Thần đồng AoE bị tước chức vô địch: Lỗi tại ai?

YLTĐ  | 12/12/2011 0:00 AM

Chim Sẻ Đi Nắng đã thi đấu rất thuyết phục ở thể loại Shang.

Quả thực chỉ có thể dùng 2 từ “tuyệt vời” để nói về khả năng đánh solo Shang Hỗn Mã của thần đồng AoE Việt Chim Sẻ Đi Nắng. Em đã lần lượt loại các tên tuổi lớn của Trung Quốc như Sáo Mã Can, Ngạo Thế Quần Hùng, DaiDai một cách thuyết phục để ghi tên mình vào trận chung kết ở thể thức mà chúng ta chưa từng được đánh giá là xứng tầm với nước bạn.
 
Cửa ải cuối cùng mang tên Sơ Luyến, quả thực việc CSDN vào được tới vòng này đã là quá bất ngờ. Thế nhưng, với những gì mà game thủ trẻ tuổi này đã thể hiện trước đó, giấc mơ vô địch ngay trên thể thức sở trường của nước bạn không phải là bất khả thi.
 
CSDN thi đấu quá xuất sắc ở thể loại Shang.

Mặc dù vậy, kết quả cuối cùng, CSDN đã thua với tỷ số sát nút 2-3 trước nhà vô địch Shang tới từ Trung Quốc. Nhưng, nếu thua vì kém may mắn, thua vì kém về trình độ thì không có gì để phàn nàn. Đằng này, game thủ Việt lại thua theo một kịch bản mà rất nhiều người đã cảm thấy ấm ức thay cho em.
 
Cụ thể, trong trận đấu thứ hai, khi CSDN đang chiếm quá nhiều ưu thế về quân. Nhận biết nhà đối thủ chỉ có những bãi rừng khá mỏng, CSDN không vội vã tấn công mà chỉ vây hãm bên ngoài và chờ đợi thời cơ. Một người chơi AoE bình thường nhìn vào thế trận đó cũng có thể đoán biết rằng, cơ hội cho Sơ Luyến bật chỉ là 10%.
 
Nhưng, tất cả đã phải ngỡ ngàng khi vào nhà Sơ Luyến và thấy anh lên cả cung A. Vâng, kèo solo Shang Hỗn Mã thông thường chỉ được chơi ngựa xọc 1 + cung R, không hiểu vì lý do gì game thủ Trung Quốc lại đánh loại quân đó. Trận đấu lập tức được dừng lại. Sau một thời gian hội ý, BTC đã có quyết định khiến nhiều người bất bình, đánh lại trận đấu đó.

Cung A cũng được xem là Mã?
 
Rõ ràng CSDN đã chiếm quá nhiều lợi thế, trong khi Sơ Luyến lại đánh cung A ở thể loại solo Hỗn Mã. Vâng, không hiểu từ bao giờ cung A lại được liệt vào danh sách “Mã”. Mọi người đều có cùng quan điểm là trận đó phải xử cho CSDN thắng. Nhưng kết quả cuối cùng đã được đưa ra và mọi người buộc phải chấp nhận nó.
 
Chẳng rõ có phải vì tâm lý hay không, những trận đấu sau đó, CSDN đã thi đấu không thực sự như ý (một phần cũng vì bài nghiệt) để rồi thua chung cuộc 2-3. Đương nhiên, những cổ động viên của CSDN không thể chấp nhận kết quả này, họ không đồng tình với phán quyết của BTC và coi đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại, đồng thời nói rằng Sơ Luyến đánh quá xấu.
 
Không ít fan hâm mộ đã phản ứng với quyết định này của BTC.

Nhưng liệu điều đó có thực sự chính xác? Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã phần nào hiểu hơn về vấn đề này. Ngay từ đầu, chúng ta đã thông báo với đoàn Trung Quốc là sẽ đánh solo R Shang theo luật của họ, và luật R Shang Trung Quốc cho phép được đánh cả cung A.
 
Như vậy, rõ ràng Sơ Luyến không sai, luật không cấm thì anh có thể thoải mái đánh A. Điều không đúng là chẳng mấy game thủ của Việt Nam biết được cái luật này, họ vẫn chỉ nghĩ rằng Hỗn Mã đơn giản là cung R và xọc đơn. Vậy lỗi chính phải thuộc về phía BTC, khi họ đã không tìm hiểu kĩ luật của nước bạn để phổ biến cho game thủ nhà.
 
Vâng, có lẽ CSDN không đáng thua trong trận đấu này, nhưng rõ ràng Sơ Luyến vô địch một cách hợp lệ, chúng ta không nên phàn nàn cũng như có những lời lẽ không hay nhằm về phía đoàn Trung Quốc, bởi lỗi chính là ở chúng ta.
 
Thất bại của CSDN đã để lại nhiều sự nuối tiếc, nhưng ở thể loại 4 vs 4, cộng đồng AoE Việt Nam đã có cơ hội hưởng niềm vui chiến thắng khi team Hà Nội đã thi đấu quá xuất sắc. Những tưởng một Trung Quốc với những ShenLong, Tiểu Vũ, Sơ Luyến… đang ở phong độ cao (liên tiếp hạ IndoorGame, TPEC) sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta.
 
Team Hà Nội vô địch một cách chóng vánh.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, Hà Nội đã đánh trên cơ hoàn toàn đối thủ và kết thúc trận chung kết với tỷ số 3-0 chóng vánh. Như vậy, một lần nữa có thể khẳng định rằng, ở thể loại 4 vs 4 Random, Việt Nam vẫn là số 1.
 
Trận chung kết của thể loại solo Random giữa CSDN và ShenLong, mọi thông tin về giải đấu sẽ sớm được cập nhật.