Top những tướng phế nhất tại chế độ Xếp Hạng Liên Minh Huyền Thoại Việt

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/03/2015 05:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong mắt các game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt, một số vị tướng được xếp vào dạng “Không Ngóc Đầu Lên Được” khi chơi ở chế độ xếp hạng.

Tất nhiên bất cứ game gì, chúng ta đều có thể rõ ràng nhận ra những ưu nhược điểm của chúng. Liên Minh Huyền Thoại cũng vậy, có những tướng hot, có những tướng đã hết thời. Tuy nhiên, một số vị tướng bị hắt hủi khi chơi chế độ xếp hạng. Có cảm tưởng rằng, mỗi khi vị tướng ấy được sử dụng, tỉ lệ thua của toàn đội phải lên tới 80-90%, chúng ta cùng đến với các vị tướng đó.

Picture 7

1. Urgot

Urgot là vị tướng bị ghẻ lạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại. Sau bao nhiêu phiên bản buff, cả cộng đồng vẫn chưa dang vòng tay đón nhận vị tướng này. Hơn nữa, ở Việt Nam, style của Urgot chắc chắn không làm hài lòng các game thủ trẻ đang hùng hục khí thế cân team địch. Để hiểu về Urgot, chúng ta chắc chắn tốn không ít giấy mực.

Urgot là vị tướng theo kiểu giao tranh trên 5 giây. Tức là càng mạnh khi giao tranh càng kéo dài. Vì vậy, vị tướng này rất khó để kết hợp với đồng đội trong toàn đội hình. Khi đi đường, Urgot không quá mạnh nhưng không hề yếu. Urgot có thân hình “To”, các chỉ số cơ bản cũng rất ổn. Sức mạnh của vị tướng này cứ bình bình trong suốt khoảng trận đấu và nhỉnh hơn chút ở giữa trận đấu.

Về cuối trận, Urgot đóng vai trò là một Semi Carry-Tanker tốt hơn là một sát thương chủ lực. Nghe là đã không hợp lí với vị trí xạ thủ rồi. Ngoài ra, người chơi Urgot tốt không có nhiều, dẫn tới các game thủ mất niềm tin cũng có lí do riêng. Vì thế, khi đồng đội sử dụng Urgot, rất dễ xảy ra tình trạng một người Out.

Picture 1

Urgot không dễ để control và phối hợp.

2. Ashe

Ashe là một xạ thủ mạnh về giữa trận khi đạt 2 trang bị lớn là Vô Cực Kiếm – Dao Điện Statikk. Tuy nhiên, vị tướng này đi đường quá yếu ở thời điểm hiện tại. Animation tệ, động tác chậm chạp, không có kĩ năng chạy trốn, thiếu sát thương, vị tướng này lộ ra quá nhiều nhược điểm khi các xạ thủ dồn sát thương như Graves, Corki, Lucian và các hỗ trợ có hiệu ứng mạnh như Thresh, Leona, Braum, Annie,… xuất hiện. Dẫu biết số người chơi Ashe tốt không hề ít nhưng con số thất bại lại càng lớn hơn. Các game thủ mất dần niềm tin và hắt hủi Ashe trong tất cả các trận đấu xếp hạng.

Picture 2

Ashe quá yếu ở khâu đi đường.

3. Nasus

Nasus là vị tướng mạnh, thậm chí có thể đạt tới sức mạnh vô hạn nhưng tâm lí các game thủ Việt Nam thích “An Ngay Cho Nóng”, họ không thể đợi Nasus farm trong khoảng thời gian dài. Bởi khi Nasus farm, đối phương đã đảo đường, tạo rất nhiều áp lực cho đồng đội. Thậm chí, các game thủ còn cho rằng : “Nasus farm xong thì chắc hết trận”.

