới thành công.

Luôn là đầu tàu đưa 269 tới thành công.

Hiện tại, bạn đang là game thủ đứng đầu máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Bạn có thể chia sẻ chút gì về quãng đường leo lên Top 1 Thách Đấu của mình được không?

- Thật ra mình chưa từng nghĩ bản thân có thể leo lên được vị trí Top 1 Thách Đấu đâu.Vị trí trong Tora 269 của mình là hỗ trợ, thế nên trong các trận đấu xếp hạng mình cũng chỉ đánh thuần support. Vị trí này phụ thuộc rất nhiều vào đồng đội nên đôi khi mình cũng gặp phải một chút khó khăn.

Thứ hai, với lịch train dày đặc của cả đội trong mùa giải thì thời gian mình đánh xếp hạng cũng hạn chế. Tuy nhiên, với những thay đổi ở xếp hạng mùa này, mình đã mời những bạn bè thân thiết của mình chơi cùng. Do đã hiểu ý nên team của mình thi đấu khá tốt và có nhiều những chiến thắng. Nhờ đó mà mình có được kết quả là Top 1 Thách Đấu như hiện tại.

Bạn cảm thấy điều gì khó khăn vượt qua nhất trong một trận đấu xếp hạng? Ngoài ra, bạn có kinh nghiệm nào leo rank hữu ích muốn gửi đến bạn đọc không?

- Như mình đã nói, với chế độ xếp hạng hiện tại ở mùa 6, các bạn nên tìm cho mình những đồng đội thích hợp để leo rank cùng. Khi chơi cùng team, với sự ăn ý, hiểu nhau, các bạn sẽ dễ dàng có được những chiến thắng.

Đối với những bạn leo rank đơn lẻ, lời khuyên của mình là hãy tập trung vào vị trí của bản thân. Giả sử trong một trận đấu xếp hạng, nếu đồng đội của bạn chơi tốt thì không sao. Nhưng nếu đồng đội của mình chơi dở thì sự lựa chọn tốt nhất của bạn là im lặng, tập trung vào công việc của mình. Tất nhiên, nếu có thể động viên, khích lệ tinh thần đồng đội đánh kém đó được thì rất tốt. Tuy nhiên, cố gắng tránh mọi sự cãi vã, tập trung thi đấu mới là cốt lõi tìm đến chiến thắng.


Hãy tập trung vào vị trí bản thân, tránh cãi vã không đáng có!!!

Hãy tập trung vào vị trí bản thân, tránh cãi vã không đáng có!!!

Vị tướng hỗ trợ nào bạn yêu thích nhất? Lý do tại sao lại như vậy. Mình có nhớ list tướng của bạn gồm Poppy, Shen, Alistar, Trundle. Tại sao bạn ko đánh các vị tướng hỗ trợ tay dài?


Tướng tủ của Sergh là Poppy!!!

Tướng tủ của Sergh là Poppy!!!

- Vị tướng mình yêu thích nhất là Poppy, đây cũng là vị tướng mình sử dụng rất nhiều nhất khi thi đấu cũng như luyện tập. Hiện tại, Poppy là champ rất khỏe, cả ở vị trí đường trên lẫn hỗ trợ.

Sở thích của mình là đánh những vị tướng Hỗ Trợ tank có khả năng mở combat tốt. Đó chính là lý do mà mình sử dụng rất nhiều Poppy, Shen, Alistar, Trundle để leo rank mùa này. Đặc biệt là Poppy, vị tướng này đang rất hợp với meta game. Poppy mặc dù đi hỗ trợ nhưng lại có thể gây sát lương lớn, lại trâu bò nữa. Hơn nữa, Poppy còn có thể counter rất nhiều các vị tướng lao vào mạnh như Lee Sin, Zed chẳng hạn..

Câu hỏi này sẽ khá hóc búa nhé! Thời gian gần đây, SOFM có vẻ như đang trở lại và thi đấu ở server Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ vượt qua SOFM và giữ vững ngôi vị Top 1 Liên Minh Huyền Thoại không?

- Không bạn ạ! SOFM ở một đẳng cấp khác rồi.


SOFM ở đẳng cấp khác rồi!!!

SOFM ở đẳng cấp khác rồi!!!

Cuối cùng, mục tiêu mà bạn hướng đến trong năm nay là gì?

- Mục tiêu của mình trong năm nay là cháy hết mình cùng TORA 269, vô địch các giải đấu tham dự. Mình cũng sẽ cố gắng giữ vững ngôi vị Top 1 Thách Đấu Việt Nam đến hết mùa giải, mặc dù chắc rằng sẽ rất khó.

Rất cám ơn bạn đã chia sẻ những thông tin hữu ích cho độc giả GameK!