Top 20 game thủ CS 1.6 năm 2011: aslak (17)

PV  | 11/02/2012 10:00 AM

Vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng thuộc về một game thủ vô cùng trẻ tuổi.

Vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng thuộc về một gương mặt vô cùng trẻ tuổi, đồng thời cũng là một phát hiện mới của năm 2011 - game thủ 18 tuổi Timi "aslak" Verkkoperä. Tay AWPer Phần Lan này chỉ mới nổi lên ở nửa sau năm 2011, cùng với sự xuất hiện của đội hình WinFakt, anh đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi bất ngờ nổi lên trở thành một trong những tài năng hứa hẹn nhất.

Thông tin cơ bản


Game thủ:  Timi "aslak" Verkkoperä.

Team:  munkka,  paistit,  ROCCAT,  WinFakt.

Tuổi: 18.

Thành tích trong năm 2011:

Hạng 1: Digifest Fall.
Hạng 2: IEM6 Global Challenge New York.
Hạng 3: SEC, IEM6 Global Challenge Guangzhou.

Thống kê chỉ số từ các giải LAN:

Giết mỗi vòng: 0.78
Chết mỗi vòng: 0.61
Điểm đánh giá: 1.17
Số map đã chơi: 42
Số lần là người chơi tốt nhất trong 1 vòng: 8
Giải đấu chơi hay nhất:   SEC
Map chơi tốt nhất: de_tuscan

Trước 2011, aslak là một cái tên chưa ai biết đến ở đấu trường quốc tế, chỉ chơi cho một đội hạng 2 của Phần Lan. Anh dành gần hết năm 2010 để chơi cho team munkka với nỗ lực tạo ra một sự đột phá, và thực tế họ đã được tham gia một sự kiện tầm cỡ quốc tế vào cuối năm khi xuất hiện tại DreamHack Winter. Thậm chí họ đã vào được đến vòng đấu loại trực tiếp, tuy nhiên đối đầu với Electronic Sahara có vẻ như là quá sức đối với họ khi họ để thua 2-0 một cách dễ dàng. Nhưng việc được tham gia DreamHack có ý nghĩa rất lớn đối với một team có tới 3 thành viên rất trẻ như munkka.

Highlights:
 
Aslak vs mTw, anh tỏa sáng ở 2 vòng liên tiếp với khẩu AWP.
 
Một mình giết 4 mạng bằng AK.
 
4 thành viên của team Na`Vi gục ngã dưới khẩu AWP của aslak.
 
Trên con đường trở thành game thủ tầm cỡ quốc tế

Sinh năm 1993, khi aslak mới chỉ 6 tuổi thì phiên bản CS đầu tiên xuất hiện. Năm 2011, aslak đã đạt được thành tựu mà nhiều game thủ cùng thế hệ hay thậm chí là những game thủ thế hệ trước đang cố gắng để làm, đó là trở thành một trong những tay súng giỏi nhất thế giới.

Aslak khởi đầu khá lặng lẽ ở munkka và chờ đợi thời cơ của mình. Cơ hội cuối cùng đã đến, được chơi trong đội hình của WinFakt, anh lập tức thể hiện được tài năng vốn có của mình, đồng thời trở thành game thủ được đánh giá cao nhất tại giải  e-Stars Seoul. Đây không phải là chuyện "phong độ nhất thời" bởi vì sau màn trình diễn tuyệt vời tại SEC, anh tiếp tục cùng chung tay đưa WinFakt giành được vị trí thứ 3. 

Mặc dù chỉ mới tham gia 6 giải lớn, anh vẫn giành được vị trí thứ 9 ở bảng xếp hạng những game thủ giết được nhiều nhất (277). Đồng thời ở vị trí thứ 5 trong danh sách những AWPer tốt nhất (0.29k/r).

Tổng thể, anh có chỉ số đánh giá ấn tượng là 1.17, đồng thời nhận được một đề cử MVP và xuất hiện trong đội hình All-Star tại giải SEC. Cùng với đó là 2 đề cử All-Star đã đem lại cho anh một vị trí trong danh sách này. Tuy nhiên vì tham gia khá ít giải đấu đồng thời WinFakt cũng chưa giành được danh hiệu đáng kể nào, vị trí 17 là hợp lý cho aslak.