Tìm hiểu bản đồ Heroes of the Storm: Blackheart’s Bay

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/12/2014 05:22 PM

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những bản đồ thú vị nhất Heroes of the Storm.

Tương truyền rằng tên thuyền trưởng già Blackheart neo đậu con thuyền ma huyền thoại của hắn tại hải cảng Mistharbor. Tại đây, để thỏa mãn lòng tham lam của mình, bè lũ lâu nhâu của hắn đã đi càn quét, cướp bóc, tàn phá hải cảng, biến nơi đây từ 1 thành phố sầm uốt thành một địa điểm hoang tàn, không một bóng người.

Picture 1

“Bản đồ The Blackheart’s Bay”.

Giới thiệu chung

Blackheart’s bay là một chiến trường 5v5 xoay diễn ra trên hải cảng của tên cướp biển già độc ác Blackheart. Mục tiêu chính là con tàu ma của hắn nằm ở trung tâm bản đồ. Nếu một đội trao cho thuyền trưởng ma Blackheart một lượng Dubloon (đồng tiền vàng) nhất định, hắn ta sẽ ra lệnh cho con tàu ma tấn công các công trình của nhóm đối địch.

Bản đồ này bao gồm 3 đường. Các mục tiêu chính thường nằm ở nửa dưới bản đồ. Tuy nhiên, cũng không nên bỏ qua phần còn lại của bản đồ với các mỏ quái rừng, nhất là khu vực của Grave Golem.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/hots_baie_pirate_sd.png

Mục tiêu chính

Dubloons: Toàn bộ trận đấu xoay quanh một loại tài nguyên mới: Dubloons (đồng tiền vàng). Mỗi nhóm thu thập dubloon từ các rương kho báu, lính đánh thuê và xương khô, rồi mang đến cho thuyền trưởng Blackheart. Người chơi rất sẽ phải tham gia vào các cuộc đọ sức liên tục nhằm giành giật dubloons giữa hai nhóm. Cần phải thật nỗ lực và cẩn thận để bảo vệ số dubloon mình đã thu thập được, bởi nếu một người chơi bị giết, người đó sẽ làm rớt xuống đất những dubloon đã thu thập được.

Gần căn cứ của mỗi nhóm có một bãi xương khô, Đây là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để nhóm bạn có 2 dubloon. Ngoài ra, mỗi phía bản đồ có một neutral camp (bãi lính đánh thuê), mỗi khi thu phục được 1 camp, bạn sẽ nhận được 2 dubloon.

Rương kho báu nằm ở trung tâm bản đồ. Rương sẽ chỉ xuất hiện ở hai vị trí: gần lane thứ 2 và gần lane thứ 3. Cả 2 team đều có thể tấn công các rương kho báu này. Nhóm nào thành công sẽ nhận được 5 dubloon, vì thế, rương trở thành một trong những mục tiêu tấn công chính trong bản đồ này. Đừng để Hero của bạn chết trước khi bạn mang dubloon đến cho Blackheart, bởi nếu thế, nhóm đối thủ có thể nhặt được những dubloon mà bạn làm rơi.

Mỗi rương kho báu chứa 5 dubloon. Rương kho báu tiếp theo sẽ xuất hiên sau 4-5 phút, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đã có nhóm nào phá rương chưa, đại bác đã được triệu tập chưa,… Nếu nhóm bạn đáp ứng được yêu cầu của Blackheart, ông ta sẽ ra lệnh cho con tàu ma Flying Dutchman (Người Hà Lan bay) tấn công căn cứ của kẻ địch. Đại bác sẽ bắn tổng cộng 12 lần.

Thuyền trưởng Blackheart đứng ở trung tâm bản đồ. Việc trao dubloon cho Blackheart sẽ tốn 1 khoảng thời gian nhất định (chanelling) Nếu lúc này hero đó bị giết, việc trao đổi sẽ bị hủy bỏ. Để đáp ứng yêu cầu của thuyền trưởng ma, đội bạn phải mang đến cho ông ta đủ 10 dubloon, và con tàu ma sẽ bắn phá các công trình của đội địch. Sau 12 phát đại bác, Blackheart trở lại trạng thái trung lập và số dubloon được reset về 0.

