Thresh - Vị tướng hỗ trợ đang làm mưa làm gió tại các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/06/2013 01:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thresh luôn tạo một sự an tâm tuyệt đối ở vị trí hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Là vị tướng hỗ trợ xuất hiện gần đây nhất trong Liên Minh Huyền Thoại, Thresh nhanh chóng thu hút được nhiều cảm tình của người chơi với bộ kĩ năng rất hữu dụng của mình. Thời gian gần đây, Thresh không chỉ dừng lại ở mức độ phổ biến mà còn làm mưa làm gió tại các giải đấu trên thế giới. Tại sao?

Thresh - Vị tướng hỗ trợ đang làm mưa làm gió tại các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại 1
Thresh - Cai Ngục Xiềng Xích.

Gần đây nhất, giải đấu “Siêu Sao Đại Chiến” diễn ra ở Thượng Hải với sự góp mặt của đội hình siêu sao đến từ Châu Âu, Bắc Mĩ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á đã chứng kiến sự lên ngôi của vị tướng hỗ trợ quái đản này. Thresh xuất hiện trong giai đoạn cấm & chọn của cả 12 trận đấu với 9 lần chọn, 3 lần cấm cùng tỉ lệ thắng 78% (thắng 7/9 trận). Vị tướng chủ lực xuất hiện nhiều thứ nhì là Lulu nhưng chỉ với 6 lần được chọn và 0 lần bị cấm, Pháp Sư Tinh Linh hoàn toàn lép vế trước Thresh.

Thresh - Vị tướng hỗ trợ đang làm mưa làm gió tại các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại 2
Lulu là tướng hỗ trợ xuất hiện nhiều thứ nhì sau Thresh ở “Siêu Sao Đại Chiến”.

Sức mạnh của Thresh đến từ bộ kĩ năng tương đối toàn diện của mình, cho phép triển khai lối chơi tấn công hay phòng thủ tùy tình huống. Nếu như trước đây, vị tướng duy nhất có khả năng kéo đối phương là Blitzcrank cũng không được sử dụng nhiều bởi những nhược điểm như mạo hiểm, tay ngắn, không có nhiều lợi ích trong giao tranh tổng… thì lúc này, Thresh xuất hiện giống như một phiên bản cải tiến của Blitzcrank với sức mạnh được gia tăng đáng kể. Chúng ta có thể dễ dàng điểm qua những ưu điểm của Thresh như:

- Tay dài
- Sát thương và độ cứng cao
- Con Đường Tăm Tối quá mạnh
- Có khả năng kéo/giữ đối phương

Thresh - Vị tướng hỗ trợ đang làm mưa làm gió tại các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại 3
Thresh là một phiên bản cải tiến hoàn thiện của Blitzcrank.

Với tầm đánh 475, phạm vi tấn công của Thresh không phải loại xa nhưng đây lại là một khoảng cách vừa đủ để chúng ta tặng cho đối phương 1-2 đòn mỗi khi chúng đi lên để ăn lính hoặc quấy rối. Kĩ năng nội tại Đọa Đày vừa giúp Thresh gia tăng giáp vật lí, vừa giúp nhận thêm sức mạnh phép thuật khiến cho Cai Ngục Xiềng Xích trở thành một trong những tướng hỗ trợ cứng cáp nhất Liên Minh Huyền Thoại đồng thời lượng sát thương trên mỗi kĩ năng cũng không phải ít.

Thresh - Vị tướng hỗ trợ đang làm mưa làm gió tại các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại 4
Thresh đang thu thập linh hồn.

Kĩ năng Con Đường Tăm Tối thực sự quá mạnh ở vào thời điểm hiện tại. Đầu tiên, kĩ năng này giúp tạo một lớp giáp trên tất cả những vị tướng ở gần đèn lồng của Thresh. Hãy lưu ý rằng có rất ít tướng hỗ trợ có thể tạo giáp cho nhiều đồng đội một lúc (chỉ có Lux và Karma, tuy nhiên hai vị tướng này cũng không thường xuyên xuất hiện ở vị trí hỗ trợ), do vậy kĩ năng này có thể sánh ngang với tác dụng kích hoạt của Dây Chuyền Iron Solari - một trang bị cấp cao của những tướng hỗ trợ.

Thứ hai, tác dụng kéo đồng đội về phía Thresh của Con Đường Tăm Tối tạo nên những tình huống vô cùng bất ngờ. Với khả năng kéo này, đồng đội của Thresh dễ dàng dịch chuyển một quãng đường tương đương với 4 lần Tốc Biến chỉ bằng một cú click chuột đơn giản. Để chứng kiến sự bá đạo của kĩ năng này, các bạn hãy theo dõi video dưới đây.


Lưỡi Hái Xoáy cũng là một công cụ đắc lực của vị tướng này, cho phép đẩy/kéo đối phương trong những tình huống khác nhau. Kĩ năng này có thể vô hiệu hóa hầu hết những kĩ năng dạng lao vào như combo Hoàng Kỳ Demacia - Giáng Long Kích của Jarvan IV, Nhảy của Kha’Zix hay Súng Cao Su của Zac… tạo nên một sự an toàn gần như tuyệt đối cho Thresh và các đồng đội. Ý kiến của các bạn về vị tướng bá đạo này như thế nào?