Top 5 tướng Liên Minh Huyền Thoại sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất ở 5 vị trí khác nhau

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/12/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.24, các thông số tướng đã cân bằng hơn rất nhiều so với tiền mùa giải 5.22, nhất là khâu tỉ lệ thắng.

Với mỗi phiên bản, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại luôn cố gắng thay đổi từng chi tiết để tướng cân bằng hơn trên đấu trường công lí. Tuy nhiên đôi khi, một số vị tướng tỏ ra quá mạnh khi tận dụng thành công thay đổi dù rất nhỏ. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với top 5 tướng sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất ở 5 vị trí tại phiên bản 5.24 nhé.

1. Đường trên: Trundle – 55.56%

Trundle được coi như tướng lỗi của Liên Minh Huyền Thoại trong suốt khoảng thời gian tiền mùa giải thứ 6. Bất ngờ thay, vị tướng này lại mạnh mẽ tại vị trí hỗ trợ, vị trí ít được để ý đến của một gã Vua Quỷ Khổng Lồ này.


Trundle đang thực sự trở lại.

Trundle đang thực sự trở lại.

Trundle đường trên đang trở lại với phong cách 1-2 đồ sát thương, sau đó đúc thẳng trang bị Tanker để càn vào giao tranh. Dù hơi tù tội một chút trong việc tiếp cận đối thủ nhưng tại mùa 6 này, xạ thủ dồn sát thương lên ngôi, chúng sở hữu tầm đánh ngắn và luôn băng sâu vào giao tranh. Điều đó giúp Trundle như hổ mọc thêm cánh trên đấu trường công lí bởi khâu tay đôi khi đi đường của vị tướng này gần như không có đối thủ.

Thêm vào đó, với bảng bổ trợ hút máu khủng khiếp của tiền mùa giải, sức mạnh của Trundle được cường hóa lên gấp bội. Dẫu hơi khó chơi, các game thủ hãy thử sức với Trundle để tận hưởng sức mạnh của vị tướng đang bị lọt vào sổ đen của Riot nhé.


Trundle khó chơi nhưng thực sự mạnh tại đường trên.

Trundle khó chơi nhưng thực sự mạnh tại đường trên.

2. Đi rừng: Volibear – 55.19%

Chúng tôi luôn khuyên các game thủ sử dụng Volibear vì vị tướng này vừa mạnh lại vô cùng dễ chơi nhờ chất tướng tuyệt vời. Lí do Volibear quay lại chắc hẳn ai cũng biết: “Lối chơi hổ báo xạ thủ và bảng bổ trợ hồi máu như nước lã”.


Volibear - Khỏe và dễ chơi.

Volibear - Khỏe và dễ chơi.

Dẫu biết càng nhiều trang bị, vị tướng nào cũng mạnh mẽ nhưng tỉ lệ phụ thuộc của Volibear khá ít mà vẫn gây nhiều sát thương. Chỉ cần co chân chạy hất đối phương ra đằng sau, cào cấu, cắn xé, mục tiêu yếu máu thực sự lâm vào tình cảnh khốn đốn. Thêm vào đó, Volibear còn có chiêu cuối Vuốt Sấm Sét (R) gây cực nhiều sát thương trong giao tranh hỗn loạn khi bật từ mục tiêu này sang mục tiêu khác.

Đáng tiếc, khá nhiều người chơi không thích Volibear cho lắm vì vị tướng này không “Nghệ thuật” cho lắm. Nghệ thuật làm gì nếu hiệu quả không có, thứ hạng mới quan trọng, hãy tỉnh ngộ đi!!!


Hãy tỉnh ngộ đi - Leo Rank chứ không phải nghệ thuật.

 

Hãy tỉnh ngộ đi - Leo Rank chứ không phải nghệ thuật.

 

3. Đường giữa: Morgana – 54.66%

Morgana đường giữa bất ngờ hồi sinh tại vị trí sau một giai đoạn không quá mạnh nhưng cũng chẳng hề yếu, nói chung không có gì nổi bật. Tuy nhiên, kể từ khi Yêu Sách của Băng Hậu được trở thành trào lưu cực hot, Morgana bắt đầu quay trở lại đường giữa với chính sách “Làm giàu không khó”.