Ở lần đầu tiên, đại bác sẽ bắn 12 lần nếu Blackheart nhận được 10 dubloon. Sau mỗi lần triệu tập đại bác, ông ta cần thêm 2 dubloon. Như vậy, sau mỗi lần, số dubloon cần thu thập là 10 rồi đến 12, 14, 16,… Nhưng số lượng này chỉ tính thêm vào đội đã kích hoạt đại bác lần gần nhất.

Các vị trí đặc biệt

RƯƠNG KHO BÁU: Mỗi rương kho báu chứa 5 dubloon. Blackheart sẽ triệu hồi rương tiếp theo sau 4-5 phút. Hãy phá những chiếc rương này, nhưng phải thật cẩn thận vì không chỉ mình đội bạn hướng đến những chiếc rương này.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_2.jpg

Rương kho báu.

BLACKHEART: Hãy mang dubloon đến cho Blackheart. Nếu bạn có thể thỏa mãn lòng tham của hắn, Blackheart sẽ hỗ trợ bạn và tấn công kẻ địch.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_1.jpg

Tên thuyền trưởng già tham lam Blackheart.

NHÀ CHÍNH (IDOL): Team bạn sẽ thua cuộc nếu nhà chính của team bị tiêu diệt. Mặc dù nhà chính có khả năng phản công lại quân địch nhưng đừng để bị phụ thuộc vào điều đó. Hãy cố gắng bảo vệ nhà chính của mình bằng mọi giá.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_3.jpg
http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_4.jpg

Nhà chính của 2 bên.

XƯƠNG KHÔ: Xuất hiện sau 2 phút 30 giây. Mỗi khi tiêu diệt được một bãi xương khô, bạn nhận được 2 dubloon. Trên bản đồ, bạn có thể thấy 4 bãi xương khô: một ở phía trên, hai bãi hai bên tháp canh và một bãi phía dưới.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_7.jpg

Mỏ Xương Khô.

THÁP CANH: Tháp canh nằm giữa lane thứ nhất và lane thứ hai. Đây là nơi lý tưởng để quan sát vị trí của Golem. Nhóm nào chiếm được tháp canh có thể kiểm soát chiến sự xung quanh tháp, đây là một lợi thế không nên bỏ qua.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_9.jpg

Tháp canh.

QUÁI KHỔNG LỒ (GIANT): Xuất hiện sau 3 phút 30 giây. Giant nằm ở phía dưới trại Xương khô ở lane thứ ba. Mỗi căn cứ sẽ có một bãi Giant. Sau khi tiêu diệt chúng, nhóm bạn sẽ nhận được 2 dubloon.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_8.jpg

Mỏ quái khổng lồ.

KỴ SĨ (KNIGHT): Xuất hiện sau 4 phút 30 giây. Có hai trại kỵ sĩ: một nằm giữa tháp đầu tiên của "Mid Lane" and "Top Lane" và một trại khác (giữa hai căn cứ) ở “Bot Lane”. Tiêu diệt trại kỵ sĩ bạn cũng sẽ nhận được 2 dubloon.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_6.jpg

Trại kỵ sĩ.

GRAVE GOLEM: Xuất hiện sau 5 phút. Nếu tiêu diệt được Golem, bạn sẽ nhận được 2 dubloon. Golem nằm trong nơi trú ẩn ở phía trên bản đồ. Hãy chiếm lấy tháp canh trước khi tiêu diệt nó như vậy bạn sẽ có thể kiểm soát được khu vực bản đồ xung quanh, kịp thời nhận ra nếu có sự xâm phạm của đối phương.

http://static.mnium.org/images/contenu/actus/Heroes_Storm/Maps/Coeur_Noir/baie_5.jpg

Grave Golem.

>> Tìm hiểu bản đồ Heroes of the Storm: Hầm mỏ ma ám