Top 20 game thủ CS 1.6 năm 2011: Starix (20)

PV  | 07/02/2012 10:00 AM

Trong kì này chúng ta sẽ tìm hiểu về game thủ có nickname khá hay - Starix.

Starix đứng hạng 4 trong danh sách top 20 game thủ năm 2010, và mặc dù không thể giữ được sự đáng sợ như xưa nhưng anh vẫn góp mặt trong danh sách của năm 2011 với vị trí 20, lý do chủ yếu là nhờ phong độ tốt trong vai trò hỗ trợ ở team Natus Vincere.

Thông tin cơ bản


Game thủ:  Sergey "Starix" Ischuk

Thành tích trong năm 2011:

Hạng 1: IEM5 World Championship, ICSC 7, ASUS Spring, OSPL Spring, Adepto BH Open.

Hạng 2: ESWC, SEC.

Hạng 3: e-Stars Seoul, DreamHack Summer, DreamHack Winter, GameGune, ASUS Summer.

Thống kê chỉ số từ các giải LAN:

Giết mỗi vòng: 0.71
Chết mỗi vòng: 0.62
Điểm đánh giá: 1.07
Số map đã chơi: 82
Số lần là người chơi tốt nhất trong 1 vòng: 9
Giải đấu chơi hay nhất:  e-Stars Seoul
Map chơi tốt nhất: de_train

Highlights:
 
Pha 1 mình giết 4 khi đối mặt với team SK.
 
Pha 1 giết 4 Starix vs fnatic.

Một trong những game thủ chơi hỗ trợ tốt nhất năm 2011
 

So sánh với năm 2010 thì màn trình diễn ở năm 2011 của Starix khá thất vọng. Anh không còn đóng vai trò dẫn dắt team như trước nữa. Năm vừa qua anh không hề nhận được danh hiệu MVP (Most Valuable Player - game thủ chơi hay nhất ) ở bất kì giải đấu nào.

Tuy nhiên 2011 vẫn là một năm thi đấu thành công của Starix nhưng là ở một vị trí khác. Anh đóng vai trò một game thủ chơi hỗ trợ đồng đội, Starix được xếp là người chơi tốt thứ 3 trong team Na`Vi - team được xếp đứng hạng 3 thế giới năm 2011, cùng với 6 lần được đề cử vào team All-Star trong 8 giải chính anh đã tham gia. Chừng đó lý do là đủ để Starix góp mặt trong danh sách 20 game thủ chơi hay nhất. Tuy nhiên với thực tế chưa lần nào được chọn là MVP của một giải, đồng thời có điểm đánh giá khá thấp (1.07), hạng 20 là vị trí phù hợp cho Starix vào thời điểm này.
Xem thêm:

eSport