Cũng đúng, vị tướng này không phù hợp với vai trò của vị tướng Solo Queue, một chế độ cần hỗ trợ, di chuyển thật nhiều. Về cuối trận, Nasus có thể không phát huy hết tác dụng của mình bởi là một vị tướng sử dụng “Đôi Chân”, không có kĩ năng tiếp cận rất dễ bị đối phương chăn dắt tới chết. Tóm lại, tầm 70-80% các game thủ Việt Nam khá ghét Nasus trong Solo Queue, kể cả team mình lẫn team địch.

Đợi Nasus mạnh, đồng đội đã tan tác.

Đợi Nasus mạnh, đồng đội đã tan tác.

4. Amumu

Amumu là vị tướng đi rừng rất yếu ở đầu trận đấu và cần nhiều sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Ngoài ra, vị tướng này còn không có nhiều cơ hội đảo đường để gank lẻ. Một khi đã thọt, Amumu sẽ rất khó trở lại trận đấu và trở thành gánh nặng cho toàn team. Điểm mạnh của vị tướng này chỉ là khả năng quấy rối mạnh trong giao tranh. Tuy nhiên, Meta Game hiện tại cũng đánh bật Amumu ra khỏi mọi đấu trường. Không quá khó, đối phương sử dụng các tướng bảo kể để chống lại.

Rõ ràng, Amumu không phù hợp với phong cách Solo Queue. Gank ít đã đành, dễ bị Counter, phụ thuộc đồng đội, khó gượng dậy khi bị thọt, mọi thứ đang chống lại vị tướng này. Sử dụng Amumu, đồng đội sẽ rất mệt nghỉ sau những pha bạn bị bắt trong rừng của mình. Vậy thôi.

Picture 4

Amumu trong tay ZicoGod.

5. Soraka

Soraka là một hỗ trợ lâu đời của Liên Minh Huyền Thoại. Nhiều game thủ chỉ coi vị tướng này chỉ là bình máu và mana cho đồng đội bởi ngoài những thứ đó, Soraka không mang quá nhiều sự khác biệt. Giờ đây, Soraka có thêm hiệu ứng trói chân bằng kĩ năng E nhưng điều kiện xảy ra cũng rất khắt khe. Với các game thủ Solo Queue, lối chơi ép đường phải lên ngôi để hỗ trợ các đường khác. Soraka không có điều này. Mặt khác, Soraka không có điểm mạnh đảo đường, thứ mà các game thủ hỗ trợ hiện tại yêu thích, tất nhiên cô bị thất sủng trong các trận đấu Solo Queue là chuyện dễ hiểu.

Tuy nhiên, trông Soraka đơn giản nhưng để chơi hiệu quả thì không nhiều game thủ có thể thành thục. Chơi Soraka tốt, bạn luôn phải bao bọc cho xạ thủ, đỡ những kĩ năng định hướng hộ và luôn bao bọc tốt nhất có thể. Số người thành công với vị tướng này không nhiều ở Việt Nam nên các game thủ thường rất ghét vị tướng này.

Picture 5

Soraka không có quá nhiều sự đặc biệt.

6. Anivia

Anivia sở hữu rất nhiều nhược điểm của một vị tướng Solo Queue nên vị tướng này bị các game thủ hắt hủi là điều tất nhiên. Anivia phụ thuộc rất nhiều vào team, đặc biệt là cái Blue, di chuyển ít, chủ yếu farm ở đường, khó chơi, động tác chậm chạp, Last Hit khó nên rất ít game thủ dám đem vị tướng này vào Solo Queue. Dẫu biết sức mạnh của Anivia khi có trang bị là rất lớn nhưng giống Nasus, đợi đến có đồ chắc team tan tác hết rồi.

Ngoài ra, Anivia thường xuyên có những hành động bóp thần thánh. Một chiêu Tường Băng lệch lạc có thể bóp cả team. Người thành công thì ít, thất bại thì nhiều, Anivia lọt vào top các vị tướng bị hắt hủi ở chế độ Solo Queue.

Picture 6

>> Liên Minh Huyền Thoại: Khi tướng hỗ trợ lên tiếng đúng lúc