Thêm một game thủ StarCraft Hàn Quốc bị cảnh sát bắt vì bán độ

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/02/2016 05:32 PM

Sự nghiệp của game thủ Life sẽ chính thức kết thúc nếu sau cuộc điều tra chứng minh được việc anh đã bán độ để thay đổi kết quả trận đấu.

Trong một động thái có phần gây shock cho toàn bộ cộng đồng StarCraft 2 tại Hàn Quốc, game thủ chuyên nghiệp Lee “Life” Seung Hyun đã bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia bán độ, thay đổi kết quả trận đấu trong một giải đấu chuyên nghiệp. Được biết, đối với cộng đồng StarCraft 2 Hàn Quốc, Life giống như một huyền thoại sống, khi đứng thứ 3 trong hệ thống ELO StarCraft, và đã ẵm được cho mình 10 chức vô địch trong suốt quá trình thi đấu chuyên nghiệp của anh.

Đây là scandal tiếp theo làm rung chuyển làng StarCraft Hàn nói riêng và thể thao điện tử của đất nước này nói chung sau khi một số thành viên của team PRIME, trong đó có Choi “YoDa” Byeong-Heon bị bắt vào năm 2015 vừa qua sau khi bị phát hiện bán độ. Trong luật hình sự của Hàn Quốc, việc thay đổi kết quả trận đấu trái phép vi phạm vào luật "trò chơi có thưởng", hay nói cách khác là đánh bạc của đất nước này.

"Liên đoàn sẽ có những biện pháp mạnh tay dựa trên những thông tin mà chúng tôi có, và sẽ cương quyết không thỏa hiệp với mọi trường hợp và để cho các nhà điều tra hoàn thành công việc của họ." Cho Man Soo, giám đốc KeSPA, liên đoàn thể thao điện tử Hàn Quốc cho biết. "Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ không nương tay với bất kỳ hình thức cá cược bất hợp phát nào và sẽ có những động thái mạnh mẽ để tạo ra một cộng đồng eSports trong sạch."

Nếu Life bị kết tội, KeSPA sẽ tước bỏ mọi danh hiệu mà anh này đạt được trong quá khứ, và trong tương lai anh sẽ bị cấm hoàn toàn không được tham gia bất kỳ sự kiện nào do KeSPA tổ chức nữa. Nói cách khác, sự nghiệp của Life sẽ chính thức kết thúc nếu sau cuộc điều tra chứng minh được việc anh đã bán độ để thay đổi kết quả trận đấu.

Tuy nhiên ngay cả khi bị kết án, Life cũng sẽ không phải ngồi tù. Trước đây scandal chấn động làng game Hàn, game thủ Ma “sAviOr” Jae Yoon sau khi bị kết án cũng chỉ nhận án tù treo và phải đi lao động công ích mà thôi.