Yêu Sách của Băng Hậu cường hóa sức mạnh rất lớn của Morgana.

Yêu Sách của Băng Hậu cường hóa sức mạnh rất lớn của Morgana.

Sức mạnh của Morgana phụ thuộc rất nhiều vào chiêu Khóa Bóng Tối (Q) để tạo điều kiện cho Vùng Đất Chết và Trói Hồn gây sát thương. Thêm vào đó, với việc Yêu Sách của Băng Hậu trở lại khiến Morgana giàu hơn gấp bội. Hãy tưởng tượng, phút 18 người chơi cầm trang bị này cùng Trượng Trường Sinh, độ bá đạo đạt đến mức nào rồi đấy.

Cuối cùng, Meta xạ thủ cũng góp phần tăng thêm sức mạnh cho Morgana. Dẫu biết về cuối trận, Thiên Thần Sa Ngã yếu dần theo thời gian nhưng lại bảo kê cực tốt cho xạ thủ bằng hiệu ứng khống chế lẫn Khiên Đen. Morgana sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất cũng không có gì đáng ngạc nhiên.


Sở hữu trang bị sớm, người chơi sẽ rất giàu.

Sở hữu trang bị sớm, người chơi sẽ rất giàu.

4. Xạ thủ: Miss Fortune – 53.66%

Dù bị điều chỉnh sức mạnh, Miss Fortune vẫn là xạ thủ mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại phiên bản vừa qua. Tại tiền mùa giải thứ 6 vừa qua, Riot có lẽ buff hơi quá tay vị tướng này, đặc biệt ở chiêu Sải Bước (W) tăng lượng tốc đánh khủng khiếp.


Miss Fortune mạnh nhất kể từ khi xuất hiện.

Miss Fortune mạnh nhất kể từ khi xuất hiện.

Miss Fortune vô địch trong khâu đi đường nhờ chiêu thức Bắt Một Được Hai (Q) quá mạnh, thời gian hồi chiêu nhanh lại tốn ít năng lượng. Chỉ cần cấu rỉa vài pha, đối phương gần như không thể trụ đường nổi trước sự công phá của cô nàng này. Thêm vào đó, chiêu thức Sải Bước (W) vừa mạnh hơn Đạn Nhiễm Độc ở bản trước, lại kết hợp cả nội tại cũ nên khả năng tấn công lẫn phòng thủ đều vượt trội hơn. Chưa kể chiêu cuối Bão Đạn (R) được cường hóa đôi chút và trang bị mùa 6 cũng cực hợp với vị tướng này.

Bởi vậy, tình trạng Miss Fortune cực xanh trong thời gian đầu trận không còn lạ lẫm với giới game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Dần dần, chúng sẽ che lấp điểm yếu không có kĩ năng chạy chống và Snowball kẻ địch cho tới chết.


Lấy tiền đè chết người.

Lấy tiền đè chết người.

5. Hỗ trợ: Sona – 54.64%

Thật bất ngờ, Sona lại đứng đầu trong danh sách tướng sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất bản 5.24. Mặc dù Phong Ngôn Chúc Phúc đã bị nerf, Sona vẫn thể hiện được sự bá đạo trên đấu trường công lí.


Sona là cái tên bất ngờ nhất.

Sona là cái tên bất ngờ nhất.

Dù hơi yếu sinh lí, Sona sở hữu khả năng đi đường tuyệt vời nhờ khả năng đa dụng của mình. Từ cấu rỉa, gây sát thương, buff cho đồng đội trụ đường,... cô nàng bán bưởi này đều có cả nhưng chỉ dừng ở mức trung bình. Tuy nhiên, chỉ cần thế thôi, game thủ tính toán tốt và sở hữu kĩ năng cá nhân cao luôn biết cách để nâng cao hiệu quả.

Tuy nhiên, Sona mất dần tính hiệu quả khi về cuối trận bởi chiêu thức không còn tác dụng mạnh như trước. Bởi vậy, game thủ hãy tận dụng hết sức mạnh trong khâu đi đường và giữa trận đấu, nhất là tung Khúc Cao Trào (R) chuẩn xác nhé!!!


Về cuối trận, Sona yếu dần nên tung chiêu cuối cẩn thận nhé.

Về cuối trận, Sona yếu dần nên tung chiêu cuối cẩn thận nhé.